Bùng nổ số ca mắc COVID-19, Thị trưởng Tokyo kêu gọi người dân ở nhà

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/3/2020 | 8:58:52 AM

Chỉ riêng trong ngày 25/3, giới chức thành phố đã ghi nhận thêm 41 trường hợp mắc COVID-19, tăng hơn gấp đôi so với con số kỷ lục 17 người được ghi nhận vào ngày 24/3.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 22/3.
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 22/3.

Tối 25/3, bà Yuriko Koike, Thị trưởng Tokyo, đã kêu gọi người dân thủ đô ở nhà và không đi ra đường vào cuối tuần này nếu không thực sự cần thiết.

Theo đài truyền hình NHK, lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở thành phố này vẫn tiếp tục tăng và lập kỷ lục mới về số ca nhiễm trong một ngày.

Chỉ riêng trong ngày 25/3, giới chức thành phố đã ghi nhận thêm 41 trường hợp mắc COVID-19, tăng hơn gấp đôi so với con số kỷ lục 17 người được ghi nhận vào ngày 24/3.

Phát biểu với các phóng viên, bà Koike nói Tokyo đang phải đối mặt với nguy cơ bùng nổ các ca lây nhiễm mới.

Vì vậy, bà kêu gọi người dân thủ đô nhận thức rõ tình hình và làm việc tại nhà càng nhiều càng tốt vào ngày thường, đồng thời hạn chế đi ra ngoài vào buổi tối và không nên đi ra ngoài vào cuối tuần này nếu không cần thiết. 

Bên cạnh đó, bà Koike cũng đề nghị những người mới trở về từ nước ngoài tuân thủ quy định tự cách ly trong vòng 14 ngày bởi vì, trong số 41 trường hợp nhiễm mới hôm qua, có 5 người mới trở về từ nước ngoài.

Trong ba ngày gần đây, Tokyo liên tục lập kỷ lục về số ca nhiễm mới trong một ngày. Hôm 23/3, thành phố này ghi nhận 16 ca. Con số này đã tăng lên 17 vào ngày 24/3 và 41 vào ngày 25/3.

Giáo sư Atsuo Hamada của Đại học Y tế Tokyo cho biết trong vài ngày qua, nhiều người từ nước ngoài đã trở về Tokyo và nhiều khu vực khác ở Nhật Bản đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ông thừa nhận nếu xảy ra sự bùng nổ về các ca nhiễm mới, các bệnh viện sẽ bị quá tải và tình hình như vậy sẽ không thể tránh khỏi.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Phun hóa chất diệt muỗi để phòng chống sốt xuất huyết tại Hà Nội.

Các chuyên gia nhận định rằng sốt xuất huyết không còn là bệnh phát triển theo chu kỳ mà năm nào cũng có số ca mắc cao do biến đổi khí hậu, môi trường và đặc điểm dân cư.

Giọt máu khô giúp người bệnh có thể phát hiện sớm một số loại bệnh ung thư.

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát minh ra một công cụ xét nghiệm chỉ với chưa đầy 0,05 mm máu khô có thể giúp chẩn đoán ba trong số những bệnh ung thư nguy hiểm nhất đối với con người.

Nhân viên y tế kiểm tra một con rái cá chết ở bãi biển Chepeconde, Peru xem có phải do cúm gia cầm hay không

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 24-4 kêu gọi tăng cường các mạng lưới phát hiện toàn cầu đối với vi rút cúm gia cầm H5N1, hiện đã lây nhiễm ở một số lượng lớn các loài động vật.

Cán bộ Trạm Y tế xã Đại Đồng, huyện Yên Bình kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân tại nhà.

UBND tỉnh Yên Bái vừa có Kế hoạch số 92 về xây dựng xã, phường đạt Tiêu chí quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục