Hội nghị thượng đỉnh Liên minh vaccine toàn cầu: Huy động 8,8 tỷ USD giúp các nước nghèo

  • Cập nhật: Thứ sáu, 5/6/2020 | 2:01:25 PM

Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến Liên minh vaccine và tiêm chủng toàn cầu thống nhất huy động 8,8 tỷ USD cho lộ trình phát triển vaccine giúp các nước nghèo nhất thế giới.

GAVI hỗ trợ vaccine cho trẻ em ở 70 quốc gia nghèo nhất trên thế giới.
GAVI hỗ trợ vaccine cho trẻ em ở 70 quốc gia nghèo nhất trên thế giới.

Đây là kết quả từ Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến Liên minh vaccine và tiêm chủng toàn cầu (GAVI) do Anh chủ trì vào ngày 4/6.

Australia cam kết đóng góp 300 triệu AUD (tương đương 207 triệu USD) cho chương trình cung cấp vaccine cho trẻ em ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Australia cũng cam kết sẽ gây quỹ cho Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI).

Nhật Bản dự kiến sẽ đóng góp một khoản viện trợ trị giá 300 triệu USD theo lời kêu gọi của Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI) gây quỹ phát triển vaccine cũng như nỗ lực giải quyết khủng hoảng do COVID-19. 

Chính phủ Nhật Bản ban đầu cam kết viện trợ 100 triệu USD cho Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng, tuy nhiên sau đó đã quyết định tăng mức đóng góp thêm 200 triệu USD trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh và diễn biến phức tạp trên toàn cầu.

Tại hội nghị, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã kêu gọi một kỷ nguyên mới của sự hợp tác y tế toàn cầu nhằm thúc đẩy sự đồng lòng của nhân loại trong cuộc chiến chống dịch bệnh, đặc biệt tại các nước nghèo nhất thế giới. Toàn bộ số tiền huy động sẽ được Liên minh GAVI sử dụng phục vụ phát triển vaccine ứng phó các dịch truyền nhiễm toàn cầu, trong đó có đại dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, tham vọng của Liên minh là tới năm 2025 có thể giúp 300 triệu trẻ em tại các nước nghèo nhất thế giới miễn dịch đối với các bệnh bại liệt, bạch hầu và sởi.

Trước đó, hội nghị đặt mục tiêu quyên góp tối thiểu 7,4 tỷ USD (khoảng 6 tỉ Bảng Anh) nhằm hỗ trợ GAVI trong hoạt động tiêm chủng cho hơn 300 triệu trẻ em ở các nước nghèo nhất thế giới đến năm 2025 nhằm chống lại các bệnh dịch như bại liệt, bạch hầu và sởi.

Được thành lập vào năm 2000, Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng hỗ trợ vaccine cho trẻ em ở 70 quốc gia nghèo nhất trên thế giới.

Nhiệm vụ của GAVI là cứu giúp cuộc sống của trẻ em và và bảo vệ sức khỏe người dân bằng cách tăng khả năng tiếp cận với dịch vụ tiêm chủng ở các nước nghèo nhất trên thế giới.

(Theo VTV)

Các tin khác
Nhân viên y tế kiểm tra một con rái cá chết ở bãi biển Chepeconde, Peru xem có phải do cúm gia cầm hay không

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 24-4 kêu gọi tăng cường các mạng lưới phát hiện toàn cầu đối với vi rút cúm gia cầm H5N1, hiện đã lây nhiễm ở một số lượng lớn các loài động vật.

Cán bộ Trạm Y tế xã Đại Đồng, huyện Yên Bình kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân tại nhà.

UBND tỉnh Yên Bái vừa có Kế hoạch số 92 về xây dựng xã, phường đạt Tiêu chí quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Ảnh minh họa về u não.

3 loại hợp chất - axit hydroxamic 2-aryl-2-(3-indolyl), theo các nhà nghiên cứu, có “khả năng đặc biệt biến đổi tế bào ung thư trong mô khỏe mạnh của con người”.

Ứng trực cấp cứu người bệnh trong các tình huống.

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị đảm bảo công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục