Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái ủng hộ 50 triệu đồng phòng, chống dịch COVID – 19

  • Cập nhật: Thứ ba, 31/3/2020 | 9:06:12 AM

YênBái - Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái, sáng nay - 31/3, Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái đã trao 50 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để góp phần chung tay đẩy lùi đại dịch COVID- 19 và hỗ trợ làm nhà ở cho hộ gia đình người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái dự và chứng kiến trao tiền hỗ trợ.  

Để góp phần chung tay đẩy lùi đại dịch COVID - 19 và hỗ trợ làm nhà ở cho hộ gia đình người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy đã trao số tiền 50 triệu đồng cho đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái từ ủng hộ đóng góp mỗi người 2 ngày lương của cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng Tỉnh ủy.



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống chứng kiến lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy trao hỗ trợ 50 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái để góp phần chung tay đẩy lùi đại dịch COVID- 19 và hỗ trợ làm nhà ở cho hộ gia đình người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh

Tại buổi trao hỗ trợ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống nhấn mạnh: Thời gian tới, tình hình dịch bệnh COVID - 19 còn nhiều diễn biến phức tạp, đồng chí mong muốn các cơ quan, ban, ngành, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tiếp tục phát huy trách nhiệm cộng đồng, ủng hộ, giúp đỡ tùy theo khả năng của mình để góp phần cùng toàn tỉnh và cả nước ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch COVID-19 và giúp đỡ, hỗ trợ làm nhà ở cho hộ gia đình người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí cũng đề nghị các ngành chức năng của tỉnh tổ chức tiếp nhận hỗ trợ và phân phối kịp thời hàng hóa, tiền mặt, đảm bảo công khai, minh bạch đến những lực lượng đang trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch, những trường hợp khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Mạnh Cường

Tags Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái ủng hộ phòng chống dịch COVID – 19

Các tin khác
Phun hóa chất diệt muỗi để phòng chống sốt xuất huyết tại Hà Nội.

Các chuyên gia nhận định rằng sốt xuất huyết không còn là bệnh phát triển theo chu kỳ mà năm nào cũng có số ca mắc cao do biến đổi khí hậu, môi trường và đặc điểm dân cư.

Giọt máu khô giúp người bệnh có thể phát hiện sớm một số loại bệnh ung thư.

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát minh ra một công cụ xét nghiệm chỉ với chưa đầy 0,05 mm máu khô có thể giúp chẩn đoán ba trong số những bệnh ung thư nguy hiểm nhất đối với con người.

Nhân viên y tế kiểm tra một con rái cá chết ở bãi biển Chepeconde, Peru xem có phải do cúm gia cầm hay không

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 24-4 kêu gọi tăng cường các mạng lưới phát hiện toàn cầu đối với vi rút cúm gia cầm H5N1, hiện đã lây nhiễm ở một số lượng lớn các loài động vật.

Cán bộ Trạm Y tế xã Đại Đồng, huyện Yên Bình kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân tại nhà.

UBND tỉnh Yên Bái vừa có Kế hoạch số 92 về xây dựng xã, phường đạt Tiêu chí quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục