U22 Campuchia thất bại ở trận tranh huy chương đồng SEA Games

  • Cập nhật: Thứ ba, 10/12/2019 | 9:54:22 PM

Hòa 2-2 sau 90 phút, U22 Campuchia để thua Myanmar 4-5 ở loạt luân lưu, qua đó chỉ giành vị trí thứ 4 ở môn bóng đá nam SEA Games 30.

Trong trận đấu chiều 10/12, cú đá dội cột ở loạt luân lưu cuối cùng của đội trưởng Keo Sokpheng khiến U22 Campuchia lỡ hẹn với tấm HCĐ môn bóng đá nam SEA Games 30.

Bất ngờ xảy ra tại sân Rizal khi U22 Campuchia chỉ mất 20 giây để chọc thủng lưới Myanmar. Chanthea Sieng đột phá từ cánh trái rồi tung cú dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành Sat Naing.

Sau khi có bàn thắng, đoàn quân của HLV Felix Dalmas tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công. U22 Myanmar đã kịp xốc lại đội hình và tổ chức những pha phản công sắc bén.

Phút thứ 10, tỷ số được cân bằng cho đội bóng áo trắng.  Từ quả tạt bên cánh phải, Aung Kaung Mann lắc đầu điệu nghệ đưa bóng vào góc xa khiến thủ thành Soksela chỉ còn biết đứng chôn chân.



Myanmar giành lại lợi thế sau 2 khoảnh khắc tỏa sáng của cá nhân. 

U22 Campuchia tiếp tục tấn công. Tuy nhiên sự non nớt của hàng thủ khiến họ phải trả giá bằng bàn thua thứ 2 ở phút 35. Số 8 Kaung Khant tung cú đá phạt hiểm hóc đưa bóng vào góc xa trong sự bất lực của hàng thủ Campuchia. Hiệp đấu đầu tiên khép lại với lợi thế tạm nghiêng về U22 Myanmar.

Không còn gì để mất, U22 Campuchia đẩy cao đội hình tấn công trong hiệp 2. Nỗ lực của thầy trò HLV Felix Dalmas được đền đáp bằng bàn gỡ hòa ở phút 71. Keo Sokpheng tỏa sáng với cú sút phạt hiểm hóc không cho thủ môn Sat Naing cơ hội cản phá.

Quãng thời gian còn lại là không đủ để giúp U22 Myanmar có thêm bàn. Tỷ số trận tranh huy chương đồng SEA Games sau 90 phút là 2-2. Hai đội phải giải quyết thắng thua bằng loạt luân lưu.

Trong khi đồng đội đều thực hiện thành công, thủ quân Keo Sokpheng lại đá hỏng lượt quyết định. U22 Campuchia để thua 4-5 ở loạt đá luân lưu và chỉ giành vị trí thứ 4 chung cuộc.

(Theo Zing)

Các tin khác
Màn pháo hoa rực rỡ sắc màu tại lễ bế mạc SEA Games 32 tại Phnom Penh, Campuchia tối 17/5/2023.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Chính phủ Hoàng gia Campuchia dự kiến chi 1,873 triệu USD để vinh danh các VĐV đã giành được 282 huy chương cho nước chủ nhà Campuchia tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32).

U22 Thái Lan và U22 Indonesia sẽ bị AFC xử phạt

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tuyên bố sẽ đưa ra mức án phạt với 22 Thái Lan và U22 Indonesia sau màn bạo lực trong trận chung kết SEA Games 32.

Tiếp sau 3 HCV ở các nội dung chạy 5.000m, 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật, VĐV Nguyễn Thị Oanh (561) tiếp tục tỏa sáng và đoạt HCV ở cự ly 10.000m nữ với thành tích 35 phút 11 giây 53.

SEA Games 32 là đấu trường nơi các VĐV cạnh tranh khốc liệt để giành những tấm huy chương, nhưng ở đó cũng chứa những câu chuyện đầy cảm động về nghị lực con người, không nản chí trước mọi khó khăn, thách thức.

Màn pháo hoa rực rỡ sắc màu tại lễ bế mạc SEA Games 32 tại Phnom Penh, Campuchia tối 17/5/2023.

Điểm nhấn của đêm bế mạc SEA Games 32 là màn trình diễn đại cảnh “Linh hồn võ Labokator” với sự tham gia của hàng nghìn võ sinh, diễn viên, giới thiệu môn võ của nước chủ nhà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục