Người dân thôn 3B, xã Việt Cường sau hơn 10 ngày giãn cách xã hội

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/5/2021 | 6:51:42 PM

YênBái - Sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng thuận của người dân, đội 10, thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên với 155 hộ, 471 nhân khẩu đã thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội từ ngày 3/5/2021, theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần cùng toàn tỉnh Yên Bái đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.


Hai bố con anh Đoàn Văn Lực, đội 10, thôn 3B, xã Việt Cường, Trấn Yên đang chuẩn bị bữa cơm chiều. Hôm nay là 11 ngày vợ anh vắng nhà do thực hiện việc cách ly tập trung vì đã tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 (địa chỉ tại Hà Nội) dự đám cưới tại thôn. Bố con anh Lực tuy có vất vả hơn nhưng anh rất yên tâm bởi luôn nắm bắt được tình hình sức khỏe của chị và hai bố con cũng thường xuyên được cán bộ y tế kiểm tra sức khỏe tại nhà.



Hai bố con anh Đoàn Văn Lực, đội 10, thôn 3B, xã Việt Cường, Trấn Yên đang chuẩn bị bữa cơm chiều.

Bởi gia đình có bà tham dự đám cưới nên gia đình anh An Ngọc Dương cùng thôn cũng thực hiện cách ly tại nhà. Hai vợ chồng anh đều đi làm thuê, nghỉ thế này cũng đồng nghĩa sẽ khó khăn về kinh tế, song anh chị hoàn toàn vui vẻ bởi vẫn tranh thủ làm việc tại nhà và nhận được sự hỗ trợ của nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài xã.



Các trường hợp F2 tại thôn 3B, xã Việt Cường được kiểm tra thân nhiệt hàng ngày. 

Khu dân cư đội 10, thôn 3B, xã Việt Cường có tổng số 155 hộ, 471 nhân khẩu. Trong đó có 107 người dự đám cưới nhà ông Nguyễn Đức Ngự ngày 1/5 có tiếp xúc với ca dương tính với Covid-19. Ngày 3/5/2021, cả 107 trường hợp F1 này đều được đi cách ly tập trung, các trường hợp có liên quan đến F1 là 257 người, tất cả đều đồng thuận, thực hiện tốt việc cách ly tại nhà theo quy định. 

Với sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh, huyện Trấn Yên, ngay khi biết có bệnh nhân Covid-19 dự đám cưới tại thôn 3B, ngày 3/5, xã Việt Cường đã thực hiện phong tỏa đội 10, thôn 3B. Đồng thời huy động tất cả lực lượng công an, quân đội, các tổ chức đoàn thể cùng vào cuộc ứng trực 24/24 giờ tại 2 chốt ra vào khu dân cư. Cùng đó, các lực lượng cũng luôn thực hiện tốt việc tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế. 

Sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng thuận của người dân, đội 10, thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên đã thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, cho đến nay không phát hiện các trường hợp F1 mới, góp phần cùng toàn tỉnh Yên Bái đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Cùng với đó, những ngày này, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Bầu cử xã Việt Cường cũng đang song hành gấp rút công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trước mắt là tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu HĐND, chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên... để cuộc bầu cử ngày 23/5 tới đây sẽ thành công tốt đẹp.
Minh Huyền - Hoài Văn

Tags Việt Cường Covid-19 giãn cách xã hội

Các tin khác
Phun hóa chất diệt muỗi để phòng chống sốt xuất huyết tại Hà Nội.

Các chuyên gia nhận định rằng sốt xuất huyết không còn là bệnh phát triển theo chu kỳ mà năm nào cũng có số ca mắc cao do biến đổi khí hậu, môi trường và đặc điểm dân cư.

Giọt máu khô giúp người bệnh có thể phát hiện sớm một số loại bệnh ung thư.

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát minh ra một công cụ xét nghiệm chỉ với chưa đầy 0,05 mm máu khô có thể giúp chẩn đoán ba trong số những bệnh ung thư nguy hiểm nhất đối với con người.

Nhân viên y tế kiểm tra một con rái cá chết ở bãi biển Chepeconde, Peru xem có phải do cúm gia cầm hay không

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 24-4 kêu gọi tăng cường các mạng lưới phát hiện toàn cầu đối với vi rút cúm gia cầm H5N1, hiện đã lây nhiễm ở một số lượng lớn các loài động vật.

Cán bộ Trạm Y tế xã Đại Đồng, huyện Yên Bình kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân tại nhà.

UBND tỉnh Yên Bái vừa có Kế hoạch số 92 về xây dựng xã, phường đạt Tiêu chí quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục