Nước Anh dự kiến nới lỏng các hạn chế chống đại dịch COVID-19

  • Cập nhật: Thứ hai, 5/4/2021 | 10:04:36 AM

Theo dự kiến, ông Johnson sẽ xác nhận rằng các cửa hàng bán lẻ không thiết yếu, dịch vụ nghỉ dưỡng có hoạt động ngoài trời và tiệm làm tóc có thể mở cửa trở lại vào ngày 12/4 tại Anh.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại London, Anh.
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại London, Anh.

Thủ tướng Anh Boris Johnson dự kiến sẽ đặt ra kế hoạch mở cửa lại nền kinh tế và khởi động lại hoạt động du lịch quốc tế vào ngày 5/4 (theo giờ địa phương), khi ông cập nhật lộ trình ứng phó đại dịch COVID-19 của nước này.

Giữa lúc phần lớn châu Âu bước vào các đợt phong tỏa mới để kiểm soát số ca mắc COVID-19 gia tăng, Thủ tướng Johnson sẽ đưa ra bản cập nhật kế hoạch nhằm giảm bớt các hạn chế chống dịch trong những tháng tới.

Đây được coi là một bước tiến lớn đối với một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch COVID-19.

Theo dự kiến, ông Johnson sẽ xác nhận rằng các cửa hàng bán lẻ không thiết yếu, dịch vụ nghỉ dưỡng có hoạt động ngoài trời và tiệm làm tóc có thể mở cửa trở lại vào ngày 12/4 tại Anh. Đồng thời, ông cũng sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về chương trình "hộ chiếu vaccine" và du lịch quốc tế.

Theo kế hoạch hiện tại, các chuyến du lịch quốc tế sẽ không được nối lại cho đến ngày 17/5. Tờ Financial Times cho biết Thủ tướng Johnson có thể không đưa ra khung thời gian cụ thể cho vấn đề này.

Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland cũng đang đi theo con đường riêng có phần tương tự để thoát khỏi lệnh phong tỏa nghiêm ngặt được áp dụng vào đầu năm nay.

Giới quan sát cho biết nước Anh đang trên đà phục hồi sau khi triển khai tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca và Pfizer cho hơn một nửa dân số trưởng thành của nước này. Việc mở cửa trở lại các trường học vào tháng Ba cũng chưa dẫn đến làn sóng lây nhiễm tăng đột biến, mặc dù năng lực xét nghiệm của nước này đã tăng mạnh.

Việc nới lỏng dần các quy tắc đang được hỗ trợ nhờ khả năng xét nghiệm tăng cường tại Anh. Hiện mọi người dân nước này có quyền thực hiện xét nghiệm nhanh COVID-19 hai lần một tuần để ngăn ngừa dịch bùng phát và phát hiện những người mắc không có triệu chứng.

Tuy nhiên, Vương quốc Anh vẫn chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Với gần 127.000 ca tử vong, quốc gia này có số người thiệt mạng vì COVID-19 lớn thứ năm trên thế giới, đứng sau Mỹ, Brazil, Nga và Ấn Độ.

Năm 2020, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước Anh giảm 9,8% - mức cao nhất trong hơn ba thế kỷ và là một trong những mức giảm sâu nhất trên thế giới.
(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Giọt máu khô giúp người bệnh có thể phát hiện sớm một số loại bệnh ung thư.

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát minh ra một công cụ xét nghiệm chỉ với chưa đầy 0,05 mm máu khô có thể giúp chẩn đoán ba trong số những bệnh ung thư nguy hiểm nhất đối với con người.

Nhân viên y tế kiểm tra một con rái cá chết ở bãi biển Chepeconde, Peru xem có phải do cúm gia cầm hay không

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 24-4 kêu gọi tăng cường các mạng lưới phát hiện toàn cầu đối với vi rút cúm gia cầm H5N1, hiện đã lây nhiễm ở một số lượng lớn các loài động vật.

Cán bộ Trạm Y tế xã Đại Đồng, huyện Yên Bình kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân tại nhà.

UBND tỉnh Yên Bái vừa có Kế hoạch số 92 về xây dựng xã, phường đạt Tiêu chí quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Ảnh minh họa về u não.

3 loại hợp chất - axit hydroxamic 2-aryl-2-(3-indolyl), theo các nhà nghiên cứu, có “khả năng đặc biệt biến đổi tế bào ung thư trong mô khỏe mạnh của con người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục