Cựu chủ tịch Câu lạc bộ Olympic Marseille qua đời vì mắc COVID-19

  • Cập nhật: Thứ tư, 1/4/2020 | 5:41:29 PM

Không lâu sau cái chết của chủ tịch Real Madrid, Lorenzo Sanz, cựu Chủ tịch của Olympique Marseille là Pape Diouf cũng đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 68 do mắc COVID-19.

Pape Diouf, cựu chủ tịch Olympique Marseille qua đời.
Pape Diouf, cựu chủ tịch Olympique Marseille qua đời.

Pape Diouf, cựu chủ tịch câu lạc bộ Olympique Marseille qua đời ở tuổi 68 sau khi mắc phải dịch bệnh COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.

"Marseille đã được biết về cái chết của Diouf," Marseille đã xác nhận việc ông Diouf qua đời. "Pape sẽ sống mãi trong trái tim của người hâm mộ Marseille. Xin chia buồn với gia đình và những người thân yêu của ông."

Liên đoàn bóng đá Pháp (LFP) cũng bày tỏ sự đau buồn trước cái chết của cựu chủ tịch câu lạc bộ Olympique Marseille.

"LFP rất đau buồn về cái chết của Pape Diouf. Trong khoảnh khắc đau buồn của bóng đá Pháp, LFP gửi lời chia buồn tới gia đình, những người gần gũi với ông và Marseille."

Theo giới truyền thông, ông Diouf được xác nhận nhiễm virus SARS CoV-2 và đã phải nhập viện hôm thứ Bảy vừa qua tại quê nhà ở Senegal sau khi tình hình sức khỏe của ông trở nên nghiêm trọng.

Mặc dù đã được các nhân viên y tế cứu chữa tận tình song ông Pape Diouf đã không quả khỏi và trút hơi thở cuối cùng vào hôm qua (31/3).

Pape Diouf từng là nhà báo, sau đó ông làm đại diện cầu thủ và trở thành vị chủ tịch câu lạc bộ Marseille từ năm 2005 đến 2009.

Trước đó, cựu Chủ tịch của Real Madrid Lorenzo Sanz cũng đã qua đời vào thứ Bảy (21/3) sau ba ngày nhập viện do nhiễm virus SARS CoV-2.

Lorenzo chính là người đặt nền móng cho thay đổi ở đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Trong 6 năm Lorenzo giữ vai trò chủ tịch (1995-2000), Real Madrid 2 lần vô địch Champions League.

Tính đến thời điểm này, đã có 202 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tổng số ca nhiễm SARS CoV-2 gây dịch COVID-19 đã lên đến 872.830 ca, trong đó có 43.271 trường hợp tử vong.
(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Giọt máu khô giúp người bệnh có thể phát hiện sớm một số loại bệnh ung thư.

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát minh ra một công cụ xét nghiệm chỉ với chưa đầy 0,05 mm máu khô có thể giúp chẩn đoán ba trong số những bệnh ung thư nguy hiểm nhất đối với con người.

Nhân viên y tế kiểm tra một con rái cá chết ở bãi biển Chepeconde, Peru xem có phải do cúm gia cầm hay không

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 24-4 kêu gọi tăng cường các mạng lưới phát hiện toàn cầu đối với vi rút cúm gia cầm H5N1, hiện đã lây nhiễm ở một số lượng lớn các loài động vật.

Cán bộ Trạm Y tế xã Đại Đồng, huyện Yên Bình kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân tại nhà.

UBND tỉnh Yên Bái vừa có Kế hoạch số 92 về xây dựng xã, phường đạt Tiêu chí quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Ảnh minh họa về u não.

3 loại hợp chất - axit hydroxamic 2-aryl-2-(3-indolyl), theo các nhà nghiên cứu, có “khả năng đặc biệt biến đổi tế bào ung thư trong mô khỏe mạnh của con người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục