Nga trao quyền đăng cai FIFA World Cup 2022 cho Qatar

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/7/2018 | 2:01:46 PM

Ngày 15/7, nghi lễ trao quyền đăng cai tổ chức Vòng chung kết bóng đá thế giới World Cup 2022 cho Qatar đã diễn ra tại Điện Kremlin.

Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad al-Thani, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại buổi lễ trao quyền đăng cai Vòng chung kết World Cup 2022 cho Qatar, ở Moskva (Nga) ngày 15/7.
Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad al-Thani, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại buổi lễ trao quyền đăng cai Vòng chung kết World Cup 2022 cho Qatar, ở Moskva (Nga) ngày 15/7.

Ngày 15/7, trận chung kết giữa Pháp và Croatia đã khép lại một mùa World Cup rất thành công đối với nước Nga. World Cup tiếp theo, World Cup 2022 sẽ được tổ chức tại Qatar.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao quả bóng chính thức của World Cup lại cho Chủ tịch FIFA ông Gianni Infantino. Quả bóng này sau đó đã được trao cho Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad al-Thani.

Ông Putin bày tỏ niềm tự hào khi Nga tổ chức thành công giải đấu World Cup 2018, đồng thời khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm tổ chức với Qatar.

Trong gần 1 tháng diễn ra World Cup 2018, Nga đã bảo vệ hiệu quả an ninh cho giải đấu. Nhiều cổ động viên tới từ mọi nơi trên thế giới cũng đánh giá cao công tác tổ chức của nước chủ nhà.

Trước đó ngày 13/7, Chủ tịch FIFA Infantino đã mô tả World Cup 2018 là kỳ World Cup "tuyệt nhất", với thành công của chủ nhà Nga, công nghệ VAR và những điều ấn tượng khác.
 
(Theo VTV)

Các tin khác
Màn pháo hoa rực rỡ sắc màu tại lễ bế mạc SEA Games 32 tại Phnom Penh, Campuchia tối 17/5/2023.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Chính phủ Hoàng gia Campuchia dự kiến chi 1,873 triệu USD để vinh danh các VĐV đã giành được 282 huy chương cho nước chủ nhà Campuchia tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32).

U22 Thái Lan và U22 Indonesia sẽ bị AFC xử phạt

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tuyên bố sẽ đưa ra mức án phạt với 22 Thái Lan và U22 Indonesia sau màn bạo lực trong trận chung kết SEA Games 32.

Tiếp sau 3 HCV ở các nội dung chạy 5.000m, 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật, VĐV Nguyễn Thị Oanh (561) tiếp tục tỏa sáng và đoạt HCV ở cự ly 10.000m nữ với thành tích 35 phút 11 giây 53.

SEA Games 32 là đấu trường nơi các VĐV cạnh tranh khốc liệt để giành những tấm huy chương, nhưng ở đó cũng chứa những câu chuyện đầy cảm động về nghị lực con người, không nản chí trước mọi khó khăn, thách thức.

Màn pháo hoa rực rỡ sắc màu tại lễ bế mạc SEA Games 32 tại Phnom Penh, Campuchia tối 17/5/2023.

Điểm nhấn của đêm bế mạc SEA Games 32 là màn trình diễn đại cảnh “Linh hồn võ Labokator” với sự tham gia của hàng nghìn võ sinh, diễn viên, giới thiệu môn võ của nước chủ nhà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục