Ổ dịch "chưa từng có" ở thủ đô Campuchia: Số ca nhiễm tăng vọt

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/2/2021 | 10:20:55 PM

Tình hình ổ dịch mới nhất ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia đang ngày càng trở nên tồi tệ khi số ca nhiễm bất ngờ tăng vọt và những trường hợp F1, F2 liên quan ngày một nhiều, theo Khmer Times.

Một trong 4 người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly trong khách sạn bị camera ghi lại
Một trong 4 người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly trong khách sạn bị camera ghi lại

Đến ngày 22.2, Campuchia đã ghi nhận tổng cộng 78 ca nhiễm Covid-19 trong đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ 3 ở nước này hay còn được gọi với cái tên "sự kiện cộng đồng ngày 20.2”.

Ngày 20.2, Campuchia bất ngờ ghi nhận 32 ca nhiễm Covid-19 ở Phnom Penh, hầu hết đều là người Trung Quốc.

Hôm 21.2, ổ dịch Phnom Penh ghi nhận thêm 15 ca mắc Covid-19 mới, nhưng số người nhiễm virus ngày càng gia tăng khi chính quyền mở rộng truy vết.

Giới chức Campuchia cho biết, việc số ca nhiễm tăng vọt chỉ sau một thời gian ngắn cho thấy ổ dịch mới là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nước này. Hầu hết những ca nhiễm Covid-19 mới đều là người Trung Quốc.

Thủ tướng Hun Sen nhận xét, ổ dịch mới là "đợt bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng chưa từng có” và kêu gọi người dân không nên kỳ thị người Trung Quốc.

"Tình huống hiện tại là rất tồi tệ. Tuy nhiên, chúng ta không nên phân biệt đối xử người Trung Quốc”, ông Hun Sen kêu gọi.

Khmer Times cho hay, đợt bùng phát dịch bệnh ở thủ đô Phnom Penh chủ yếu liên quan đến vụ việc 4 người Trung Quốc nhiễm Covid-19 nhưng trốn khỏi khu cách ly.

Khu dân cư Koh Pich – nơi phát hiện nhiều ca nhiễm Covid-19 mới ở Phnom Penh – đã bị phong tỏa. Người dân ở đây phải ở trong nhà ít nhất 14 ngày.

Trong khi giới chức y tế Campuchia nỗ lực truy vết và kiểm soát ổ dịch, một số chuyên gia Trung Quốc cho rằng, đợt bùng phát Covid-19 mới nhất ở Phnom Penh khó có thể trở nên mất kiểm soát.

Ổ dịch "chưa từng có" ở thủ đô Campuchia: Số ca nhiễm tăng vọt - 2

Một khu dân cư ở Phnom Penh bị phong tỏa vì Covid-19 

"Một số người Trung Quốc nhập cảnh vào Campuchia đã mang theo Covid-19. Họ có thể có biểu hiện bệnh hoặc không. Một vụ siêu lây lan Covid-19 có thể xảy ra nếu những người này trốn khỏi khu cách ly và tụ tập nơi đông người. Tuy nhiên, may mắn là Campuchia có thời tiết khá nóng bức. Hoạt động của virus sẽ suy yếu nhanh chóng và ổ dịch có thể dễ dàng dập tắt. Sự lây lan trong các cụm dân cư nhỏ khó có thể trở thành ổ dịch đáng lo ngại”, Yang Zhanqiu, Phó Giám đốc khoa sinh học mầm bệnh tại Đại học Vũ Hán, nhận xét.

Theo Thời báo Hoàn cầu, nhận định của ông Yang khá phù hợp với tình hình dịch bệnh ở Campuchia. Nước này đã chứng kiến nhiều đợt lây lan Covid-19 trong cộng đồng, nhưng đến ngày 22.2, Campuchia chỉ ghi nhận tổng cộng 568 ca nhiễm virus.

"Mặc dù có lợi thế là nhiệt độ trung bình luôn ở mức cao, nhưng Campuchia vẫn cần thực hiện hiệu quả các biện pháp kiểm dịch. Công dân Trung Quốc không chỉ ở Campuchia mà ở các nước khác nên hợp tác và tuân thủ quy định kiểm dịch địa phương”, ông Yang nói.

Hôm 20.2, đại sứ quán Trung Quốc ở Campuchia đã yêu cầu công dân nước này tuân thủ nghiêm quy định kiểm dịch khi tới nước khác.

"Trốn khỏi khu cách ly hay trung tâm điều trị sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus là hành vi bất hợp pháp”, đại sứ quán Trung Quốc thông báo.

(Theo Dân Việt)

Các tin khác
Khai báo y tế là điều kiện bắt buộc của mọi công dân khi đến cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái. (Ảnh: Thủy Thanh)

1 trường hợp đi từ thành phố Chí Linh, Hải Dương về huyện Văn Chấn ngày 22/2 đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Hải Phòng ghi nhận thêm 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 là bạn trai và em gái của nữ điều dưỡng ghi nhận dương tính trước đó.

Bản tin 18h ngày 22/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 9 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước, gồm Hải Dương có 6 ca, Hải Phòng có 3 ca.

Dây chuyền sản xuất vắcxin ngừa COVID-19 của Sinovac tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 23/12/2020.

Đây là loại vắcxin ngừa COVID-19 thứ 3 được quốc gia Đông Nam Á gồm 108 triệu dân này cấp phép lưu hành khẩn cấp, sau vắcxin của Pfizer/BionTech và AstraZeneca.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục