9,8 triệu ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu, Mỹ vượt Brazil với gần 43.000 người mắc mới

  • Cập nhật: Thứ bảy, 27/6/2020 | 8:18:05 AM

Đến sáng 27/6, trên thế giới đã có hơn 9,8 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó trên 495.000 người tử vong vì đại dịch này.

Mỹ đang có số ca nhiễm, số người tử vong và số trường hợp mắc mới trong ngày cao nhất thế giới.
Mỹ đang có số ca nhiễm, số người tử vong và số trường hợp mắc mới trong ngày cao nhất thế giới.

Mỹ hiện là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của dịch bệnh. Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ đã lên tới hơn 2,5 triệu người, trong đó trên 127.000 ca tử vong. Mỹ đã vượt Brazil về số ca mắc mới trong ngày với gần 43.000 trường hợp. Như vậy, Mỹ đang có số ca nhiễm, số người tử vong và số trường hợp mắc mới trong ngày cao nhất thế giới.

Sau Mỹ, Brazil có số ca nhiễm virsu SARS-CoV-2 cao thứ hai thế giới với gần 1,3 triệu trường hợp. Số ca mắc mới trong 24 giờ qua tại quốc gia này là gần 42.000 bệnh nhân. Gần 56.000 người tại Brazil đã tử vong vì đại dịch COVID-19.

Đứng sau Mỹ và Brazil, Ấn Độ có số ca tử vong và số người nhiễm mới trong 24 giờ qua lần lượt là hơn 15.000 người và trên 18.000 bệnh nhân. Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Ấn Độ tới nay là hơn 509.000 trường hợp.

Dù có tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên 620.000 người bệnh (cao hơn Ấn Độ), số người tử vong và mắc mới trong ngày của Nga duy trì ở mức khá thấp với hơn 8.700 trường hợp và 6.800 bệnh nhân.

Ngày 26/6, Chính phủ Argentina đã quyết định siết chặt hơn nữa biện pháp giãn cách xã hội tại thủ đô Buenos Aires và các vùng đô thị bao quanh trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp và số ca mắc tăng đột biến những tuần gần đây. Đến nay, Argentina đã ghi nhận hơn 52.000 ca mắc COVID-19 với trên 1.100 trường hợp tử vong, trong đó 90% số ca mắc tập trung ở thủ đô Buenos Aires và tỉnh Buenos Aires.

Từ ngày 27/6, các quy định về giãn cách xã hội vốn được áp dụng trong nhiều tuần qua nhằm hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2 tại thành phố thủ đô nước Đức sẽ tiếp tục được nới lỏng. Với sắc lệnh mới trên, chính quyền bang Berlin đã quyết định dỡ bỏ quy định về hạn chế tiếp xúc đối với người dân thủ đô.

Trong khi đó, WHO cảnh báo đại dịch COVID-19 đang diễn biến xấu đi trên toàn cầu.

Chiều 26/6, Việt Nam đã phát hiện thêm 1 trường hợp nhập cảnh mắc COVID-19. Trường hợp này được cách ly ngay, do đó, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam có 353 ca mắc COVID-19.

Ngày 27/7, Việt Nam bước sang ngày thứ 72 không phát hiện thêm ca nhiễm mới trong cộng đồng. Gần 94% số ca mắc đã được điều trị khỏi.

(Theo VTV)

Các tin khác
Giọt máu khô giúp người bệnh có thể phát hiện sớm một số loại bệnh ung thư.

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát minh ra một công cụ xét nghiệm chỉ với chưa đầy 0,05 mm máu khô có thể giúp chẩn đoán ba trong số những bệnh ung thư nguy hiểm nhất đối với con người.

Nhân viên y tế kiểm tra một con rái cá chết ở bãi biển Chepeconde, Peru xem có phải do cúm gia cầm hay không

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 24-4 kêu gọi tăng cường các mạng lưới phát hiện toàn cầu đối với vi rút cúm gia cầm H5N1, hiện đã lây nhiễm ở một số lượng lớn các loài động vật.

Cán bộ Trạm Y tế xã Đại Đồng, huyện Yên Bình kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân tại nhà.

UBND tỉnh Yên Bái vừa có Kế hoạch số 92 về xây dựng xã, phường đạt Tiêu chí quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Ảnh minh họa về u não.

3 loại hợp chất - axit hydroxamic 2-aryl-2-(3-indolyl), theo các nhà nghiên cứu, có “khả năng đặc biệt biến đổi tế bào ung thư trong mô khỏe mạnh của con người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục