Dịch Covid-19: Hàn Quốc có thêm 115 ca nhiễm mới

  • Cập nhật: Thứ tư, 26/2/2020 | 4:06:57 PM

Số ca nhiễm virus Corona chủng mới (Covid-19) ở Hàn Quốc được dự báo còn tăng mạnh trong những ngày tới khi giới chức y tế hoàn tất việc xét nghiệm cho khoảng 212.000 tín đồ của giáo phái Shincheonji.

Số người nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc có thể tăng mạnh trong những ngày tới. (Ảnh minh họa
Số người nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc có thể tăng mạnh trong những ngày tới. (Ảnh minh họa

Theo Yonhap, thông tin từ Ủy ban Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết đầu giờ chiều nay nước này ghi nhận thêm 115 ca nhiễm mới Covid-19, nâng tổng số người nhiễm tại đây lên 1.261 ca.

Trước đó, trong sáng nay, số ca nhiễm mới tăng thêm 169 ca, như vậy trong ngày hôm nay Hàn Quốc ghi nhận thêm 284 ca, nhiều nhất kể từ khi dịch bùng phát ở Hàn Quốc. Hiện Hàn Quốc cũng ghi nhận ít nhất 12 ca tử vong vì Covid-19.

Từ 51 ca nhiễm cách đây một tuần, số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc liên tục tăng mạnh và nước này hiện trở thành ổ dịch lớn nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục. Số ca nhiễm được cho là sẽ còn tăng mạnh trong những ngày tới khi giới chức y tế Hàn Quốc bắt đầu xét nghiệm khoảng 210.000 tín đồ của giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) - giáo phái chiếm phần lớn số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc hiện tại.

Thứ trưởng Y tế Hàn Quốc Kim Kang-lip cho biết với phóng viên rằng, trong ngày hôm nay, giới chức y tế nước này dự kiến hoàn tất xét nghiệm trước cho khoảng 1.300 thành viên trong số khoảng 9.000 tín đồ của Shincheonji ở tâm dịch Daegu. Chính phủ Hàn Quốc cũng dành 1.600 giường bệnh ở Daegu và các khu vực lân cận để sẵn sàng đối phó với kịch bản số người nhiễm tăng mạnh.

Chính phủ nước này cũng dự kiến điều động thêm nhân viên y tế tới Daegu, trong đó 205 bác sĩ và y tá đã tình nguyện tham gia cuộc chiến chống Covid-19 tại tâm dịch Daegu. Giới chức Hàn Quốc cũng yêu cầu các bệnh viện lập các khu cách ly đặc biệt để tránh bệnh viện trở thành các "ổ dịch" lây lan Covid-19 sau khi một bệnh viện ở Cheongdo bị nghi là một trong các điểm nóng phát tán virus.

Trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại Hàn Quốc, ít nhất 16 quốc gia và vùng lãnh thổ đã cấm nhập cảnh đối với công dân đến từ các vùng dịch của Hàn Quốc cũng như những người từng qua các nơi này gần đây.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Giọt máu khô giúp người bệnh có thể phát hiện sớm một số loại bệnh ung thư.

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát minh ra một công cụ xét nghiệm chỉ với chưa đầy 0,05 mm máu khô có thể giúp chẩn đoán ba trong số những bệnh ung thư nguy hiểm nhất đối với con người.

Nhân viên y tế kiểm tra một con rái cá chết ở bãi biển Chepeconde, Peru xem có phải do cúm gia cầm hay không

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 24-4 kêu gọi tăng cường các mạng lưới phát hiện toàn cầu đối với vi rút cúm gia cầm H5N1, hiện đã lây nhiễm ở một số lượng lớn các loài động vật.

Cán bộ Trạm Y tế xã Đại Đồng, huyện Yên Bình kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân tại nhà.

UBND tỉnh Yên Bái vừa có Kế hoạch số 92 về xây dựng xã, phường đạt Tiêu chí quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Ảnh minh họa về u não.

3 loại hợp chất - axit hydroxamic 2-aryl-2-(3-indolyl), theo các nhà nghiên cứu, có “khả năng đặc biệt biến đổi tế bào ung thư trong mô khỏe mạnh của con người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục