Hà Đức Chinh san bằng kỷ lục tồn tại 20 năm của Lê Huỳnh Đức

  • Cập nhật: Thứ ba, 26/11/2019 | 9:21:37 AM

Với 4 bàn thắng ghi được vào lưới U22 Brunei, Hà Đức Chinh san bằng kỷ lục đã tồn tại đến 20 năm, được Lê Huỳnh Đức lập ở SEA Games năm 1999, trở thành cầu thủ Việt Nam ghi được 4 bàn thắng trong 1 trận đấu tại Đông Nam Á vận hội.

Với 4 bàn thắng vào lưới Brunei, Hà Đức Chinh (9) san bằng kỷ lục ghi 4 bàn/trận của đàn anh Lê Huỳnh Đức tồn tại suốt 20 năm qua.
Với 4 bàn thắng vào lưới Brunei, Hà Đức Chinh (9) san bằng kỷ lục ghi 4 bàn/trận của đàn anh Lê Huỳnh Đức tồn tại suốt 20 năm qua.

Trong trận đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại SEA Games lần thứ 20, tổ chức tại Brunei năm 1999, trong trận ra quân gặp đội Lào, Lê Huỳnh Đức ghi 4 bàn thắng, góp công trong chiến thắng đậm 9-0 của đội tuyển Việt Nam trước đội bóng xứ Triệu Voi (5 bàn thắng còn lại của chúng ta được thực hiện bởi Văn Sỹ Hùng – 3 bàn, Triệu Quang Hà và Đặng Phương Nam).

Từ đó đến nay, trải qua 20 năm và 9 kỳ SEA Games cho đến trước SEA Games lần thứ 30 năm nay, không cầu thủ nào tái lập được thành tích trên của Lê Huỳnh Đức.

Sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Lào ở SEA Games năm 1999, có khá nhiều cầu thủ lập được hattrick bàn thắng (3 bàn trong 1 trận đấu), nhưng tuyệt nhiên chưa ai chạm đến cú poker (4 bàn trong 1 trận) giống Lê Huỳnh Đức năm đó.

Chỉ đến chiều 25/11, với 4 bàn thắng của mình vào lưới Brunei, trên sân Binan ở Philippines, Hà Đức Chinh mới san bằng được kỷ lục vừa nêu của cầu thủ đàn anh cực kỳ nổi tiếng trong bóng đá Việt Nam.

Điều thú vị ở chỗ Lê Huỳnh Đức và Hà Đức Chinh chính là thầy trò ở CLB SHB Đà Nẵng: Cựu tiền đạo số 1 của đội tuyển Việt Nam là HLV của đội bóng sông Hàn, còn tiền đạo hiện tại của đội U22 Việt Nam là chân sút được kỳ vọng ở CLB này.

U22 Việt Nam của Hà Đức Chinh sẽ có trận đấu tiếp theo tại SEA Games 30 vào ngày 28/11 tới đây, gặp đội U22 Lào. 

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Màn pháo hoa rực rỡ sắc màu tại lễ bế mạc SEA Games 32 tại Phnom Penh, Campuchia tối 17/5/2023.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Chính phủ Hoàng gia Campuchia dự kiến chi 1,873 triệu USD để vinh danh các VĐV đã giành được 282 huy chương cho nước chủ nhà Campuchia tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32).

U22 Thái Lan và U22 Indonesia sẽ bị AFC xử phạt

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tuyên bố sẽ đưa ra mức án phạt với 22 Thái Lan và U22 Indonesia sau màn bạo lực trong trận chung kết SEA Games 32.

Tiếp sau 3 HCV ở các nội dung chạy 5.000m, 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật, VĐV Nguyễn Thị Oanh (561) tiếp tục tỏa sáng và đoạt HCV ở cự ly 10.000m nữ với thành tích 35 phút 11 giây 53.

SEA Games 32 là đấu trường nơi các VĐV cạnh tranh khốc liệt để giành những tấm huy chương, nhưng ở đó cũng chứa những câu chuyện đầy cảm động về nghị lực con người, không nản chí trước mọi khó khăn, thách thức.

Màn pháo hoa rực rỡ sắc màu tại lễ bế mạc SEA Games 32 tại Phnom Penh, Campuchia tối 17/5/2023.

Điểm nhấn của đêm bế mạc SEA Games 32 là màn trình diễn đại cảnh “Linh hồn võ Labokator” với sự tham gia của hàng nghìn võ sinh, diễn viên, giới thiệu môn võ của nước chủ nhà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục