Thái Lan triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người từ 18 - 59 tuổi

  • Cập nhật: Thứ hai, 1/3/2021 | 7:49:49 AM

Ngày 28/2, Thái Lan đã bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccince ngừa COVID-19 tại 13 tỉnh, thành phố có nguy cơ lây nhiễm cao của quốc gia này.

Thái Lan sử dụng vaccine Sinovac trong đợt tiêm chủng đầu tiên.
Thái Lan sử dụng vaccine Sinovac trong đợt tiêm chủng đầu tiên.

Những người được tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên tại Thái Lan là một số quan chức trong Chính phủ nước này, giới chức và nhân viên y tế ở độ tuổi dưới 60.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul là công dân đầu tiên của Thái Lan được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Loại vaccine được Thái Lan sử dụng trong đợt tiêm chủng đầu tiên do hãng dược phẩm Sinovac Biotech của Trung Quốc sản xuất.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha sẽ là người đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19. Tuy nhiên, do đã 66 tuổi nên ông không được tiêm chủng đợt này bởi loại vaccine do Sinovac Biotech phát triển chỉ dành cho những người từ 18 - 59 tuổi.

Đến nay, Thái Lan đã tiếp nhận 200.000 liều vaccine đầu tiên từ hãng dược phẩm Sinovac Biotech của Trung Quốc để tiêm chủng cho những đối tượng ưu tiên trong độ tuổi từ 18 - 59 tại 13 tỉnh, thành phố có nguy cơ lây nhiễm cao.

Theo kế hoạch, từ nay đến tháng 4/2021, Thái Lan sẽ tiếp nhận thêm 1,8 triệu liều vaccine của Sinovac Biotech và 17.000 liều vaccine của AstraZeneca. Thái Lan đặt mục tiêu, hơn một nửa dân số trưởng thành của nước này sẽ được tiêm vaccine COVID-19 trong năm 2021.

(Theo VTV)

Các tin khác
Phun hóa chất diệt muỗi để phòng chống sốt xuất huyết tại Hà Nội.

Các chuyên gia nhận định rằng sốt xuất huyết không còn là bệnh phát triển theo chu kỳ mà năm nào cũng có số ca mắc cao do biến đổi khí hậu, môi trường và đặc điểm dân cư.

Giọt máu khô giúp người bệnh có thể phát hiện sớm một số loại bệnh ung thư.

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát minh ra một công cụ xét nghiệm chỉ với chưa đầy 0,05 mm máu khô có thể giúp chẩn đoán ba trong số những bệnh ung thư nguy hiểm nhất đối với con người.

Nhân viên y tế kiểm tra một con rái cá chết ở bãi biển Chepeconde, Peru xem có phải do cúm gia cầm hay không

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 24-4 kêu gọi tăng cường các mạng lưới phát hiện toàn cầu đối với vi rút cúm gia cầm H5N1, hiện đã lây nhiễm ở một số lượng lớn các loài động vật.

Cán bộ Trạm Y tế xã Đại Đồng, huyện Yên Bình kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân tại nhà.

UBND tỉnh Yên Bái vừa có Kế hoạch số 92 về xây dựng xã, phường đạt Tiêu chí quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục