Thuốc trị Covid-19 của Nga có kết quả thử nghiệm khả quan

  • Cập nhật: Thứ tư, 5/8/2020 | 9:31:27 AM

Nga cho biết loại thuốc trị Covid-19 mà họ mới thử nghiệm giai đoạn 1 có hiệu quả chống virus SARS-CoV-2 nhanh chóng, loại bỏ được mầm bệnh đối với quá nửa bệnh nhân tham thử nghiệm trong 4 ngày.

Ngoài thuốc trị Covid-19, Nga cũng đang đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu vắc-xin chống lại đại dịch (Ảnh minh họa
Ngoài thuốc trị Covid-19, Nga cũng đang đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu vắc-xin chống lại đại dịch (Ảnh minh họa

Tass ngày 4/8 cho hay, các nhà khoa học Nga đã tiết lộ kết quả thử nghiệm giai đoạn 1 của thuốc Avifavir - thuốc do nước này sản xuất để trị bệnh Covid-19.

Kết quả ban đầu cho thấy loại thuốc này có thể tiêu diệt virus trong hơn một nửa số bệnh nhân tham gia thử nghiệm và không gây ra bất cứ tác dụng phụ nghiêm trọng nào.

"Giai đoạn thử nghiệm mở màn cho thấy Avifavir có khả năng ngăn chặn virus SARS-CoV-2 nhanh chóng, loại bỏ virus trong 4 ngày ở 62,5% bệnh nhân tham gia thử nghiệm. Chúng tôi sẽ sớm nghiên cứu xem liều dùng khác nhau sẽ tác động tới tốc độ hồi phục như thế nào”, các nhà nghiên cứu cho hay.

Nhóm nhà khoa học do chuyên gia Andrey Ivashchenko từ công ty ChemRar đứng đầu đã thực hiện các thử nghiệm liên quan tới Avifavir, loại thuốc tương tự với thuốc cảm cúm favipiravir được phát triển ở Nhật Bản. Tại các quốc gia, các loại thuốc dựa trên favipiravir chưa được sử dụng vì chúng chưa thông qua các thử nghiệm lâm sàng.

Theo các nhà khoa học, kết quả nghiên cứu bước đầu sẽ giúp họ thực hiện các nghiên cứu lâm sàng nhanh và hiệu quả trong giai đoạn kế tiếp. Họ kỳ vọng thuốc trên sẽ có hiệu quả và an toàn, cũng như có thể được đưa vào sử dụng để đẩy lùi đại dịch Covid-19.

WHO kêu gọi Nga tuân thủ chỉ dẫn về điều chế vắc-xin

Cũng liên quan tới dịch Covid-19, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 4/8 kêu gọi Nga tuân theo các chỉ dẫn đã được công bố để sản xuất vắc-xin Covid-19 an toàn và hiệu quả. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Nga đã công bố kế hoạch chuẩn bị sản xuất vắc-xin trong thời gian tới.

Nga hôm 3/8 cho hay họ dự kiến sẽ sản xuất hàng loạt vắc-xin Covid-19 vào tháng 9 và cho ra lò vài triệu liều mỗi tháng vào năm tới. Nga cho biết ứng viên vắc-xin của viện Gamaleya ở Moscow đã đạt tới giai đoạn phát triển nâng cao và có thể sẽ sớm được thông qua.

WHO nhấn mạnh rằng mọi ứng viên vắc-xin cần trải qua các giai đoạn thử nghiệm đầy đủ. "Sẽ có những chỉ dẫn, quy tắc để phát triển vắc-xin an toàn. Các công ty nên tuân thủ các quy tắc để đảm bảo chúng ta biết được vắc-xin chống lại điều gì, và liệu nó có bất cứ tác dụng phụ tiêu cực nào hay không", một đại diện của WHO cho hay. 

Đại dịch Covid-19 đã khiến nhiều quốc gia tham gia vào cuộc đua tìm ra vắc-xin sớm nhất trong bối cảnh dịch bệnh đã khiến hơn 18,5 triệu người mắc bệnh và trên 699.000 người tử vong.

Tổng cộng hơn 100 ứng viên vắc xin đang được phát triển trên khắp thế giới để ngăn chặn đại dịch Covid-19.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Hình minh họa.

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Phun hóa chất diệt muỗi để phòng chống sốt xuất huyết tại Hà Nội.

Các chuyên gia nhận định rằng sốt xuất huyết không còn là bệnh phát triển theo chu kỳ mà năm nào cũng có số ca mắc cao do biến đổi khí hậu, môi trường và đặc điểm dân cư.

Giọt máu khô giúp người bệnh có thể phát hiện sớm một số loại bệnh ung thư.

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát minh ra một công cụ xét nghiệm chỉ với chưa đầy 0,05 mm máu khô có thể giúp chẩn đoán ba trong số những bệnh ung thư nguy hiểm nhất đối với con người.

Nhân viên y tế kiểm tra một con rái cá chết ở bãi biển Chepeconde, Peru xem có phải do cúm gia cầm hay không

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 24-4 kêu gọi tăng cường các mạng lưới phát hiện toàn cầu đối với vi rút cúm gia cầm H5N1, hiện đã lây nhiễm ở một số lượng lớn các loài động vật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục