Tây Ban Nha và Thụy Điển "kéo" Ukraine vào vòng 16 đội

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/6/2021 | 6:08:49 AM

Rạng sáng 24-6, Tây Ban Nha hạ Slovakia 5-0 còn Thụy Điển thắng Ba Lan 3-2. Với kết quả này, Thụy Điển và Tây Ban Nha đi tiếp ở bảng E Euro 2020. Không những vậy, kết quả này còn giúp Ukraine giành vé vớt đi tiếp.

Các cầu thủ Tây Ban Nha ăn mừng bàn thắng vào lưới Slovakia
Các cầu thủ Tây Ban Nha ăn mừng bàn thắng vào lưới Slovakia

Buộc phải thắng mới có vé đi tiếp, Tây Ban Nha tràn đội hình lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và dễ dàng giành quyền kiểm soát thế trận.

Phút 12, cơ hội đến với Tây Ban Nha khi trọng tài xem lại VAR và cho các cầu thủ chủ nhà được hưởng quả penalty sau tình huống Jakub Hromada đá vào chân Koke trong vòng cấm.

Tiền đạo Alvaro Morata lãnh trách nhiệm đá phạt đền nhưng anh lại tiếp tục gây thất vọng khi không đánh bại được thủ môn Martin Dubravka, bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha và Thụy Điển kéo Ukraine vào vòng 16 đội - Ảnh 2.


Tây Ban Nha và Thụy Điển kéo Ukraine vào vòng 16 đội - Ảnh 3.

Những phút sau đó, Tây Ban Nha tiếp tục tấn công và có thêm vài cơ hội nữa nhưng đều không tận dụng được. Phải chờ tới sai lầm của đối thủ Tây Ban Nha mới có bàn thắng mở tỉ số.

Phút 30, hậu vệ Slovakia mắc sai lầm với tình huống chuyền bóng vào ngay chân Pablo Sarabia trước vòng. Sau vài nhịp chỉnh bóng, Pablo Sarabia tung cú dứt điểm trái phá bằng chân phải đưa bóng bật xà ngang.

Bóng bật lên cao rồi rơi xuống gần xà ngang. Thủ môn Dubravka nhảy lên đấm bóng nhưng lại  mắc sai lầm với tình huống đấm bóng vào thẳng lưới, 'tặng' cho Tây Ban Nha bàn mở tỉ số.

Bàn thua này ảnh hưởng lớn đến tinh thần thi đấu của các cầu thủ Slovakia. Những phút sau đó, hàng phòng ngự Slovakia tiếp tục thi đấu hớ hênh và mắc nhiều sai lầm trong kèm người, khiến khung thành thủ môn Dubravka luôn bị đặt trong tình huống nguy hiểm.

Tây Ban Nha và Thụy Điển kéo Ukraine vào vòng 16 đội - Ảnh 4.

Tây Ban Nha và Thụy Điển kéo Ukraine vào vòng 16 đội - Ảnh 5.

Phút 45+3, từ quả phạt góc bên cánh trái của Koke, hậu vệ Slovakia phá bóng không thành công. Bóng sau đó tiếp tục được rót vào vòng cấm, thủ môn Dubravka băng ra ngăn cản Gerard Moreno nhưng không thể phá bóng.

Gerard Moreno sau đó thực hiện pha bấm bóng vào giữa cho Aymeric Laporte bật cao đánh đầu đưa bóng về góc xa, nâng tỉ số lên 2-0 cho Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha và Thụy Điển kéo Ukraine vào vòng 16 đội - Ảnh 6.

Tây Ban Nha có chiến thắng dễ dàng khi Slovakia sụp đổ quá nhanh 

Sang hiệp 2, Slovakia dồn đội hình lên chơi tấn công tìm bàn gỡ và cơ hội tiếp tục đến với Tây Ban Nha khi hàng phòng ngự đội khách để lộ ra nhiều khoảng trống.

Hệ quả, chỉ trong 15 phút từ phút 56 đến phút 71, thủ môn Dubravka đã phải vào lưới nhặt bóng thêm 3 lần nữa sau những pha dứt điểm dễ dàng của Pablo Sarabia (phút 56), Ferran Torres (phút 67) và tình huống đá phản lưới nhà của hậu vệ Juraj Kucka (phút 71), khiến Slovakia thảm bại 0-5 trước Tây Ban Nha.

Với trận thua đậm này, Slovakia rơi xuống vị trí thứ 3 tại bảng E với 3 điểm và chính thức bị loại. Còn Tây Ban Nha, chiến thắng này đưa họ lên nhì bảng E với 5 điểm và nối gót Thụy Điển vào vòng đấu loại trực tiếp.

Tây Ban Nha và Thụy Điển kéo Ukraine vào vòng 16 đội - Ảnh 7.

Dù lập cú đúp nhưng Lewandowski không thể giúp Ba Lan vượt qua vòng bảng 

Ở trận đấu còn lại, Thụy Điển và Ba Lan cống hiến cho khán giả 1 trận cầu vô cùng hấp dẫn. Thụy Điển tận dụng sự nôn nóng của đối phương để dẫn trước 2-0 nhờ cú đúp của Forsberg ở các phút thứ 2 và 59.

Tưởng chừng mọi chuyện đã an bài thì những nỗ lực của Lewandowski làm sống lại hy vọng cho Ba Lan. Anh tung cú cứa lòng đẹp mắt rút ngắn tỉ số ở phút 61. Đến phút 84, tiền đạo của Bayern gỡ hòa 2-2 với cú dứt điểm cận thành.

Dù vậy, Ba Lan vẫn phải rời cuộc chơi khi để cho Claesson ghi bàn trong những phút bù giờ và nhận thấy bại 2-3. Với các kết quả này, Tây Ban Nha và Thụy Điển gián tiếp giúp Ukraine giành vé vào vòng 16 đội.

(Theo TTO)

Các tin khác
Màn pháo hoa rực rỡ sắc màu tại lễ bế mạc SEA Games 32 tại Phnom Penh, Campuchia tối 17/5/2023.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Chính phủ Hoàng gia Campuchia dự kiến chi 1,873 triệu USD để vinh danh các VĐV đã giành được 282 huy chương cho nước chủ nhà Campuchia tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32).

U22 Thái Lan và U22 Indonesia sẽ bị AFC xử phạt

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tuyên bố sẽ đưa ra mức án phạt với 22 Thái Lan và U22 Indonesia sau màn bạo lực trong trận chung kết SEA Games 32.

Tiếp sau 3 HCV ở các nội dung chạy 5.000m, 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật, VĐV Nguyễn Thị Oanh (561) tiếp tục tỏa sáng và đoạt HCV ở cự ly 10.000m nữ với thành tích 35 phút 11 giây 53.

SEA Games 32 là đấu trường nơi các VĐV cạnh tranh khốc liệt để giành những tấm huy chương, nhưng ở đó cũng chứa những câu chuyện đầy cảm động về nghị lực con người, không nản chí trước mọi khó khăn, thách thức.

Màn pháo hoa rực rỡ sắc màu tại lễ bế mạc SEA Games 32 tại Phnom Penh, Campuchia tối 17/5/2023.

Điểm nhấn của đêm bế mạc SEA Games 32 là màn trình diễn đại cảnh “Linh hồn võ Labokator” với sự tham gia của hàng nghìn võ sinh, diễn viên, giới thiệu môn võ của nước chủ nhà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục