YênBái - Ngày 18/9, tại thị xã Nghĩa Lộ, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật xoè Thái” vào danh sách Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại và Khai mạc Lễ hội Văn hoá - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 đã đi kiểm tra thực địa và có buổi làm việc thống nhất toàn bộ nội dung Lễ đón nhận Bằng và khai mạc Lễ hội.
Tối 17/9, tỉnh Sơn La tổ chức chương trình vinh danh Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 sẽ diễn ra tối 24/9 tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ. Sau đây là chia sẻ của Nghệ nhân ưu tú Lò Văn Biến với phóng viên Báo Yên Bái về ý nghĩa nhân văn, vị trí của xòe Thái đời sống tinh thần của đồng bào Thái vùng Tây Bắc.
YênBái - Di tích lịch sử, văn hóa Căng và Đồn Nghĩa Lộ là công trình thể hiện tình cảm, lòng biết ơn và truyền thống uống nước nhớ nguồn của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc vùng Mường Lò - Nghĩa Lộ đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp - Mỹ.
Chương trình nghệ thuật đặc sắc "Xòe Thái – Tinh hoa miền di sản" diễn ra vào tối 24/9, nhằm tôn vinh Xòe Thái khi được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
YênBái - Khởi động lại hoạt động du lịch trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã được khống chế, huyện Mù Cang Chải đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ hội khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 với một chuỗi sự kiện, hoạt động đặc sắc thu hút du khách đến tham quan trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp nơi non cao.
YênBái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh vừa ký Công văn số 3051/UBND-VX yêu cầu các ngành liên quan Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch, UBND thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ tổ chức Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật xòe Thái” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022.
YênBái - Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật xòe Thái” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 có sự tham gia của các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La; các tỉnh trong chương trình liên kết hợp tác và phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc (mở rộng) và thành phố Hồ Chí Minh.
YênBái - Festival dù lượn trên đỉnh Khau Phạ nhiều năm qua đã nổi tiếng với những tên gọi "Bay trên trên mùa nước đổ" và thời điểm tháng 9 hàng năm là "Bay trên mùa vàng”. Đó là bởi khi tới đây, du khách sẽ được ngắm những thửa ruộng bậc thang vàng óng từ trên cao bằng trải nghiệm dù lượn.
YênBái - Trong Lễ đón nhận Bằng UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò năm 2022, màn diễu diễn nghệ thuật đường phố là hoạt động được mong chờ, thu hút đông đảo sự tham gia của quần chúng nhân dân.
YênBái - Đây là khẳng định của bà Lê Thị Thanh Bình - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Lễ đón nhận Bằng của UNESCO và Khai mạc lễ hội Văn hóa du lịch Mường Lò trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Yên Bái.
YênBái - Mảnh đất rẻo cao Trạm Tấu với nền văn hóa các dân tộc đậm đà bản sắc được bảo tồn, gìn giữ và phát huy đã trở thành điểm dừng chân hấp dẫn du khách trên cung đường chinh phục các địa danh Yên Bái và Tây Bắc.
YênBái - Thị xã Nghĩa Lộ có 196 đội văn nghệ quần chúng, trong đó có trên 15 đội văn nghệ nòng cốt. Các đội văn nghệ nòng cốt chính là những hạt nhân trong giữ gìn, bảo tồn, phát huy và giới thiệu, quảng bá nghệ thuật Xòe Thái tới du khách.
YênBái - Tỉnh ủy Yên Bái vừa ban hành Kết luận số 401-KL/TU về viêc tổ chức Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xoè Thái” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022.
YênBái - Chiều 13/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Lễ đón nhận và Khai mạc Lễ hội, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Họp báo giới thiệu sự kiện Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật xoè Thái” vào danh sách Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại và Khai mạc Lễ hội Văn hoá - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022.
YênBái - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh vừa ký Công văn 2958/UBND-VX của UBND tỉnh yêu cầu các sở ban, ngành, địa phương liên quan tích cực triển khai các nhiệm vụ tổ chức Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022. .
YênBái - Cũng như cộng đồng các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đồng bào Cao Lan xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên còn lưu giữ được những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào.
YênBái - Lễ hội Quế Văn Yên là hoạt động tổ chức thường niên nhằm mục tiêu đẩy mạnh giới thiệu sản phẩm quế của huyện đến bạn bè khắp mọi miền Tổ quốc. Đồng thời, bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa độc đáo của người Dao đỏ gắn với cây quế để phục vụ phát triển du lịch.
YênBái - Đa dạng hoạt động thể thao, đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn ngày càng cao của người dân và du khách, huyện Yên Bình đang từng bước thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy các môn thể thao truyền thống và hiện đại gắn với phát triển du lịch.
YênBái - Là hoạt động hưởng ứng lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò và khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022, thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức chương trình vui tết Trung thu “Đêm hội trăng rằm” năm 2022 với quy mô lớn nhất từ trước tới nay.
YênBái - Tái khởi động sau 2 năm tạm dừng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 tổ chức trở lại vào dịp gần cuối tháng 9 với chuỗi sự kiện ấn tượng chưa từng có; đặc biệt là Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.Thời điểm này, thị xã Nghĩa Lộ đã và đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để người dân và du khách có một hành trình trải nghiệm thú vị trong những ngày diễn ra Lễ hội.
YênBái - Chu Đức Giang, Hà Nội, vừa có chuyến du lịch hai ngày đến Yên Bái, với tổng chi phí gần 1,5 triệu đồng.
YênBái - Lễ hội "Trung thu cho em” năm 2022 sẽ được tổ chức vào lúc 19h30 phút, ngày 9/9/2022, tức 14/8 (Âm lịch) tại sân vận động huyện Trấn Yên với sự tham gia đông đảo của nhân dân và hơn 1.500 em thiếu nhi trên địa bàn. Đây cũng là lễ hội Trung thu lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện Trấn Yên, do Huyện đoàn phối hợp với UBND thị trấn Cổ Phúc tổ chức.
YênBái - Khắp cọi là tài sản vô cùng quý giá của đồng bào Tày tại xã Mường Lai nói riêng và của huyện Lục Yên nói chung. Khắp cọi có ý nghĩa quan trọng trong đời sống đồng bào Tày, là yếu tố tinh thần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của người Tày nơi đây. Đây cũng là loại hình văn hóa dân tộc cuốn hút du khách, hưởng ứng các hoạt động lễ hội của tỉnh Yên Bái trong tháng 9 này...