YênBái - Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), tối 28/3, tại Quảng trường 19/8, Km5, thành phố Yên Bái, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội thi tuyên truyền lưu động với chủ đề “Về với Điện Biên”.
Ngày 28/3/1954, sau khi kết thúc Hội nghị bàn về kế hoạch tác chiến Đợt 2 (diễn ra từ ngày 25 đến 27/3/1954), Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi Mệnh lệnh số 83 ML/B1 cho các Đại đoàn: 312, 316, 308, 304, 351, để giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trong đợt tiến công lần thứ hai.
Cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ hơn 20 km, xã Mường Phăng là vùng căn cứ địa cách mạng quan trọng, nơi đặt Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Cũng tại đây, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ Tổng tham mưu đã đưa ra nhiều quyết định quan trọng thay đổi toàn bộ cục diện, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
YênBái - Tối 26/3, tại nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc, Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khai mạc Hội thi tuyên truyền lưu động và Triển lãm tranh cổ động tấm lớn kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và UBND tỉnh Điện Biên đã phát động Tháng âm nhạc “Bài ca Điện Biên” với mong muốn khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng và "tinh thần Điện Biên" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ đã đánh dấu sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của nghệ thuật tác chiến phòng không.
70 năm trước, ở mặt trận Điện Biện Phủ, các nhà báo, với tinh thần của người trong cuộc đã thể hiện sinh động bản lĩnh, trí tuệ và lẽ sống của những chiến sĩ cách mạng. Mỗi trang viết, mỗi dòng tin, mỗi tấm ảnh ngày ấy đã góp phần làm nên Chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trong thế kỷ XX.
Chiến thuật hầm hào trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và sự sáng tạo của quân đội nhân dân Việt Nam góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại.
Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phát hành bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 – 2024)” trong tháng 4/2024. Đây là bộ tem thứ tám của Bưu chính Việt Nam về Chiến thắng Điện Biên Phủ.
YênBái - Hưởng ứng phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2024 và đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”, lập thành tích kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Văn Yên đã phát động thi đua với chủ đề "Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm".
Ngay sau khi phát hiện quân Pháp nhảy dù xuống Điện Biên Phủ, biến nơi đây thành tập đoàn cứ điểm “bất khả xâm phạm”, tháng 12/1953, Bộ Chính trị họp và hạ quyết tâm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, phân công Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chỉ huy trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy Chiến dịch.
Chia lửa với chiến trường, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, phụ nữ ở hậu phương đã vô cùng tích cực lao động sản xuất làm ra nhiều lúa gạo tiếp tế cho tiền tuyến. Phụ nữ cũng trực tiếp làm đường, vận chuyển lương thực, thực phẩm, đạn dược...
Cục Văn hóa cơ sở phát hành bộ tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Sáng 22-3, Bảo tàng Chiến thắng B-52 và Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ phối hợp tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh chuyên đề “Từ Điện Biên Phủ năm 1954 đến Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không năm 1972” tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Ngày 22/3, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 4, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì buổi hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2024).
Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam tri ân hội viên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, chiều 21/3, tại thành phố Điện Biên Phủ, Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam tổ chức gặp mặt, tri ân hội viên.
Chính người Pháp cũng đã phải thừa nhận sự bất ngờ của họ về sức mạnh của hậu phương Việt Nam và khả năng tổ chức chi viện tiền tuyến sáng tạo, hiệu quả của Việt Nam.
Theo Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh, đây là một đợt thông tin quy mô, toàn diện, phong phú nhất và kéo dài nhất trên báo chí cho tới thời điểm hiện nay do những người làm báo Đảng thực hiện về Chiến thắng Điện Biên Phủ.
An toàn khu (ATK) Định Hoá, Thái Nguyên là nơi diễn ra Hội nghị quan trọng của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây cũng là địa điểm diễn tập làm nên chiến thẳng lịch sử 7/5/1954.
YênBái - Chiều 20/3, tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức Diễn đàn “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” và trao Giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024).
Ngày 19/3, Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và UBND tỉnh Điện Biên phát động Tháng Âm nhạc “Bài ca Điện Biên”.
12 trực thăng bay và 18 khẩu pháo đại bác sẽ được bắn tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tổ chức sáng 7/5 tại sân vận động tỉnh Điện Biên.
70 năm đã trôi qua, nhưng những dư âm về Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vẫn còn vang vọng mãi. Trong chiến thắng chung đó, có đóng góp quan trọng của lực lượng pháo binh oai dũng.
70 đại biểu sẽ tham gia hành trình “Sinh viên với khát vọng non sông” triển khai nhiều hoạt động giáo dục, an sinh xã hội ý nghĩa tại địa chỉ đỏ Điện Biên Phủ.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, qua 55 ngày đêm chiến đấu đầy gian khổ nhưng vô cùng anh dũng, tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ Điện Biên nói riêng đã đoàn kết một lòng, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu và lao động, sản xuất, đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ anh hùng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu"; góp phần tích cực vào thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta.