YênBái - Ngày 18/9, bệnh dịch tả lợn châu Phi phát sinh ở 1 xã mới là xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên và các xã cũ, số lợn mắc bệnh và tiêu hủy 96 con, trọng lượng 5.470kg.
YênBái - Hơn 3 tháng tính từ khi BDTLCP xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh, 4.738 con lợn đã nhiễm bệnh, tiêu hủy 8.216 con, trọng lượng 384.591 kg. Theo số liệu này, số lợn mắc bệnh chỉ gần bằng ½ số lợn buộc phải tiêu hủy. Số lợn buộc phải tiêu hủy lớn đã gây ảnh hưởng lớn về mặt kinh tế, xã hội, môi trường. Từ thực tế, đặt ra vấn đề là công tác phòng chống phải linh hoạt, sát thực tiễn để giảm thiểu thiệt hại...
YênBái - Hàng ngàn con lợn đã bị chết và tiêu hủy, cả ngàn hộ chăn nuôi lợn rơi vào cảnh trắng tay. Trong “bão dịch”, tỉnh Yên Bái đã và đang dốc toàn lực phấn đấu đến ngày 30/8 này khống chế được bệnh dịch, đến ngày 30/9 tới khống chế hoàn toàn bệnh dịch để ổn định sản xuất, đảm bảo tốc độ phát triển chăn nuôi của tỉnh và ổn định nguồn cung cho thị trường - một nỗ lực rất lớn đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân.
YênBái - Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng, chống, nhưng hiện nay bệnh dịch tả lợn châu Phi (BDTLCP) vẫn có những diễn biến phức tạp, chưa có dấu hiệu dừng lại. Để đạt được mục tiêu đến 30/9/2019, tỉnh Yên Bái sẽ khống chế được BDTLCP, cần phải có những biện pháp cụ thể cả về chủ trương lẫn kỹ thuật; đồng thời, có sự đồng thuận thì mục tiêu trên mới có thể thực hiện được.
YênBái - Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong ngày 1/8, dịch tả lợn châu Phi không phát sinh thêm tại các xã mới; tuy nhiên, dịch phát sinh thêm tại các xã cũ là 20 hộ với 36 con mắc.
YênBái - "Đội quân” bán thịt lợn rong trên địa bàn thành phố Yên Bái có nhiều hình thức tinh vi nhằm che mắt, qua mặt các cơ quan chức năng khi bị kiểm tra như để thịt vào cốp xe máy, cho vào thùng đựng cá, để trong các thùng xốp bên dưới là thịt lợn, bên trên là thịt gà, thịt bò; vận chuyển bằng taxi, thậm chí bằng đường thủy...
YênBái - Tính đến hết ngày 26/7, thị xã Nghĩa Lộ đã có 6/7 xã, phường xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi, tiêu hủy trên 8 tấn lợn. 2 địa phương đang chờ công nhận hết dịch bệnh là phường Tân An và phường Trung Tâm đã qua 30 ngày không có thêm lợn mắc bệnh.
YênBái - Tính đến 15 giờ ngày 22/7/2019, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 1.114 hộ ở 174 thôn, bản, tổ của 73 xã, phường, thị trấn của 9/9 huyện, thị xã, thành phố.
YênBái - Ngày 19/7, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh đã kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại huyện Lục Yên.
Hiện tại, dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra tại 48 xã, 8/8 huyện, thành phố và địa phương đã tiêu hủy trên 7.400 con lợn.
YênBái - Lực lượng thú y cơ sở mỏng; nhiều xã giáp ranh huyện, thị khác khó kiểm soát các sản phẩm từ lợn đưa vào địa bàn; dân cư rải rác, chăn nuôi nhỏ lẻ; tập quán thả rông gia súc....
YênBái - Đến thời điểm này, huyện Mù Cang Chải duy nhất xã Nậm Có còn dịch tả lợn châu Phi. Với quyết tâm bảo vệ tốt đàn lợn hiện có, huyện đang tập trung cao độ cho công tác tuyên truyền và thực hiện đồng bộ các giải pháp khống chế, ngăn chặn.
Ngay sau khi phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên vào ngày 4/5 tại 2 hộ chăn nuôi ở tổ 3, tổ 9, thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã huy động các lực lượng khoanh vùng dập dịch và tiêu hủy lợn nhiễm bệnh theo quy định.
Dịch tả lợn châu Phi diễn biến rất phức tạp, lây lan nhanh và cập nhật mới nhất đã có trên 3,3 triệu con lợn bị tiêu hủy. Đáng lưu ý, dịch tả lợn châu Phi có xu hướng tái phát trở lại ở nhiều địa phương.
Tính đến thời điểm này, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện 62/63 tỉnh, thành phố của cả nước.
YênBái - Trong ngày 8/7, bệnh dịch tả lợn châu Phi (BDTLCP) phát sinh tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình với 108 con lợn mắc bệnh. Trong ngày có 431 con lợn mắc bệnh chết và tiêu hủy, trọng lượng 22.146 kg.
YênBái - Ngày 8/7, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đao phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh đã họp với các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị, thành phố và các cơ quan liên quan về công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh.
YênBái - Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn Châu Phi (BDTLCP), huyện Trấn Yên đã và đang tăng cường chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn và những hộ chăn nuôi lợn thực hiện đồng loạt nhiều giải pháp nhằm phòng, chống bệnh dịch, giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất.
Tại cuộc họp trực tuyến giữa Chính phủ với các Bộ ngành, địa phương chiều 4/7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường đã thông tin về những chuyển biến mới trong công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi (DTLCP). Ngày 9/7 tới đây Bộ NN&PTNT sẽ họp và đưa ra các hướng dẫn mới về phòng chống DTLCP.
YênBái - Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong ngày 4/7, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã phát sinh mới tại 5 xã gồm: Cát Thịnh (huyện Văn Chấn); Bảo Hưng, Vân Hội (huyện Trấn Yên); Đại Minh (huyện Yên Bình);Đông Cuông (huyện Văn Yên) có kết quả xét nghiệm dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi và phát sinh thêm tại các thôn, xã cũ.
Tả lợn đã xuất hiện cả trăm năm, có tới 23 chủng biến thể nay lại là mùa mưa nên việc tái đàn cực kỳ nguy hiểm.
Tính đến sáng 2/7, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở 61 tỉnh, thành trên cả nước. Bến Tre là tỉnh cuối cùng ở Đồng bằng sông Cửu Long nhiễm dịch tả heo châu Phi.
Sáng 2-7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã tổ chức cuộc họp bàn về một số kết quả bước đầu nghiên cứu vắc xin, sử dụng chế phẩm sinh học trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi.
Trước thực tế bệnh dịch tả lợn châu Phi đang diễn ra ở 55/63 tỉnh, thành phố, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân vừa cho biết, Bộ sẽ kiểm tra ở một số địa phương. Mục đích nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tiêu hủy lợn bệnh dịch để tránh gây ô nhiễm cho môi trường xung quanh, hạn chế lây lan dịch bệnh.