Campuchia ghi nhận thêm 15 trường hợp nhiễm Covid-19 mới

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/8/2020 | 2:17:16 PM

Ngày 11/8, Campuchia ghi nhận thêm 15 trường hợp nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 266 người.

Campuchia tăng cường phòng chống Covid 19. Ảnh Bộ Y te Campuchia
Campuchia tăng cường phòng chống Covid 19. Ảnh Bộ Y te Campuchia

Theo thông cáo báo chí của bộ Y tế Campuchia, nước này đã ghi nhận thêm 15 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 13 trường hợp là người Trung Quốc và 02 người Campuchia. 13 bệnh nhân người Trung Quốc đi trên cùng một chuyến bay có 119 người Trung Quốc và nhập cảnh vào Campuchia ngày 9/8/2020.

Đối với 2 bệnh nhân Covid-19 là công dân Campuchia trở về từ Mỹ ngày 9/8 vừa qua, trên chuyến bay có tổng cộng 75 hành khách và có quá cảnh tại Trung Quốc.

Hiện nay, tất cả 15 trường hợp mới bị phát hiện bị Covid-19 và những hành khách đi cùng trên hai chuyến bay trên đều được đưa đi cách ly và điều trị tại thủ đô Phnom Penh.

Tính đến thời điểm hiện tại, Campuchia đã phát hiện 266 trường hợp bị Covid-19, trong đó 220 trường hợp đã phục hồi.
(Theo VOV)

Các tin khác
Ảnh minh họa về u não.

3 loại hợp chất - axit hydroxamic 2-aryl-2-(3-indolyl), theo các nhà nghiên cứu, có “khả năng đặc biệt biến đổi tế bào ung thư trong mô khỏe mạnh của con người”.

Ứng trực cấp cứu người bệnh trong các tình huống.

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị đảm bảo công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Các chuyên gia đã phát hiện nồng độ vi rút cúm gia cầm

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19-4 thông báo đã phát hiện vi rút cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ vi rút này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Ảnh minh họa

Bệnh nhân viêm màng não có tiền sử khỏe mạnh nhưng thường xuyên ăn nem chua, thịt lợn tái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục