World Cup 2022 sẽ diễn ra vào mùa đông

  • Cập nhật: Thứ bảy, 14/7/2018 | 9:39:22 AM

Lần đầu tiên trong lịch sử, World Cup sẽ được tổ chức vào mùa đông khi diễn ra tại Qatar năm 2022.

World Cup 2022 ở Qatar sẽ diễn ra vào mùa đông.
World Cup 2022 ở Qatar sẽ diễn ra vào mùa đông.

World Cup 2022 sẽ bắt đầu vào ngày 21/11 và kết thúc bằng trận chung kết diễn ra vào ngày 18/12 - chỉ một tuần trước Giáng sinh.

Thông tin này được xác nhận bởi chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong cuộc họp báo trước trận chung kết World Cup 2018 tại Nga.

Như vậy, đây sẽ là kỳ World Cup đầu tiên diễn ra vào mùa đông và chắc chắn sẽ làm đảo lộn kế hoạch nhiều giải đấu quốc nội của các đội tuyển.

Ngoài ra, FIFA cũng đang cân nhắc tổ chức kỳ World Cup tiếp theo với 32 đội hay 48 đội. Quyết định cuối cùng sẽ được bàn bạc và dự kiến sẽ chốt trong tháng tới.

"Chúng tôi sẽ quyết định xem sẽ có 48 hay 32 đội dự World Cup 2022 trong tháng tới. Chúng tôi phải thảo luận với Qatar, với Hội đồng FIFA và các bên liên quan", ông Gianni Infantino nói.

Cá nhân ông Gianni Infantino bảo vệ quyết định 48 đội khi cho rằng mặt bằng chung của bóng đá thế giới đã khác, rất nhiều đội chất lượng như Hà Lan, Italy, Cameroon,… đã không thể vượt qua vòng loại lần này.

Cũng trong cuộc họp báo này, ông Gianni Infantino khẳng định, World Cup 2018 là kỳ World Cup thành công, tuyệt vời nhất trong lịch sử.

"Tôi làm bóng đá hơn 20 năm và đã nói chuyện với những người tham gia nhiều World Cup, và mọi người đều khẳng định đây là kỳ World Cup tuyệt nhất trong lịch sử", ông Gianni Infantino chia sẻ.

Chủ tịch FIFA đánh giá công tác tổ chức từ sân vận động, an ninh, giao thông, khách sạn, công tác tổ chức trận đấu đều rất tốt, đồng thời cảm ơn chỉnh phủ Nga, người dân Nga đã nỗ lực, quyết tâm cao góp phần vào thành công chung của giải đấu.

"Tôi muốn cám ơn những người đã tham gia tổ chức, cám ơn nước Nga, người dân Nga, chính phủ, Tổng thống Putin và Liên đoàn bóng đá Nga đã tổ chức thành công giải đấu này. Tôi cám ơn những tình nguyện viên của World Cup. Họ là nụ cười là trái tim của giải đấu lần này", Chủ tịch FIFA bày tỏ.

Nói về sự thay đổi mà World Cup mang tới cho nước Nga, ông Gianni Infantino cho biết: "Tôi nghĩ có hai thứ đã thay đổi sau World Cup. Thứ nhất, nước Nga trở thành đất nước bóng đá thật sự. Bóng đá không chỉ là World Cup mà là ADN của đất nước, của đội tuyển quốc gia. Thứ hai, hình ảnh của mọi người về nước Nga cũng đã khác. Mọi người tới đây sẽ thấy một nước Nga rất đẹp, giàu văn hóa, nhân văn,…"
 
(Theo VTC)

Các tin khác
Màn pháo hoa rực rỡ sắc màu tại lễ bế mạc SEA Games 32 tại Phnom Penh, Campuchia tối 17/5/2023.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Chính phủ Hoàng gia Campuchia dự kiến chi 1,873 triệu USD để vinh danh các VĐV đã giành được 282 huy chương cho nước chủ nhà Campuchia tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32).

U22 Thái Lan và U22 Indonesia sẽ bị AFC xử phạt

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tuyên bố sẽ đưa ra mức án phạt với 22 Thái Lan và U22 Indonesia sau màn bạo lực trong trận chung kết SEA Games 32.

Tiếp sau 3 HCV ở các nội dung chạy 5.000m, 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật, VĐV Nguyễn Thị Oanh (561) tiếp tục tỏa sáng và đoạt HCV ở cự ly 10.000m nữ với thành tích 35 phút 11 giây 53.

SEA Games 32 là đấu trường nơi các VĐV cạnh tranh khốc liệt để giành những tấm huy chương, nhưng ở đó cũng chứa những câu chuyện đầy cảm động về nghị lực con người, không nản chí trước mọi khó khăn, thách thức.

Màn pháo hoa rực rỡ sắc màu tại lễ bế mạc SEA Games 32 tại Phnom Penh, Campuchia tối 17/5/2023.

Điểm nhấn của đêm bế mạc SEA Games 32 là màn trình diễn đại cảnh “Linh hồn võ Labokator” với sự tham gia của hàng nghìn võ sinh, diễn viên, giới thiệu môn võ của nước chủ nhà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục