Khai mạc Festival dù lượn "Bay trên mùa nước đổ" tại Mù Cang Chải

  • Cập nhật: Thứ bảy, 13/5/2017 | 5:55:39 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 13/5, tại đèo Khau Phạ, huyện Mù Cang Chải đã diễn ra lễ khai mạc Festival dù lượn "Bay trên mùa nước đổ". Đây là một trong những nội dung mở màn chương trình Lễ khai mạc Năm du lịch Yên Bái 2017, hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2017- Lào Cai - Tây Bắc.

>> Mù Cang Chải: Sẵn sàng cho Festival bay dù lượn trên mùa nước đổ

Dự Lễ khai mạc có đồng chí Dương Văn Tiến - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Câu lạc bộ Dù lượn Vietwings Hà Nội, lãnh đạo huyện và đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Ngay sau lễ khai mạc, các phi công của Câu lạc bộ dù lượn Vietwings Hà Nội đã tổ chức bay trình diễn.

Đặc biệt trong Festival lần này, Câu lạc bộ Dù lượn Vietwings Hà Nội sẽ trải nghiệm bay đôi cho du khách để khám phá, thưởng thức vẻ đẹp hùng vĩ của thung lũng Khau Phạ với những thửa ruộng bậc thang lóng lánh, mênh mang mùa nước đổ trải đều dưới thung lũng và trườn lên cao theo những cánh rừng đại ngàn.

Cùng trình diễn dù lượn là một số hoạt động văn nghệ, thể thao khác như kéo co, đẩy gậy, ném pao, hát giao duyên… truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn qua sự thể hiện của các nghệ nhân các xã, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc anh em trên địa bàn huyện.

Đặc biệt thu hút du khách còn là các gian hàng trưng bày sản phẩm truyền thống và các món ăn của đồng bào địa phương.

Dịp này, các du khách còn cơ hội thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ do chính các nghệ nhân trên địa bàn huyện Mù Cang Chải biểu diễn.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên Lễ khai mạc Festival dù lượn "Bay trên mùa nước đổ" của huyện Mù Cang Chải đã diễn ra an toàn, thu hút hàng nghìn du khách gần xa tham dự, tạo ấn tượng tốt trong lòng du khách gần xa và đưa hình ảnh của huyện Mù Cang Chải ngày một thân thiện với du khách gần xa.

Festival dù lượn "Bay trên mùa nước đổ" năm 2017 sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 15/5 và tiếp tục diễn ra trong các ngày 20, 21/5.

 A Lù (Đài TT - TH Mù Cang Chải)

Các tin khác
Vòng đại xòe tại Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh

Đã tròn 1 năm kể từ ngày Nghệ thuật Xòe Thái chính thức được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Người dân thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) luôn tự hào và ý thức để gìn giữ, lưu truyền loại hình nghệ thuật độc đáo này.

Chiều 10/10, tại thị xã Nghĩa Lộ, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; khai mạc Lễ hội Văn hóa- Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022.

Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 ngày 24/9/2022 tại thị xã Nghĩa Lộ.

Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 (Lễ đón nhận và khai mạc Lễ hội) là sự kiện mang tầm cỡ quốc gia, có ý nghĩa và quy mô lớn nhất từ trước đến nay đối với tỉnh Yên Bái và các tỉnh có di sản. Với những nỗ lực cao nhất có thể, Yên Bái đã làm nên một lễ hội thành công về mọi mặt, ghi ấn tượng mạnh trong lòng người dân và du khách.

Để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, những năm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng kế hoạch đưa 6 điệu xòe cổ của dân tộc Thái vào chương trình giảng dạy ngoại khóa cho học sinh; qua đó khơi dậy tình yêu và trách nhiệm bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng “Trường học hạnh phúc”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục