Sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm du lịch Yên Bái 2017

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/5/2017 | 4:52:08 PM

YênBái - YBĐT - Tối mai 19/5, vào lúc 19h30 tại Quảng trường 19/8 thành phố Yên Bái sẽ chính thức khai mạc Năm du lịch Yên Bái 2017, hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai – Tây Bắc. Thời điểm này, những khâu cuối cùng trong toàn bộ công tác chuẩn bị đều đã được hoàn tất.

Quảng trường 19/8, thành phố Yên Bái chiều 18/5 rất đông các nghệ sỹ, diễn viên tập luyện. Dự kiến đêm khai mạc sẽ có sự tham gia của hơn 300 diễn viên chuyên nghiệp tham gia trong chương trình nghệ thuật có chủ đề "Lung linh sắc màu Yên Bái". Đến giờ phút này, từ kịch bản, nội dung đến chuẩn bị về con người, đầu tư, sửa chữa, chỉnh trang về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, dụng cụ… đã sẵn sàng.

Các nghệ sĩ, diễn viên tập luyện chuẩn bị cho Lễ khai mạc Năm du lịch Yên Bái 2017 diễn ra tối 19/5.

Với nam ca sỹ người Mỹ Kyo York, đây là lần thứ 4 anh đến với mảnh đất Yên Bái. Sẽ tham gia biểu diễn tiết mục dân ca Thái "Inh lả ơi" – ca khúc mang giai điệu của núi rừng Tây Bắc uyển chuyển, trữ tình say đắm lòng người, Kyo York mong muốn sẽ mang đến cho khán giả Yên Bái một ấn tượng mới khi nghe một ca sĩ nước ngoài hát dân ca.

Là đơn vị được UBND tỉnh Yên Bái lựa chọn phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh để tổ chức Lễ khai mạc Năm du lịch Yên Bái 2017, Công ty cổ phần truyền thông Newday Media đã có sự chuẩn bị chu đáo và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, dàn dựng một sân khấu công phu, hoành tráng, ứng dụng nhiều công nghệ âm thanh kết hợp ánh sáng hiện đại với kích thước sân khấu và màn hình LED cong lớn nhất từ trước đến nay.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc trong Lễ khai mạc Năm du lịch Yên Bái 2017 sẽ quy tụ trên 300 diễn viên chuyên nghiệp, trong đó có nhiều ca sỹ nổi tiếng.

Hình ảnh về mảnh đất mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Yên Bái như ruộng bậc thang, nhà sàn, hoa ban, hoa tớ dảy... được tái hiện rõ nét để du khách có cảm nhận bao quát về vẻ đẹp của mảnh đất và con người Tây Bắc nói chung, Yên Bái nói riêng.

Cùng với chuẩn bị cho Lễ khai mạc Năm du lịch Yên Bái 2017, hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai - Tây Bắc, trên khắp các tuyến đường của thành phố Yên Bái rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ chào mừng Lễ khai mạc. Đã có trên 1.000 cờ phướn, cờ chuối và trên 300 băng rôn, pa nô, áp phích tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh quê hương Yên Bái giàu tiềm năng du lịch, con người Yên Bái thân thiện và mến khách.

Sau gần 2 tháng chuẩn bị, đến thời điểm này, mọi công tác cho Lễ khai mạc cũng như các hoạt động hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai - Tây Bắc đã hoàn tất, sẵn sàng cho sự kiện văn hóa lớn của tỉnh.

Đường phố Yên Bái rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ chào mừng Lễ khai mạc Năm du lịch Yên Bái 2017.

Với sự đầu tư, chuẩn bị chu đáo, công phu cho đêm khai mạc Năm du lịch Yên Bái 2017 cùng các hoạt động hưởng ứng và sự gần gũi, hiếu khách của mỗi người dân hứa hẹn sẽ tạo nên những dấu ấn khó quên về mảnh đất Yên Bái giàu tiềm năng, "lung linh sắc màu" đón chào khách phương xa.

Thanh Chi – Mạnh Cường

Các tin khác
Vòng đại xòe tại Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh

Đã tròn 1 năm kể từ ngày Nghệ thuật Xòe Thái chính thức được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Người dân thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) luôn tự hào và ý thức để gìn giữ, lưu truyền loại hình nghệ thuật độc đáo này.

Chiều 10/10, tại thị xã Nghĩa Lộ, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; khai mạc Lễ hội Văn hóa- Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022.

Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 ngày 24/9/2022 tại thị xã Nghĩa Lộ.

Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 (Lễ đón nhận và khai mạc Lễ hội) là sự kiện mang tầm cỡ quốc gia, có ý nghĩa và quy mô lớn nhất từ trước đến nay đối với tỉnh Yên Bái và các tỉnh có di sản. Với những nỗ lực cao nhất có thể, Yên Bái đã làm nên một lễ hội thành công về mọi mặt, ghi ấn tượng mạnh trong lòng người dân và du khách.

Để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, những năm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng kế hoạch đưa 6 điệu xòe cổ của dân tộc Thái vào chương trình giảng dạy ngoại khóa cho học sinh; qua đó khơi dậy tình yêu và trách nhiệm bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng “Trường học hạnh phúc”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục