Hàn Quốc thừa nhận đang trong làn sóng dịch COVID-19 thứ hai

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/6/2020 | 2:05:10 PM

Hàn Quốc lần đầu tiên thừa nhận nước này đang chiến đấu với làn sóng thứ hai của dịch COVID-19, tập trung quanh thủ đô Seoul.

Người dân thủ đô Seoul, Hàn Quốc, giữ khoảng cách tại nơi công cộng.
Người dân thủ đô Seoul, Hàn Quốc, giữ khoảng cách tại nơi công cộng.

Hàn Quốc ghi nhận nguy cơ bùng phát dịch ở khu vực đô thịHàn Quốc xác định bệnh nền khiến bệnh nhân COVID-19 trầm trọngHàng chục ca mới mắc COVID-19 từ các hoạt động tôn giáo tại Hàn Quốc
Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) Jeong Eun-kyeong hôm nay cho hay: Một kỳ nghỉ cuối tuần hồi tháng 5 đã đánh dấu sự khởi phát làn sóng COVID-19 mới, tập trung ở khu vực thủ đô Seoul.

Ngay khi nước này tuyên bố nới lỏng các biện pháp cách biệt cộng đồng vào đầu tháng 5, số ca nhiễm mới đã tăng đột biến, bao gồm các ca ở những người trẻ tuổi đã đến các hộp đêm và quán bar ở Seoul vào dịp cuối tuần.

"Ban đầu, chúng tôi dự đoán làn sóng thứ hai có thể xuất hiện vào mùa thu hoặc mùa đông. Nhưng dự báo của chúng tôi đã sai. Khi mọi người tiếp xúc gần với người khác, chúng tôi tin rằng nguy cơ lây nhiễm sẽ tiếp tục" - bà Jeong nói. Đồng thời, bà kêu gọi mọi người đề cao cảnh giác, duy trì khoảng cách 2m.

Giám đốc KCDC cũng khuyến cáo người dân cảnh giác. Bà cũng nói rằng, khi duy trì khoảng cách 2m, người dân có thể tháo khẩu trang trong những điều kiện nhất định khi trời nóng.

Theo Reuters, Thị trưởng Seoul Park Won Soon phát biểu trong một cuộc họp ngắn rằng nếu tỉ lệ lây nhiễm gần đây vẫn tiếp tục như thế, Thủ đô sẽ sớm ghi nhận hàng trăm ca nhiễm mỗi ngày.

Tính đến đêm chủ nhật, 21/6, Hàn Quốc ghi nhận thêm 17 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, lần đầu tiên sau gần một tháng, số ca nhiễm mới hằng ngày ở dưới mức 20 ca. Chỉ trong hai ngày trước đó, Hàn Quốc ghi nhận lần lượt 48 ca và 67 ca nhiễm trong 24 giờ. Hiện Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 12.438 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 280 ca tử vong.

(Theo VTV)

Các tin khác
Cán bộ Trạm Y tế xã Đại Đồng, huyện Yên Bình kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân tại nhà.

UBND tỉnh Yên Bái vừa có Kế hoạch số 92 về xây dựng xã, phường đạt Tiêu chí quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Ảnh minh họa về u não.

3 loại hợp chất - axit hydroxamic 2-aryl-2-(3-indolyl), theo các nhà nghiên cứu, có “khả năng đặc biệt biến đổi tế bào ung thư trong mô khỏe mạnh của con người”.

Ứng trực cấp cứu người bệnh trong các tình huống.

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị đảm bảo công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Các chuyên gia đã phát hiện nồng độ vi rút cúm gia cầm

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19-4 thông báo đã phát hiện vi rút cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ vi rút này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục