Công nghệ VAR mang đến chiến thắng may mắn cho Thụy Điển

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/6/2018 | 8:14:44 AM

Thụy Điển và Hàn Quốc chơi sòng phẳng trong thế trận quyết liệt dù cơ hội hai bên tạo ra không nhiều. Đại diện Bắc Âu là đội giành chiến thắng sau tình huống được hưởng phạt đền trong hiệp thi đấu thứ hai nhờ công nghệ VAR.

Trước đối thủ mạnh hơn là Thụy Điển, Hàn Quốc vẫn nhập cuộc đầy tự tin, sẵn sàng đua tốc độ và không ngại không chiến với cầu thủ đối phương. Son Heung-min, niềm hy vọng lớn nhất của đội bóng xứ kim chi, có một ngày thi đấu vất vả khi luôn bị hậu vệ Thụy Điển chăm sóc kỹ lưỡng. Sự năng nổ của chân sút đang khoác áo Tottenham là cú hích tinh thần rất lớn, giúp các đồng đội chơi chủ động để kiểm soát trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc.


Bị đánh giá là hai đội yếu nhất bảng F, cộng với cơ hội đi tiếp rộng hơn sau khi Đức ngã ngựa trước Mexico tối 17/6, cả Thụy Điển lẫn Hàn Quốc đều nhập cuộc thận trọng. Ngoại trừ 15 phút hứng khởi cuối hiệp một - khi Thụy Điển dồn lên với hy vọng tìm kiếm bàn thắng - trận đấu diễn ra buồn tẻ và thiếu tình tiết hấp dẫn.

Sau những phút đầu dâng cao tấn công, Hàn Quốc phải lùi về nhường lại thế trận cho Thụy Điển. Đội bóng Bắc Âu đã có những cơ hội rõ nét nhưng Marcus Berg đều không tận dụng thành công, trong đó đáng tiếc nhất là tình huống đệm bóng cận thành ở phút 20 nhưng không thể đánh bại được thủ thành Jo Hyun-woo.
 
Quãng thời gian còn lại của hiệp thi đấu thứ nhất, Thụy Điển tiếp tục ép sân nhưng các đợt lên bóng của họ đều bị hàng thủ Hàn Quốc chặn đứng. Bên phía đại diện châu Á cũng tổ chức được vài pha phản công nhưng không mang lại kết quả khả quan.
 
Sau giờ giải lao, kịch bản vẫn không có gì thay đổi khi Thụy Điển chơi ép sân. Mặc dù vậy, các pha tấn công biên của họ lại khá đơn điệu nên dễ dàng bị hàng thủ Hàn Quốc chặn đứng.
 
Tấn công dồn dập nhưng phải chờ đến phút 65, Thụy Điển mới có được bàn thắng mở tỉ số trận đấu trên chấm 11m. Trọng tài chính đã sử dụng VAR và xác định Claesson bị Min-Woo đốn ngã trong vòng cấm và cho Thụy Điển được hưởng quả phạt 11m.
 
Trên chấm phạt đền, đội trưởng Granqvist dễ dàng đánh lừa thủ thành của Hàn Quốc để giúp Thụy Điển vượt lên dẫn trước 1-0.
 
Có bàn thắng, Thụy Điển đá chậm chắc bên phần sân nhà nhằm bảo toàn tỷ số. Hàn Quốc cố gắng dâng cao nhưng tấn công thiếu ý tưởng. Tình huống đáng chú ý nhất trong phần còn lại của trận đấu là cú đánh đầu đi chệch cột dọc trong gang tấc của Hwang Hee-chan ở phút 90+1.
 
Trong lần trở lại World Cup sau 12 năm vắng bóng, Thụy Điển vẫn thể hiện được sự khó chịu như họ từng làm World Cup 2006. Còn với Hàn Quốc, một chiến thắng tại giải đấu lớn nhất hành tinh có lẽ vẫn là điều xa vời, nếu đội bóng xứ kim chi tiếp tục thi đấu như vậy.

(Theo TTVN)

Các tin khác
Màn pháo hoa rực rỡ sắc màu tại lễ bế mạc SEA Games 32 tại Phnom Penh, Campuchia tối 17/5/2023.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Chính phủ Hoàng gia Campuchia dự kiến chi 1,873 triệu USD để vinh danh các VĐV đã giành được 282 huy chương cho nước chủ nhà Campuchia tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32).

U22 Thái Lan và U22 Indonesia sẽ bị AFC xử phạt

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tuyên bố sẽ đưa ra mức án phạt với 22 Thái Lan và U22 Indonesia sau màn bạo lực trong trận chung kết SEA Games 32.

Tiếp sau 3 HCV ở các nội dung chạy 5.000m, 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật, VĐV Nguyễn Thị Oanh (561) tiếp tục tỏa sáng và đoạt HCV ở cự ly 10.000m nữ với thành tích 35 phút 11 giây 53.

SEA Games 32 là đấu trường nơi các VĐV cạnh tranh khốc liệt để giành những tấm huy chương, nhưng ở đó cũng chứa những câu chuyện đầy cảm động về nghị lực con người, không nản chí trước mọi khó khăn, thách thức.

Màn pháo hoa rực rỡ sắc màu tại lễ bế mạc SEA Games 32 tại Phnom Penh, Campuchia tối 17/5/2023.

Điểm nhấn của đêm bế mạc SEA Games 32 là màn trình diễn đại cảnh “Linh hồn võ Labokator” với sự tham gia của hàng nghìn võ sinh, diễn viên, giới thiệu môn võ của nước chủ nhà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục