Tạo điểm nhấn quảng bá tiềm năng du lịch Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/4/2017 | 7:23:30 AM

Năm Du lịch quốc gia 2017 Lào Cai - Tây Bắc do Lào Cai và các tỉnh trong khu vực Tây Bắc đăng cai tổ chức với các sản phẩm du lịch đặc trưng như: trải nghiệm du lịch cộng đồng Tây Bắc; hành trình khám phá cung đường di sản ruộng bậc thang - Tây Bắc; chợ phiên vùng cao; du lịch tâm linh dọc sông Hồng; khám phá các cung đường hành quân trong chiến dịch Điện Biên lịch sử...

Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc với chủ đề “Sắc màu Tây Bắc trong vườn xuân đất nước” tối 11/2/2017 tại Lào Cai.
Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc với chủ đề “Sắc màu Tây Bắc trong vườn xuân đất nước” tối 11/2/2017 tại Lào Cai.

Là tỉnh “cửa ngõ” của Tây Bắc, nơi nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc, Yên Bái đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức các hoạt động, tích cực hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2017 Lào Cai - Tây Bắc.

Văn Yên là một trong những huyện đầu tiên của Yên Bái diễn ra các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2017 Lào Cai - Tây Bắc. Tại đây, Festival thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn sẽ lần đầu tiên được tổ chức tại đền Đông Cuông (thôn Bến Đền, xã Đông Cuông), quy tụ những bản hội, thanh đồng, cung văn và các nghệ nhân hát chầu văn từ các tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu...

Đây là hoạt động tạo dựng cách tiếp nhận mới cho du khách và nhân dân địa phương đối với một di sản văn hóa tiêu biểu của dân tộc. Đồng thời là một trong những điểm nhấn quan trọng, đặc sắc nhất trong các hoạt động văn hóa du lịch của Yên Bái năm 2017.

Ông Nguyễn Anh Tiến, Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Văn Yên cho biết, đến nay, mọi công tác tổ chức cho các hoạt động văn hóa nhằm hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai - Tây Bắc cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng phục vụ lễ hội được tổ chức vào trung tuần tháng 5/2017.

Bên cạnh Festival thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn, nhiều hoạt động khác sẽ được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá về sản vật, văn hóa của đồng bào các dân tộc địa phương như: Hội chợ giới thiệu các sản phẩm quế; giới thiệu về trang phục, ẩm thực, tín ngưỡng của các dân tộc bản địa…

Để chuẩn bị cho các sự kiện sẽ diễn ra tại nhiều địa phương trong tỉnh, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai - Tây Bắc. Theo đó, Lễ khai mạc Năm Du lịch tỉnh Yên Bái - Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2017 Lào Cai - Tây Bắc với chủ đề “Lung linh sắc màu Yên Bái” dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5/2017.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động khác cũng sẽ được tỉnh Yên Bái tổ chức nhằm tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch đến với vùng đất này như: Hội thảo xúc tiến, phát triển du lịch Yên Bái; Festival dù lượn Khau Phạ; Tuần văn hóa, du lịch Mường Lò và Lễ hội khám phá Danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải...

Trong đó, Tuần văn hóa, du lịch Mường Lò và Lễ hội ruộng bậc thang Mù Cang Chải sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 9/2017. Các hoạt động của Tuần văn hóa, du lịch Mường Lò sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động hấp dẫn như: Hội thi thuyết minh viên du lịch; Lễ hội đường phố; Triển lãm ảnh “Nét đẹp Tây Bắc”; Tổ chức màn đại xòe; Hội chợ thương mại, văn hóa ẩm thực Mường Lò...

Cũng vào trung tuần tháng 9/2017, tại đỉnh Tà Xùa và đỉnh Tà Chì Nhù, huyện Trạm Tấu; bản Pang Cáng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn; bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ; bản Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải, các hoạt động du lịch cộng đồng và giới thiệu các hoạt động du lịch mạo hiểm, khám phá sẽ diễn ra.

Lễ hội Bưởi Đại Minh và đua thuyền trên hồ Thác Bà sẽ được tổ chức vào đầu tháng 10/2017 với nhiều hoạt động tôn vinh cây bưởi tổ Đại Minh; đua thuyền trên hồ Thác Bà, triển lãm “Ảnh đẹp Thác Bà”...

Bà Trần Thúy Lưu, Phó Trưởng Phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Yên Bái cho biết, UBND tỉnh Yên Bái đã có kế hoạch và đang tích cực chỉ đạo, chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm tổ chức các hoạt động hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai - Tây Bắc thành công.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Yên Bái đã chỉ đạo đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, tổ chức các hoạt động lữ hành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch Yên Bái.

Ngoài những hoạt động du lịch được tổ chức như hàng năm, trong Năm Du lịch quốc gia 2017 Lào Cai - Tây Bắc, Yên Bái đẩy mạnh tổ chức các hoạt động du lịch cộng đồng và sản phẩm du lịch tâm linh theo chuỗi “Chương trình du lịch tâm linh dọc sông Hồng”, liên kết với một số tỉnh trong khu vực.

Theo Sở Văn hóa - Thể Thao và Du lịch Yên Bái: Thông qua các hoạt động này sẽ thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Yên Bái, tạo sự phát triển đột phá về du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đây cũng là cơ hội để thúc đẩy sự hợp tác, liên kết phát triển du lịch các tỉnh Tây Bắc, hợp tác với các khu vực và địa phương khác trong cả nước, tạo điều kiện thu hút mạnh mẽ các nguồn lực để phát triển du lịch khu vực Tây Bắc nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng.

(Theo dangcongsan.vn)

Các tin khác
Vòng đại xòe tại Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh

Đã tròn 1 năm kể từ ngày Nghệ thuật Xòe Thái chính thức được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Người dân thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) luôn tự hào và ý thức để gìn giữ, lưu truyền loại hình nghệ thuật độc đáo này.

Chiều 10/10, tại thị xã Nghĩa Lộ, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; khai mạc Lễ hội Văn hóa- Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022.

Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 ngày 24/9/2022 tại thị xã Nghĩa Lộ.

Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 (Lễ đón nhận và khai mạc Lễ hội) là sự kiện mang tầm cỡ quốc gia, có ý nghĩa và quy mô lớn nhất từ trước đến nay đối với tỉnh Yên Bái và các tỉnh có di sản. Với những nỗ lực cao nhất có thể, Yên Bái đã làm nên một lễ hội thành công về mọi mặt, ghi ấn tượng mạnh trong lòng người dân và du khách.

Để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, những năm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng kế hoạch đưa 6 điệu xòe cổ của dân tộc Thái vào chương trình giảng dạy ngoại khóa cho học sinh; qua đó khơi dậy tình yêu và trách nhiệm bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng “Trường học hạnh phúc”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục