Hàn Quốc bắt đầu nghiên cứu vaccine và thuốc chống COVID-19

  • Cập nhật: Thứ hai, 17/2/2020 | 2:36:20 PM

Hàn Quốc tuyên bố đã bắt đầu nghiên cứu phát triển vaccine và thuốc chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sử dụng mẫu máu và kháng thể lấy từ những người nhiễm.

Ảnh chỉ có tính minh họa.
Ảnh chỉ có tính minh họa.

Ngày 17/2, Hàn Quốc tuyên bố đã bắt đầu nghiên cứu từ hôm 5/2 nhằm phát triển vắcxin và thuốc chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sử dụng mẫu máu và kháng thể lấy từ những người nhiễm nCoV.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết đã bắt đầu hỗ trợ các chuyên gia và nhà nghiên cứu địa phương về các bệnh truyền nhiễm sử dụng mẫu máu thu thập trong cuộc khủng hoảng nhằm tiến hành nghiên cứu để tìm cách chống lại COVID-19.

Hiện chưa có thuốc chữa khi bị nhiễm nCoV, song các bác sĩ Hàn Quốc cho rằng thuốc điều trị HIV dường như có tác dụng trong việc chữa bệnh COVID-19. Cho tới nay, Hàn Quốc đã ghi nhận 30 ca nhiễm bệnh, với 9 bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn.

Cùng ngày, Thư ký thường trực Bộ Y tế Thái Lan Sukhum Kanchanapimai cho biết nước này xác nhận thêm một trường hợp mới nhiễm nCoV, nâng tổng số người nhiễm virus ở quốc gia Đông Nam Á này lên con số 35. Ca nhiễm mới là một phụ nữ Trung Quốc 60 tuổi, có người thân trước đó cũng bị nhiễm nCoV. Hiện Thái Lan đã có 15 người bình phục và được xuất viện.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Phun hóa chất diệt muỗi để phòng chống sốt xuất huyết tại Hà Nội.

Các chuyên gia nhận định rằng sốt xuất huyết không còn là bệnh phát triển theo chu kỳ mà năm nào cũng có số ca mắc cao do biến đổi khí hậu, môi trường và đặc điểm dân cư.

Giọt máu khô giúp người bệnh có thể phát hiện sớm một số loại bệnh ung thư.

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát minh ra một công cụ xét nghiệm chỉ với chưa đầy 0,05 mm máu khô có thể giúp chẩn đoán ba trong số những bệnh ung thư nguy hiểm nhất đối với con người.

Nhân viên y tế kiểm tra một con rái cá chết ở bãi biển Chepeconde, Peru xem có phải do cúm gia cầm hay không

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 24-4 kêu gọi tăng cường các mạng lưới phát hiện toàn cầu đối với vi rút cúm gia cầm H5N1, hiện đã lây nhiễm ở một số lượng lớn các loài động vật.

Cán bộ Trạm Y tế xã Đại Đồng, huyện Yên Bình kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân tại nhà.

UBND tỉnh Yên Bái vừa có Kế hoạch số 92 về xây dựng xã, phường đạt Tiêu chí quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục