Đau mỏi toàn thân, tiêu chảy có thể là triệu chứng nhiễm COVID-19 ở trẻ nhỏ

  • Cập nhật: Thứ năm, 3/6/2021 | 3:44:03 PM

Các triệu chứng phổ biến của COVID-19 ở trẻ em có thể có nhiều khác biệt so với những vấn đề hô hấp thường gặp ở người lớn.

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người trên thế giới. Trong những diễn biến COVID-19 mới tại nhiều quốc gia, cả trẻ em lẫn người lớn đều có nguy cơ mắc bệnh. Tuy nhiên, nhiều trẻ em không thể hiện các triệu chứng hô hấp điển hình như ở người lớn.  

Bệnh nhi mắc COVID-19 đôi khi không có các biểu hiện lâm sàng điển hình liên quan đến đường hô hấp. Ở đối tượng này, các triệu chứng về dạ dày-ruột được báo cáo phổ biến hơn nhiều so với các triệu chứng hô hấp. Những dấu hiệu phổ biến nhất được ghi nhận là chán ăn, nôn mửa, tiêu chảy, sốt, cảm lạnh, ho khan, mệt mỏi, phát ban, cùng các triệu chứng cúm khác. Một số trẻ còn có thể bị khó thở.

Kiết lỵ (Viêm ruột do tiêu chảy) là một biểu hiện đáng chú ý. Các triệu chứng về dạ dày và ruột cùng với sốt, phát ban và viêm kết mạc cũng có mặt trong hội chứng viêm đa hệ thống (MIS-C). Đây cũng là một biểu hiện của COVID-19, với tình trạng tăng viêm toàn thân và suy đa cơ quan. Những triệu chứng này có thể giống với viêm dạ dày ruột do vi-rút, vi khuẩn hoặc thậm chí là bệnh viêm ruột.

Nếu cha mẹ nhận thấy những triệu chứng sau đây ở trẻ, đây có thể là triệu chứng đã nhiễm COVID-19. Phụ huynh nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa ngay lập tức.

- Tiêu chảy

- Buồn nôn hoặc nôn mửa

- Đau bụng

- Mệt mỏi

- Đau đầu

- Đau nhức cơ hoặc toàn thân

- Ăn không ngon, bú kém, đặc biệt ở trẻ dưới 1 tuổi

Phụ huynh có con nhỏ nên cho con dành thời gian trong nhà thật nhiều ở thời điểm hiện tại để tránh tiếp xúc với mầm bệnh. WHO khuyến cáo rằng, các bà mẹ nghi ngờ hoặc xác nhận COVID-19 không cần phải ngừng cho con bú. Tuy nhiên, các mẹ nên thực hiện đúng các biện pháp phòng ngừa liên quan đến an toàn và sức khỏe, bao gồm đeo khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng và nước, hoặc sử dụng cồn xoa bóp tay trước khi tiếp xúc với em bé.
(Theo VTV)

Các tin khác
Các nhà mạng đã đồng loạt nhắn tin đến cho người dân về việc ủng hộ cho quỹ vắcxin phòng COVID-19

Bộ Thông tin và Truyền thông thông qua các nhà mạng tại Việt Nam đã nhắn tin kêu gọi người dân tham gia ủng hộ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19.

Ảnh minh họa

Ông Đỗ Tuấn Đạt, Chủ tịch Công ty Vabiotech cho biết, Vabiotech đã được Chính phủ Nga chấp thuận đảm nhiệm một phần trong dây chuyền sản xuất vaccine Sputnik V, công suất dự kiến 5 triệu liều/tháng.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ tham gia đoàn công tác hỗ trợ Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch.

Trong những ngày cả nước hướng về Bắc Ninh, Bắc Giang sẻ chia "tình đồng chí, nghĩa đồng bào" về cả vật chất lẫn tinh thần giúp hai tâm dịch vững tin chiến thắng đẩy lùi Covid-19; Yên Bái cũng đã có 43 cán bộ, y bác sĩ góp sức "chia lửa". Tác giả Đặng Phương Lan- cán bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đã gửi đến hai bài thơ "động viên tinh thần đồng đội" nơi "chiến trường chống dịch"! Xin giới thiệu cùng bạn đọc!

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 tại nút giao IC12, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, lượng người từ vùng dịch, nhất là tại các tỉnh, thành phố tâm dịch có nhiều khu công nghiệp như Bắc Giang, Bắc Ninh trở về địa phương có xu hướng tăng, kéo theo nguy cơ về lây nhiễm, bùng phát dịch bệnh trên địa bàn Yên Bái. Do vậy, việc quản lý, giám sát, rà soát lao động từ vùng dịch trở về địa phương đang là nhiệm vụ cấp bách được các cấp chính quyền, lực lượng chức năng Yên Bái siết chặt.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục