Tổng thống Philippines tuyên bố bắn hạ người vi phạm lệnh phong tỏa vì Covid-19

  • Cập nhật: Thứ năm, 2/4/2020 | 10:45:08 AM

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã cảnh báo những người vi phạm lệnh cách ly giữa đại dịch Covid-19 sẽ phải đối mặt với cái chết. Ông ra lệnh cho lực lượng an ninh bắn hạ “những kẻ gây rối” khi nước này chiến đấu chống lại đại dịch.

Một rào chắn tạm thời được dựng lên bên ngoài một khu dân cư ở thủ đô Manila
Một rào chắn tạm thời được dựng lên bên ngoài một khu dân cư ở thủ đô Manila

Lời cảnh báo đanh thép được đưa ra trong một bài phát biểu trên sóng truyền hình tối hôm 1/4, khi Tổng thống Duterte ra lệnh cho cảnh sát và quân đội áp dụng cách xử lý thẳng tay đối với những người vi phạm lệnh phong tỏa tại Luzon – hòn đảo lớn và đông dân nhất nước này.

Các biện pháp cách ly và phong tỏa đã được áp dụng từ tháng trước, trong nỗ lực hạn chế sự lây lan của virus.

"Tôi sẽ không chần chừ. Lệnh của tôi đến cảnh sát và quân đội, cũng như các quận, là nếu như có rắc rối hoặc tình huống xảy đến khi người dân chống cự và tính mạng của các bạn gặp rủi ro, hãy bắn chết họ”, Tổng thống cho biết.

"Các người có hiểu không? Chết. Thay vì gây rắc rối, tôi sẽ đưa các người xuống mồ”, ông Duterte tuyên bố sắc lẹm.

Bài phát biểu trên của ông Duterte diễn ra chỉ vài giờ sau khi 21 người dân ở thành phố Quezon, hầu hết là công nhân công xưởng và xây dựng không được phép làm việc dưới lệnh phong tỏa, đã bị bắt giữ vì biểu tình trái phép.

Quyết định bắt giữ này đã bị lên án bởi tổ chức Lao động Công nhân Đoàn kết Philippines (BMP).

BMP đã chỉ trích chính phủ nhằm vào những người lao động nghèo, đối tượng cần được hỗ trợ giữa cuộc khủng hoảng.

Tổng thống đã đề nghị những người cần trợ giúp giữ kiên nhẫn, kêu gọi họ "hãy đợi đến khi cứu trợ được chuyển đến ngay cả khi chúng bị chậm trễ, chúng sẽ đến và các bạn sẽ không chết đói đâu”.

Song, ông Duterte cảnh báo người dân "đừng đe dọa chính phủ. Đừng thách thức chính phủ. Các bạn chắc chắn sẽ thua”.

Lệnh phong tỏa đã đưa toàn bộ 57 triệu người dân trên đảo Luzon vào diện "cách ly cộng đồng tăng cường”, hạn chế việc đi lại trên hòn đảo, chỉ cho phép người dân ra ngoài mua thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác, đóng cửa toàn bộ các ngành nghề không thiết yếu.

Đến nay, Philippines đã ghi nhận 2.311 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 96 trường hợp tử vong.

Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã quan sát và nhận định rằng do số lượng xét nghiệm được thực hiện ở nước này là rất thấp, nên nhiều khả năng số ca nhiễm thực tế còn cao hơn rất nhiều. Tổ chức này cũng cho biết số lượng xét nghiệm được thực hiện dự kiến sẽ "tăng lên đáng kể trong những ngày tới đây”.

(Theo Vietnamnet)

Các tin khác
Phun hóa chất diệt muỗi để phòng chống sốt xuất huyết tại Hà Nội.

Các chuyên gia nhận định rằng sốt xuất huyết không còn là bệnh phát triển theo chu kỳ mà năm nào cũng có số ca mắc cao do biến đổi khí hậu, môi trường và đặc điểm dân cư.

Giọt máu khô giúp người bệnh có thể phát hiện sớm một số loại bệnh ung thư.

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát minh ra một công cụ xét nghiệm chỉ với chưa đầy 0,05 mm máu khô có thể giúp chẩn đoán ba trong số những bệnh ung thư nguy hiểm nhất đối với con người.

Nhân viên y tế kiểm tra một con rái cá chết ở bãi biển Chepeconde, Peru xem có phải do cúm gia cầm hay không

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 24-4 kêu gọi tăng cường các mạng lưới phát hiện toàn cầu đối với vi rút cúm gia cầm H5N1, hiện đã lây nhiễm ở một số lượng lớn các loài động vật.

Cán bộ Trạm Y tế xã Đại Đồng, huyện Yên Bình kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân tại nhà.

UBND tỉnh Yên Bái vừa có Kế hoạch số 92 về xây dựng xã, phường đạt Tiêu chí quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục