Số người nhiễm SARS-CoV-2 tại Nhật Bản tăng lên 927 người

  • Cập nhật: Thứ sáu, 28/2/2020 | 1:54:48 PM

Tính đến thời điểm 10h30 sáng 28/2 (giờ Nhật Bản), số người nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này là 927 người.

Người dân Nhật Bản đeo khẩu trang khi ra đường.
Người dân Nhật Bản đeo khẩu trang khi ra đường.

Trong số đó, 200 người nhiễm trong Nhật Bản, 705 người trên du thuyền Diamond Princess, 14 người trở về từ các chuyến bay thuê bao. Số người chết là 8 người trong đó có 4 người trong Nhật Bản.

Dịch Covid-19 cũng đã lan rộng ra 21 tỉnh thành của Nhật Bản, trong đó số người nhiễm nhiều nhất là khu vực Hokkaido, phía Bắc Nhật Bản với 54 người. Đây cũng là khu vực bệnh dịch lan rộng nhanh nhất và có học sinh tiểu học đầu tiên bị nhiễm bệnh. Tokyo là nơi có số người nhiễm cao thứ hai với 36 người.

Theo Bộ Y tế và Lao động, số người bệnh trong tình trạng nguy kịch lên tới 52 người, trong đó có 32 người thuộc du thuyền Diamond Princess. 37 bệnh nhân thuộc du thuyền cũng đã được xuất viện vào ngày 27/2. Trong những ngày này, Nhật Bản tiếp tục đưa thủy thủ đoàn của du thuyền lên bờ.

(Theo VOV)

Các tin khác
Cán bộ Trạm Y tế xã Đại Đồng, huyện Yên Bình kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân tại nhà.

UBND tỉnh Yên Bái vừa có Kế hoạch số 92 về xây dựng xã, phường đạt Tiêu chí quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Ảnh minh họa về u não.

3 loại hợp chất - axit hydroxamic 2-aryl-2-(3-indolyl), theo các nhà nghiên cứu, có “khả năng đặc biệt biến đổi tế bào ung thư trong mô khỏe mạnh của con người”.

Ứng trực cấp cứu người bệnh trong các tình huống.

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị đảm bảo công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Các chuyên gia đã phát hiện nồng độ vi rút cúm gia cầm

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19-4 thông báo đã phát hiện vi rút cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ vi rút này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục