Yên Bái xử phạt trường hợp đầu tiên không đeo khẩu trang nơi công cộng

  • Cập nhật: Thứ ba, 31/3/2020 | 12:37:52 PM

YênBái - Ngày 31/3, Thanh tra Sở Y tế Yên Bái đã ra quyết định xử phạt 200 nghìn đồng đối với chị L.T.H với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng và nơi làm việc.

Thực hiện Công văn số 792 của UBND tỉnh ngày 28/3 về 10 việc người dân Yên Bái cần làm để phòng, chống dịch COVID-19, sáng ngày 31/3, Đoàn liên ngành gồm Thanh tra Sở Y tế, Công an tỉnh và lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra việc bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng và nơi làm việc. 


Chị L, T. H. với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng và nơi làm việc bị lực lượng chức năng xử phạt.

Trong quá trình đi kiểm tra, vào khoảng 10h30 ngày 31/3, lực lượng chức năng đã phát hiện chị L.T.H (SN 1987), thường trú thôn Lương Thịnh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, là nhân viên phục vụ quán cơm trong khuôn viên Bến xe Yên Bái, có hành vi không đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Ngay sau đó, Thanh tra Sở Y tế Yên Bái đã ra quyết định xử phạt 200 nghìn đồng đối với chị L.T.H. 

Đây là trường hợp đầu tiên của tỉnh Yên Bái bị lực lượng chức năng xử lý về hành vi không đeo khẩu trang tại nơi công cộng sau khi Công văn số 792 của UBND tỉnh ngày 28/3 về 10 việc người dân Yên Bái cần làm đề phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu lực.

Biên bản xử phạt đối với chị L.T.H.

 Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đang bước vào giai đoạn khẩn trương, quyết liệt, do đó, các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra và xử phạt đối với những trường hợp cố tình vi phạm không đeo khẩu trang tại nơi công cộng và nơi làm việc; tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện  tốt 10 việc cần làm theo Công văn của UBND tỉnh để chung tay cùng toàn xã hội đẩy lùi dịch COVID-19.

>> Sáng nay, cùng với nhiều địa phương khác trong tỉnh, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải đã tiến hành kiểm tra việc bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng.  Theo nghi nhận của phóng viên, ngày đầu tiên ra quân triển khai, ý thức của đại bộ phận người dân của huyện vùng cao Mù Cang Chải luôn chấp hành tốt. Còn những trường hợp cố tình vi phạm hay chống đối đều được lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Thu Trang- Quyết Thắng- Hồng Mỷ

Tags Xử phạt COVID-19 Yên Bái Bến xe trường hợp đầu tiên không đeo khẩu trang

Các tin khác
Phun hóa chất diệt muỗi để phòng chống sốt xuất huyết tại Hà Nội.

Các chuyên gia nhận định rằng sốt xuất huyết không còn là bệnh phát triển theo chu kỳ mà năm nào cũng có số ca mắc cao do biến đổi khí hậu, môi trường và đặc điểm dân cư.

Giọt máu khô giúp người bệnh có thể phát hiện sớm một số loại bệnh ung thư.

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát minh ra một công cụ xét nghiệm chỉ với chưa đầy 0,05 mm máu khô có thể giúp chẩn đoán ba trong số những bệnh ung thư nguy hiểm nhất đối với con người.

Nhân viên y tế kiểm tra một con rái cá chết ở bãi biển Chepeconde, Peru xem có phải do cúm gia cầm hay không

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 24-4 kêu gọi tăng cường các mạng lưới phát hiện toàn cầu đối với vi rút cúm gia cầm H5N1, hiện đã lây nhiễm ở một số lượng lớn các loài động vật.

Cán bộ Trạm Y tế xã Đại Đồng, huyện Yên Bình kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân tại nhà.

UBND tỉnh Yên Bái vừa có Kế hoạch số 92 về xây dựng xã, phường đạt Tiêu chí quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục