YênBái - Những ngày qua trên địa bàn huyện Lục Yên tiếp tục phát sinh những ổ dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) mới tại ba xã Khai Trung, Tân Phượng, Lâm Thượng. Chính quyền các cấp và ngành chức năng, người dân đang căng mình dập dịch.
Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đang diễn biến phức tạp và khó kiểm soát. Đến ngày 20/5 cả nước có 34 tỉnh, thành có dịch, khiến 1,5 triệu con lợn buộc phải tiêu hủy.
YênBái - Bệnh dịch tả lợn châu Phi (BDTLCP) đã và đang có dấu hiệu bùng phát mạnh tại một số địa phương trong tỉnh.
YênBái - Xác định công tác bao vây dập dịch là nhiệm vụ quan trọng, kiên quyết khống chế không để dịch lây lan trên diện rộng, lực lượng chuyên môn và các địa phương đã tập trung cao độ lực lượng, phương tiện phun tiêu độc khử trùng tại ổ dịch, vùng uy hiếp, vùng đệm và các chốt kiểm dịch. UBND các huyện thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh, kiểm soát chặt việc vận chuyển lợn và tiêu thụ các sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh.
Ban Bí thư ra chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi.
YênBái - Hiện nay huyện Lục Yên đã xuất hiện ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, hiện nay UBND Lục Yên đã và đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, trong đó huyện đặc biệt lưu tâm tới khâu kiểm dịch và truyền thông.
YênBái - Thủ tướng nhấn mạnh chủ trương: Phòng chống dịch như chống giặc, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc phòng, chống dịch tả lợn châu Phi. Cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác này.
YênBái - Trước tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi (BDTLCP) có những diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây lan ra diện rộng, khó kiểm soát, là địa phương nằm giáp huyện Trấn Yên - nơi vừa bùng phát 2 ổ dịch nên thời điểm này thành phố Yên Bái đang thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống, ngăn chặn và không dấu dịch nếu phát sinh.
YênBái - Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, đến 15 giờ ngày 19/5, dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại 167 hộ chăn nuôi, 17 thôn, 9 xã, phường, thị trấn trên địa bàn 6 huyện, thị xã.
Sáng 19/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi kiểm tra tình hình phòng, chống dịch tả lợn châu Phi tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Tính đến thời điểm này, dịch tả lợn châu Phi đã lan rộng tới 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.
YênBái - Chỉ trong vòng hơn 10 ngày từ khi xuất hiện 2 ổ dịch đầu tiên (ngày 4/5) ở thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, đến ngày 15/5, dịch tả lợn Châu phi đã lan ra 6 xã, phường của 4 huyện, thị xã trong tỉnh. Dịch đang có chiều hướng lây lan nhanh, khó kiểm soát. Do đó, công tác dập dịch và tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân từ phòng, chống dịch bệnh đến giám sát, kiểm soát vận chuyển, giết mổ đang là vấn đề cấp bách.
Sáng 18/5, ông Nguyễn Bốn, Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam xác nhận, dịch tả lợn châu Phi hiện đã bùng phát trên địa bàn huyện này.
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 192/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.
Chiều 17/5, ông Trần Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Tĩnh cho biết, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại địa bàn huyện Cẩm Xuyên.
YênBái - Mặc dù là một trong những tỉnh, thành phố xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi (BDTLCP) muộn, nhưng chỉ trong vòng hơn 10 ngày kể từ khi xuất hiện ổ dịch đầu tiên (ngày 4/5) ở 1 xã, đến ngày 15/5 dịch bệnh đã lan ra 6 xã, phường của 4 huyện, thị xã trong tỉnh và đang có chiều hướng lây lan rộng, khó kiểm soát.
YênBái - Giáp ranh với xã Minh Quân - nơi vừa xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, xã Phúc Lộc đã tập trung chỉ đạo các thôn đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin tình hình bệnh dịch và thành lập 3 đoàn công tác để thống kê, rà soát lại toàn bộ số hộ chăn nuôi lợn, tổng đàn.
YênBái - Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái, tính đến 15 giờ ngày 16/5/2019, bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại 66 hộ chăn nuôi ở 8 thôn của 6 xã trên địa bàn 4 huyện, thị xã.
YênBái - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Văn bản số 1141/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc khẩn trương triển khai tích cực, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Nội dung như sau:
YênBái - Trước khi bệnh dịch chưa xuất hiện tại Yên Bái, thịt lợn hơi thường giá 35.000 đồng/kg, nhưng nay giảm xuống còn 30.000 đồng/kg mà sức mua vẫn còn thấp. Nếu tình trạng này tiếp diễn và tăng lên sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển chăn nuôi lợn.
Hiện khu vực phía Nam đã có ba địa phương xuất hiện dịch tả lợn châu Phi là Đồng Nai, Bình Phước và Hậu Giang, cho thấy sức lây lan và mức độ nguy hiểm của loại dịch bệnh này trên đàn lợn là rất lớn.
YênBái - Theo kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương công bố, đến ngày 12/5, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở 3 xã Túc Đán và Trạm Tấu và Lành Nhì của huyện Trạm Tấu. Huyện đang tập trung nhiều giải pháp khống chế không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.
YênBái - Xuất hiện từ ngày 4/5 tại thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, đến nay bệnh dịch tả lợn châu Phi (BDTLCP) đã lan ra 6 xã của 4 huyện, thị xã là Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ, Trấn Yên, Trạm Tấu. Dịch bệnh hiện đang có khả năng lan rộng và khó kiểm soát. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đang tập trung toàn lực khống chế và dập dịch bệnh.
YênBái - Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Trạm Tấu, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 2 thôn Tấu Dưới và Tấu Trên, xã Trạm Tấu và thôn Làng Nhì, xã Làng Nhì với 41 con bị mắc và nghi mắc, trong đó có 37 con đã chết.
YênBái - Sau khi phát hiện 2 ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi (BDTLCP) tại huyện Văn Chấn vào ngày 5/5 thì đến ngày 13/5, Yên Bái phát hiện thêm 2 ổ dịch nữa tại hộ gia đình ông Đặng Văn Lỉn, tổ 6, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ và hộ gia đình ông Nguyễn Văn Dương, thôn Liên Hiệp xã Minh Quân, huyện Trấn Yên. Như vậy tính đến ngày 13/5 trên dịa bàn tỉnh đã xuất hiện 4 ổ BDTLCP làm chết và tiêu hủy 300 con lợn với trọng lượng trên 20 tấn lợn hơi.