Việt Nam sắp có chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 điện tử

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/7/2021 | 2:15:44 PM

Sau quá trình hoàn thiện số mũi tiêm, mỗi cá nhân sẽ được cấp một mã QR Code để lưu giữ và phục vụ việc kiểm tra giám sát của cơ quan có thẩm quyền quản lý.

Việt Nam sắp có chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 điện tử
Việt Nam sắp có chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 điện tử

Hệ thống phê duyệt và cấp chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 điện tử là Hệ thống tiếp nhận thông tin từ các cơ sở tiêm chủng và phê duyệt cấp chứng nhận tập trung tại Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế).

Với hệ thống này, mã QR code được khởi tạo theo tiêu chuẩn Châu Âu đáp ứng các quy định về bảo mật và riêng tư cao nhất của Châu Âu và hơn 28 nước thành viên liên minh Châu âu.



Trong mỗi mã QR Code có ẩn chứa mã hóa chữ ký số của cơ quan phê duyệt cấp chứng chỉ để đảm bảo tránh làm giả.

Những đơn vị có trách nhiệm thanh kiểm tra sử dụng hệ thống này kiểm tra độ chính xác của mỗi chứng nhận tiêm chủng và có mã hóa riêng biệt.

Trên cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn chung quốc tế, Hệ thống sẽ liên thông hỗ trợ người dân khi cấp chứng chỉ tiêm chủng để xuất cảnh.


Việt Nam sắp có chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 điện tử

Để có chứng nhận vaccine COVID-19 điện tử cần:

- Hoàn thành việc tiêm chủng tại các cơ sở tiêm chủng.

- Khai báo đúng và đủ khi đi tiêm.

- Đề nghị cấp giấy chứng nhận bằng app trên điện thoại thông minh hoặc đề nghị cấp chứng nhận trên website: chungnhanvacxin.vn.

- Đợi hệ thống trả lại chứng nhận vaccine COVID-19 điện tử dưới dạng mã QR Code.

(Theo VTV)

Các tin khác
Ảnh minh họa

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch COVID-19.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại một điểm xét nghiệm lưu động trên quảng trường Thời Đại ở New York, Mỹ, ngày 20/7/2021.

Biến thể Lambda - vốn được phát hiện lần đầu tiên ở Peru và đã lan rộng khắp Nam Mỹ - đã xuất hiện trên một bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Houston Methodist, bang Texas của Mỹ.

Ảnh minh họa.

Từ 6h đến 12h ngày 22/7, Yên Bái ghi nhận thêm 1 trường hợp (TH) về từ TP Hồ Chí Minh, thực hiện cách ly tập trung. Lũy kế: 388 TH. Trong đó: 387/388 mẫu có kết quả âm tính.

Bệnh nhân đang được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 (TP.Thủ Đức, TP.HCM). (Ảnh: Bộ Y tế)

Chiều 21/7, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, đã chủ trì cuộc họp góp ý Đề án Tăng cường năng lực hồi sức cấp cứu, hồi sức tích cực cho các bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 nặng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục