Yên Bái: Trên 2,1 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và làm nhà ở cho người có công, người nghèo đặc biệt khó khăn

  • Cập nhật: Thứ sáu, 10/4/2020 | 4:30:27 PM

YênBái - 91 lượt tập thể, cá nhân đã ủng hộ với tổng số tiền trị giá trên 2,1 tỉ đồng.

Câu lạc bộ Nữ doanh nhân thành phố Yên Bái ủng hộ gần 60 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19. (Ảnh: Thanh Nghị)
Câu lạc bộ Nữ doanh nhân thành phố Yên Bái ủng hộ gần 60 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19. (Ảnh: Thanh Nghị)

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh, tính đến 16 giờ ngày 10/4, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ tiền phòng, chống dịch COVID-19 và làm nhà cho người có công, người nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh của 91 lượt tập thể, cá nhân với tổng số tiền trị giá 2.140.392.000 đồng.

Trong đó: ủng hộ bằng tiền mặt 894.908.000 đồng; ủng hộ qua tài khoản 600.317.000 đồng; đăng ký ủng hộ 645.167.000 đồng…cùng nhiều hiện vật đã chuyển cho Sở Y tế phục vụ công tác công tác phòng, chống dịch COVID-19.

* Câu lạc bộ Nữ doanh nhân thành phố Yên Bái ủng hộ gần 60 triệu đồng

Vừa qua, đại diện Câu lạc bộ Nữ doanh nhân thành phố Yên Bái tới trao tặng khẩu trang, tiền mặt ủng cho các đơn vị trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn phường Đồng Tâm. 

Trong lần này, Câu lạc bộ đã trao tặng Công an, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Đồng Tâm 500 chiếc khẩu trang. 4 cá nhân là các nữ doanh nhân thuộc Chi hội Nữ doanh nhân phường Đồng Tâm cũng đã trao tặng 300 chiếc khẩu trang, 3 triệu đồng tiền mặt ủng hộ các đơn vị làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 trên địa bàn.

Cũng trong dịp này, Chi hội phụ nữ tổ dân phố số 12, phường Đồng Tâm đã ủng hộ địa phương 300 chiếc khẩu trang do hội viên, nhân dân của tổ quyên góp trong thời gian qua. 

Trong giai đoạn vận động lần đầu, Câu lạc bộ đã chuyển tới các xã, phường các hiện vật, tiền mặt phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh với tổng giá trị gần 60 triệu đồng. 

Được biết, đến nay đã có trên 90 hội viên của Câu lạc bộ tham gia tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 
Hồng Oanh - Thanh Nghị

Các tin khác
Phun hóa chất diệt muỗi để phòng chống sốt xuất huyết tại Hà Nội.

Các chuyên gia nhận định rằng sốt xuất huyết không còn là bệnh phát triển theo chu kỳ mà năm nào cũng có số ca mắc cao do biến đổi khí hậu, môi trường và đặc điểm dân cư.

Giọt máu khô giúp người bệnh có thể phát hiện sớm một số loại bệnh ung thư.

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát minh ra một công cụ xét nghiệm chỉ với chưa đầy 0,05 mm máu khô có thể giúp chẩn đoán ba trong số những bệnh ung thư nguy hiểm nhất đối với con người.

Nhân viên y tế kiểm tra một con rái cá chết ở bãi biển Chepeconde, Peru xem có phải do cúm gia cầm hay không

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 24-4 kêu gọi tăng cường các mạng lưới phát hiện toàn cầu đối với vi rút cúm gia cầm H5N1, hiện đã lây nhiễm ở một số lượng lớn các loài động vật.

Cán bộ Trạm Y tế xã Đại Đồng, huyện Yên Bình kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân tại nhà.

UBND tỉnh Yên Bái vừa có Kế hoạch số 92 về xây dựng xã, phường đạt Tiêu chí quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục