Hồng Kông (Trung Quốc) ghi nhận ca tử vong thứ hai do Covid-19

  • Cập nhật: Thứ tư, 19/2/2020 | 2:42:23 PM

Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông (Trung Quốc) ngày 19-2 đã ghi nhận trường hợp thứ hai tử vong do Covid-19. Bệnh nhân là nam giới 70 tuổi.

Hồng Kông (Trung Quốc) ghi nhận ca tử vong thứ hai do Covid-19.
Hồng Kông (Trung Quốc) ghi nhận ca tử vong thứ hai do Covid-19.

Người phát ngôn bệnh viện Princess Margaret ngày 18-2 thông báo bệnh nhân tử vong thứ hai tại Hồng Kông (Trung Quốc) do dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 có vấn đề về sức khỏe.

Theo nguồn tin trên, bệnh nhân là nam giới 70 tuổi, từng được xác định có những dấu hiệu tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật. Ông này là một trong 62 trường hợp nhiễm chủng mới của virus Corona tại khu hành chính đặc biệt này.

Giới chức y tế Hồng Kông cho biết người đàn ông này được đưa vào bệnh viện hôm 12-2 sau khi bị ngã ở nhà. Tiếp đó, ông bị sốt cao và bị chẩn đoán dương tính với virus Corona.

Trước đó, hôm 4-2, Hồng Kông đã công bố ca tử vong đầu tiên do dịch Covid-19. Bệnh nhân là nam giới, 39 tuổi và là ca nhiễm virus nCoV thứ 13 tại đặc khu này. Bênh nhận đó cũng được điều trị tại bệnh viện Princess Magaret ở Kwai Chung và qua đời do một cơn suy tim đột ngột.

Theo giới chức y tế, người này đã đến tâm dịch Vũ Hán, thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào ngày 21-1 và trở về Hồng Kông 2 ngày sau đó bằng đường sắt, trước khi phát hiện sốt cao vào ngày 31-1.

Như vậy, tính đến nay, ngoài 2.004 ca tử vong tại Trung Quốc đại lục đã có 6 ca tử vong do dịch Covid-19 ngoài Trung Quốc đại lục, trong đó 1 ca ở Philippines, 2 ca Hồng Kông, 1 ca ở Đài Loan (Trung Quốc), 1 ca ở Nhật Bản và 1 ca ở Pháp.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Cán bộ Trạm Y tế xã Đại Đồng, huyện Yên Bình kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân tại nhà.

UBND tỉnh Yên Bái vừa có Kế hoạch số 92 về xây dựng xã, phường đạt Tiêu chí quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Ảnh minh họa về u não.

3 loại hợp chất - axit hydroxamic 2-aryl-2-(3-indolyl), theo các nhà nghiên cứu, có “khả năng đặc biệt biến đổi tế bào ung thư trong mô khỏe mạnh của con người”.

Ứng trực cấp cứu người bệnh trong các tình huống.

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị đảm bảo công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Các chuyên gia đã phát hiện nồng độ vi rút cúm gia cầm

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19-4 thông báo đã phát hiện vi rút cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ vi rút này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục