Italy thưởng mỗi cầu thủ gần 300.000 USD

  • Cập nhật: Thứ ba, 13/7/2021 | 8:50:19 AM

Theo thỏa thuận với Liên đoàn bóng đá Italy, mỗi cầu thủ vô địch Euro 2021 sẽ nhận được 297.000 euro.

Italy thắng cả bảy trận tại Euro 2021. Ảnh: Reuters.
Italy thắng cả bảy trận tại Euro 2021. Ảnh: Reuters.

Cũng theo thỏa thuận này, nếu vào tứ kết, mỗi tuyển thủ Italy chỉ nhận về 95.000 USD. Nếu dừng chân ở bán kết, mức thưởng là 178.000 USD.

Các mức thưởng này tương đương với Euro 2012. Chín năm trước, mỗi tuyển thủ nhận 200.000 USD cho việc vào chung kết. Trận này, Italy thua Tây Ban Nha 0-4.

Khi vô địch World Cup 2006, mỗi tuyển thủ Italy cũng nhận được 297.000 USD. So với mức thưởng 107.000 USD khi vô địch World Cup 1982, con số này cao gần gấp ba lần.

Trong trận chung kết Euro 2021, sau khi hòa 1-1 trong 120 phút, Italy thắng Anh 3-2 ở loạt luân lưu. Đây lần thứ hai Italy vô địch châu Âu, sau lần đầu giành được trên sân nhà năm 1968. Euro 2021 cũng là danh hiệu lớn đầu tiên của đoàn quân thiên thanh kể từ World Cup 2006.

Theo tờ AS, Anh là đội tuyển đặt mức thưởng cao nhất. Nếu giành Euro 2021, mỗi thành viên "Tam Sư" sẽ nhận về 640.000 USD.

Mỗi đội tham dự Euro đều nhận được khoảng 11 triệu USD từ UEFA. Ở vòng bảng, họ sẽ nhận thêm 900.000 USD cho trận hòa và 1,8 triệu USD cho trận thắng. Ở các vòng tiếp theo, các khoản thu lần lượt là: 2,4 triệu/vòng 1/8, 3,9 triệu/tứ kết và 6 triệu/bán kết.

Ở chung kết, phần thưởng cho đội thắng là 12 triệu USD và đội thua là 8,4 triệu USD. Với một đội thắng cả bảy trận trên hành trình vô địch như Italy, tổng thu là 40,7 triệu USD.

Với hai chức vô địch Euro, Italy hiện chỉ kém một danh hiệu so với kỷ lục của Tây Ban Nha (vô địch năm 1964, 2008, 2012) và Đức (1972, 1980, 1996). Thành tích của đoàn quân thiên thanh bằng Pháp, đội vô địch năm 1984 và 2000. Các đội từng một lần lên ngôi gồm: Liên Xô cũ năm 1960, Tiệp Khắc cũ năm 1976, Bồ Đào Nha năm 2016, Hà Lan năm 1988, Đan Mạch năm 1992 và Hy Lạp năm 2004.

(Theo Vnexpress)

Các tin khác
Màn pháo hoa rực rỡ sắc màu tại lễ bế mạc SEA Games 32 tại Phnom Penh, Campuchia tối 17/5/2023.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Chính phủ Hoàng gia Campuchia dự kiến chi 1,873 triệu USD để vinh danh các VĐV đã giành được 282 huy chương cho nước chủ nhà Campuchia tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32).

U22 Thái Lan và U22 Indonesia sẽ bị AFC xử phạt

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tuyên bố sẽ đưa ra mức án phạt với 22 Thái Lan và U22 Indonesia sau màn bạo lực trong trận chung kết SEA Games 32.

Tiếp sau 3 HCV ở các nội dung chạy 5.000m, 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật, VĐV Nguyễn Thị Oanh (561) tiếp tục tỏa sáng và đoạt HCV ở cự ly 10.000m nữ với thành tích 35 phút 11 giây 53.

SEA Games 32 là đấu trường nơi các VĐV cạnh tranh khốc liệt để giành những tấm huy chương, nhưng ở đó cũng chứa những câu chuyện đầy cảm động về nghị lực con người, không nản chí trước mọi khó khăn, thách thức.

Màn pháo hoa rực rỡ sắc màu tại lễ bế mạc SEA Games 32 tại Phnom Penh, Campuchia tối 17/5/2023.

Điểm nhấn của đêm bế mạc SEA Games 32 là màn trình diễn đại cảnh “Linh hồn võ Labokator” với sự tham gia của hàng nghìn võ sinh, diễn viên, giới thiệu môn võ của nước chủ nhà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục