Yên Bái phát động hưởng ứng chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" và khai mạc Festival dù lượn “Bay trên mùa nước đổ” năm 2020

  • Cập nhật: Thứ bảy, 30/5/2020 | 3:20:29 PM

YênBái - Sáng 30/5/2020, tại bãi đáp dù bản Lìm Thái, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã tổ chức phát động Chương trình hưởng ứng người Việt Nam đi du lịch Việt Nam và khai mạc Festival dù lượn “Bay trên mùa nước đổ” năm 2020.

Dự lễ phát động có đồng chí Dương Văn Tiến - Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo huyện Mù Cang Chải,  các huyện, thị, thành phố, Hiệp hội Du lịch Yên Bái, Câu lạc bộ Dù lượn Vietwings Yên Bái, Công ty cổ phần Phát triển du lịch xanh Thịnh Đạt… và trên 100 phi công đến từ các câu lạc bộ dù lượn trong cả nước. 

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến phát biểu hưởng ứng chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" và khai mạc Festival dù lượn "Bay trên mùa nước đổ" năm 2020.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến phát biểu tại Lễ phát động.

Điểm bay Festival dù lượn "Bay trên mùa nước đổ" tại đèo Khau Phạ nằm ở độ cao gần 1.500 mét so với mực nước biển là một trong những điểm bay được đánh giá là đẹp nhất Việt Nam cũng như trên thế giới. Festival dù lượn được huyện Mù Cang Chải tổ chức 2 lần trong năm, đó là tháng 5 khi ruộng bậc thang bắt đầu bước  vào mùa nước đổ và tháng 9 khi các ruộng bậc thang vào mùa lúa chín. 

Festival dù lượn "Bay trên mùa nước đổ” năm 2020 có 2 nội dung: Trình diễn dù lượn và tổ chức bay đôi giữa các phi công và du khách. 

Sự kiện thu hút hàng trăm phi công trong và ngoài nước đến từ Câu lạc bộ Dù lượn VietWings Yên Bái phối hợp với các câu lạc bộ dù lượn trong nước và quốc tế thực hiện nhằm tạo cơ hội cho du khách được trải nghiệm, khám phá, thưởng thức vẻ đẹp hùng vĩ của thung lũng Lìm Mông dưới chân đèo Khau Phạ.

Tháng 5 là thời điểm mà những thửa ruộng bậc thang Mù Cang Chải loáng nước, uốn mình trong màu nâu của đất hòa với xanh trắng bồng bềnh của mây trời, phản chiếu nghìn tia nắng lấp lánh, quyến rũ, gọi mời du khách gần xa. 



Đông đảo các đại biểu, du khách và người dân đã có mặt hưởng ứng Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam".

Để sự kiện  festival dù lượn "Bay trên mùa nước đổ" tạo ấn tượng tốt cho du khách, huyện Mù Cang Chải đã làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, chỗ ăn, ngủ nghỉ. Tại điểm bay dù lượn, huyện đã đầu tư quy mô lớn với nhiều hạng mục công trình như: điểm cất cánh và hạ cánh, khu vực đỗ xe, khu vực ngắm cảnh đều được chuẩn bị chu đáo, an toàn.

Các phi công có thể vừa bay vừa tận hưởng vẻ đẹp bất tận của núi rừng đại ngàn với những tình cảm hồn hậu, mến khách của đồng bào các dân tộc Thái và Mông nơi đây. 

Cùng với các hoạt động dù lượn "Bay trên mùa nước đổ", huyện Mù Cang Chải đã tổ chức trưng bày và bán các sản vật của địa phương như: khèn Mông, mật ong, rượu thóc La Pán Tẩn, chè Lúng Luông; tổ chức trưng bày giới thiệu sách, các ấn phẩm du lịch cộng đồng, biểu diễn khèn Mông, trưng bày, giới thiệu khèn Mông, tổ chức các trò chơi dân gian, các môn thể thao dân tộc và  tìm hiểu, khám phá thêm về văn hóa dân tộc ở vùng cao Mù Cang Chải.


Festival dù lượn "Bay trên mùa nước đổ” sẽ diễn ra vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần đến hết 15/7. Cùng đó là các hoạt động trải nghiệm phục vụ du khách ở thị trấn Mù Cang Chải và các xã La Pán Tẩn, Dế Xu Phình, Nậm Khắt, Cao Phạ, Lao Chải, Mồ Dề và Kim Nọi.

Hồng Mỷ - A Lù (Trung tâm TT & VH Mù Cang Chải)

Tags Mù Cang Chải Festival dù lượn bay trên mùa nước đổ du lịch Việt Nam La Pán Tẩn Dế Xu Phình Nậm Khắt Cao Phạ Lao Chải Mồ Dề Kim Nọi

Các tin khác
Vòng đại xòe tại Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh

Đã tròn 1 năm kể từ ngày Nghệ thuật Xòe Thái chính thức được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Người dân thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) luôn tự hào và ý thức để gìn giữ, lưu truyền loại hình nghệ thuật độc đáo này.

Chiều 10/10, tại thị xã Nghĩa Lộ, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; khai mạc Lễ hội Văn hóa- Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022.

Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 ngày 24/9/2022 tại thị xã Nghĩa Lộ.

Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 (Lễ đón nhận và khai mạc Lễ hội) là sự kiện mang tầm cỡ quốc gia, có ý nghĩa và quy mô lớn nhất từ trước đến nay đối với tỉnh Yên Bái và các tỉnh có di sản. Với những nỗ lực cao nhất có thể, Yên Bái đã làm nên một lễ hội thành công về mọi mặt, ghi ấn tượng mạnh trong lòng người dân và du khách.

Để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, những năm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng kế hoạch đưa 6 điệu xòe cổ của dân tộc Thái vào chương trình giảng dạy ngoại khóa cho học sinh; qua đó khơi dậy tình yêu và trách nhiệm bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng “Trường học hạnh phúc”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục