YênBái - Bệnh dịch tả lợn châu Phi lây lan diện rộng đã làm thiệt hại cho ngành chăn nuôi của huyện Lục Yên. Dịch bệnh nguy hiểm này vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, nông dân chưa thể tái đàn.
YênBái - Cũng như nhiều địa phương trong tỉnh, năm 2019, ngành chăn nuôi của huyện Mù Cang Chải đối mặt với khó khăn do dịch bệnh.
1.270 tỷ đồng này được trích từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019, cấp cho sáu địa phương, gồm Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định và Quảng Ninh.
YênBái - Trong ngày 25/6, bệnh dịch tả lợn châu Phi (BDTLCP) phát sinh mới ở phường Nam Cường, thành phố Yên Bái; xã Hán Đà, huyện Yên Bình và phát sinh thêm tại các thôn, xã cũ. Tổng số lợn mắc bệnh là 105 con, chết và tiêu hủy 333 con, trọng lượng 18.742 kg.
Tính đến ngày 24/6/2019, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 60 tỉnh, thành phố trên cả nước. Như vậy, chỉ còn 3 địa phương nữa chưa xuất hiện ổ dịch là Bến Tre, Ninh Thuận và Tây Ninh.
YênBái - Mặc dù tỉnh, ngành chức năng và các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp chỉ đạo phòng, chống, song bệnh dịch tả lợn châu Phi (BDTLCP) vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp do tính chất lây lan nhanh và đặc biệt là không có vắc - xin phòng và thuốc điều trị bệnh.
YênBái - Tính đến ngày 24/6, trên địa bàn huyện Lục Yên tiếp tục phát sinh thêm dịch tả lợn châu Phi tại thị trấn Yên Thế. Lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy 68 con lợn với tổng trọng lượng 4.432kg.
Ngày 24-6, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 2 ổ dịch tả heo châu Phi tại xã Suối Rao (huyện Châu Đức) và phường Phước Hưng (TP Bà Rịa). Như vậy, Bà Rịa – Vũng Tàu là địa phương thứ 59 trong cả nước xuất hiện dịch tả heo châu Phi.
YênBái - Hợp Minh là địa phương thứ 3 trong 5 xã, phường ở thành phố Yên Bái đã xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi (BDTLCP).
YênBái - Huyện Lục Yên vừa hết dịch tả lợn châu Phi tại ổ dịch đầu tiên thuộc thôn Cốc Bó, xã Liễu Đô.
YênBái - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Công điện số 03/CĐ-UBND Về việc chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.
YênBái - Huyện Lục Yên vừa xuất hiện thêm dịch bệnh tả lợn châu Phi tại 2 xã Tân Lập và Trung Tâm.
Hiện dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 58 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tổng số lợn mắc bệnh và bị tiêu hủy là hơn 2,5 triệu con.
YênBái - Xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên có ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đầu tiên xuất hiện ngày 25/5 tại hộ bà Phạm Thị Hằng ở thôn Khe Năm. Từ đó đến nay, địa phương đã tập trung khống chế ổ dịch, không để bệnh dịch lây lan.
Ngày 13/6, tại buổi họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2019, NHNN cho biết tính đến thời điểm hiện nay, các tổ chức tín dụng đã hỗ trợ 357 tỷ đồng cho người chăn nuôi bị ảnh hưởng bởi dịch lợn tả lợn châu Phi.
YênBái - Trong ngày 12/6/2019, bệnh dịch tả lợn châu Phi (BDTLCP) phát sinh mới ở 3 xã của 2 huyện. Đó là xã Việt Thành, huyện Trấn Yên; xã Sơn Lương, Nậm Mười, huyện Văn Chấn. Tổng số lợn mắc bệnh 39 con, chết và tiêu hủy 27 con trọng lượng 1.183 kg.
YênBái - Ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên xuất hiện tại tổ 3, thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn từ ngày 4-5, với tổng số 247 con bị mắc và tiêu hủy, trọng lượng hơn 18 tấn, đến nay, qua 30 ngày, UBND tỉnh Yên Bái có thông báo hết dịch.
YênBái - Giá lợn hơi đang xuống thấp từng ngày, người chăn nuôi vừa vất vả chống chọi với dịch bệnh, vừa phải gồng mình để duy trì đàn lợn đã đến kỳ xuất chuồng.
Chính phủ Thái Lan quyết định chi 148 triệu baht, tương đương 4,7 triệu USD, để thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm bảo vệ ngành chăn nuôi và kinh doanh thịt lợn.
YênBái - Đến ngày 9/6/2019, dịch bệnh đã lan rộng ra 9/9 huyện, thị xã, thành phố ở 84 thôn, bản, tổ dân phố của 43 xã, phường, thị trấn, trên 2.960 con lợn đã ốm, chết và bị tiêu hủy, trọng lượng 126.040 kg.
Sau gần một tháng từ khi ghi nhận bùng phát ổ dịch đầu tiên, đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã lan rộng ra khắp toàn tỉnh Lào Cai.
Chính phủ nước này quyết định chi 148 triệu Baht, tương đương 4,7 triệu USD, để thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm bảo vệ ngành chăn nuôi và kinh doanh thịt lợn.
Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp-Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã có buổi làm việc ở cơ sở chăn nuôi đang khảo nghiệm vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi do Học viện Nông nghiệp Việt Nam nghiên cứu.
YênBái - Là địa bàn đầu tiên của huyện Mù Cang Chải xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, xã Nậm Khắt đã thành lập 3 chốt kiểm dịch tại các tuyến đường đi vào địa bàn, đồng thời tiếp nhận 100 lít thuốc sát trùng phát cho các bản để phun tiêu độc khử trùng chuồng trại.
Các địa phương ở vùng Đồng bằng sông Hồng là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất cả nước về dịch tả lợn châu Phi khi 30% tổng đàn lợn bị tiêu huỷ (trong khi bình quân tiêu huỷ lợn dịch của cả nước là 7%), đang cần ngân sách Trung ương hỗ trợ kinh phí khẩn cấp trong bối cảnh ngân sách địa phương khó khăn.