Kế hoạch tổ chức Lễ hội Bưởi Đại Minh và đua thuyền trên hồ Thác Bà hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai - Tây Bắc

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/10/2017 | 6:33:04 AM

YênBái - YBĐT - Uỷ ban nhân dân huyện Yên Bình vừa xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ hội Bưởi Đại Minh và đua thuyền trên hồ Thác Bà hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai - Tây Bắc. Nội dung hoạt động cụ thể như sau:

Bưởi Đại Minh mang lại nguồn thu nhập lớn cho người dân nơi đây.
Bưởi Đại Minh mang lại nguồn thu nhập lớn cho người dân nơi đây.

1. Lễ dâng hương tại đình Khả Lĩnh

- Thời gian: 14 giờ ngày 10/11/2017

- Địa điểm: Đình Khả Lĩnh (thôn Khả Lĩnh, xã Đại Minh)

- Nội dung: Tổ chức Lễ đang hương tại đình Khả Lĩnh
 
2. Tổ chức Lễ khai mạc Lễ hội Bưởi Đại Minh

- Thời gian: 19 giờ 30 phút đến 21 giờ 00 ngày 10/11/2017

- Địa điểm: Sân vận động xã Đại Minh
 
3. Hội chợ quê

- Thời gian: Từ ngày 10 đến hết ngày 12/11/2017

- Địa điểm: Sân vận động xã Đại Minh.

- Quy mô: 25 gian hàng của 25 xã, thị trấn (mỗi xã 1 gian hàng có từ 20 sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản trở lên); riêng xã Đại Minh có thêm 15 gian hàng trưng bày trái bưởi và cây bưởi giống (mỗi thôn một gian hàng).

- Tổ chức gian hàng ẩm thực: 5- 10 gian hàng (do các tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện tham gia).
 
4. Hội thi Thôn nữ duyên dáng vùng bưởi

- Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút ngày 11/11/2017.

- Địa điểm: Sân vận động xã Đại Minh.

- Thành phần: Mỗi thôn của xã Đại Minh cử 1 đội tham gia (tổng 15 đội).

- Nội dung: Trình diễn trang phục các dân tộc vùng hồ Thác Bà; thi bóc bưởi và trang trí mâm ngũ quả gồm các sản vật đặc trưng của vùng hồ Thác Bà trong đó chủ đạo là bưởi.
 
5. Hội thi ẩm thực "Hương vị vùng hồ Thác Bà"

- Thời gian: Từ 9 giờ 00 đến 10 giờ 30 phút ngày 11/11/2017.

- Địa điểm: Sân vận động xã Đại Minh

- Hình thức thi: Mỗi xã, thị trấn chuẩn bị một mâm cỗ với các món ăn được chế biến từ cá hồ Thác Bà (tổng 26 đội).
 
6. Triển lãm ảnh

- Thời gian: Từ ngày 10 đến hết ngày 12/11/2017

- Địa điểm: Sân vận động xã Đại Minh

- Chủ đề: Kết quả phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện, tiềm năng du lịch và phát triển kinh tế đạt được từ cây bưởi.
 
7. Tổ chức thi đấu thể thao:

- Thời gian: Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30 ngày 11/11/2017.

- Địa điểm: Sân vận động xã Đại Minh

- Thành phần: 26 đội của 26 xã, thị trấn

- Nội dung: Tổ chức thi đấu các môn thể thao: Kéo co, nhảy bao bố và một số trò chơi dân gian khác.
 
8. Liên hoan các câu lạc bộ văn nghệ dân gian

- Thời gian: 19 giờ 30 phút ngày 11/11/2017

- Địa điểm: Sân vận động xã Đại Minh

- Thành phần: Câu lạc bộ văn nghệ dân gian của các xã: Tân Hương, Phúc An, Bạch Hà, Vũ Linh, Xuân Lai, Yên Thành, Xuân Long.
 
9. Tổ chức Giải đua thuyền

- Thời gian: Khai mạc 8 giờ 00 ngày 12/11/2017

- Địa điểm: Khu vự bến ca nô thuỷ điển thị trấn Thác Bà

- Nội dung: Mỗi xã có 1 đội vận động viên tham gia thi đấu đua thuyền nan (gồm 3 hình thức thi: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ).
 
10. Hướng dẫn khách và đại biểu du lịch tham quan vùng bưởi và các di tích lịch sử và khám phá hồ Thác Bà

- Thời gian: Từ ngày 10 đến hết ngày 12/11/2017. Cụ thể:

- Tổ chức các tuor du lịch sinh thái tham quan cây bưởi tổ và mô hình hộ gia đình trồng bưởi có thu nhập cao tại các thôn của xã Đại Minh. Tổ chức tuor từ đình Khả Lĩnh thăm cây bưởi tổ - thăm vườn bưởi ông Nguyễn Văn Định, thôn Minh Thân; vườn bưởi nhà ông Trần Quang Khải; gia đình ông Nguyễn Mạnh Ân, gia đình ông Tạ Văn Tân; Trần Đăng Khoa thôn Quyết Tiến 12, đền Cửa Ngòi.

- Tổ chức các tuor du lịch kết hợp với quảng bá về sản phẩm bưởi, các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn như đình Khả Lĩnh, Chùa Nổi, đền Cửa Ngòi, đình chùa Phúc Hoà, đền Mẫu Thác Bà.

Các tin khác
Vòng đại xòe tại Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh

Đã tròn 1 năm kể từ ngày Nghệ thuật Xòe Thái chính thức được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Người dân thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) luôn tự hào và ý thức để gìn giữ, lưu truyền loại hình nghệ thuật độc đáo này.

Chiều 10/10, tại thị xã Nghĩa Lộ, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; khai mạc Lễ hội Văn hóa- Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022.

Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 ngày 24/9/2022 tại thị xã Nghĩa Lộ.

Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 (Lễ đón nhận và khai mạc Lễ hội) là sự kiện mang tầm cỡ quốc gia, có ý nghĩa và quy mô lớn nhất từ trước đến nay đối với tỉnh Yên Bái và các tỉnh có di sản. Với những nỗ lực cao nhất có thể, Yên Bái đã làm nên một lễ hội thành công về mọi mặt, ghi ấn tượng mạnh trong lòng người dân và du khách.

Để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, những năm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng kế hoạch đưa 6 điệu xòe cổ của dân tộc Thái vào chương trình giảng dạy ngoại khóa cho học sinh; qua đó khơi dậy tình yêu và trách nhiệm bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng “Trường học hạnh phúc”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục