Đoàn cán bộ y tế Yên Bái đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chi viện Bình Dương chống dịch Covid-19

  • Cập nhật: Chủ nhật, 19/9/2021 | 4:16:11 PM

YênBái - Vừa qua, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương đã tổ chức buổi gặp mặt, tri ân và chia tay 2 đoàn cán bộ, nhân viên y tế tình nguyện tỉnh Yên Bái và tỉnh Lào Cai giúp Bình Dương chống dịch.

Bà Trương Thị Bích Hạnh - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 7 thành viên 2 đoàn công tác.
Bà Trương Thị Bích Hạnh - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 7 thành viên 2 đoàn công tác.

Đoàn công tác cán bộ, nhân viên y tế tỉnh Yên Bái gồm 20 thành viên vào Bình Dương tiếp sức công tác phòng, chống dịch từ cuối tháng 8/2021. Trong gần 2 tháng hỗ trợ, chi viện Bình Dương, các thành viên đoàn công tác đã không quản ngại khó khăn, gian khổ điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện dã chiến, test nhanh COVID-19 tại cộng đồng… Các thầy thuốc vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chống dịch vừa đảm bảo tất cả đều an toàn COVID-19 trở về.



Đoàn cán bộ y tế tỉnh Yên Bái trong buổi chia tay tại tỉnh Bình Dương.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương, bà Trương Thị Bích Hạnh - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới 2 đoàn công tác. Đồng thời, khẳng định sự hỗ trợ của 2 đoàn trong những ngày qua đã góp phần hỗ trợ Bình Dương ngăn chặn và đẩy lùi dịch, bệnh COVID-19. Những tình cảm cao quý đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Dương luôn trân trọng, ghi nhớ. 

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Dương và Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh,  bà Trương Thị Bích Hạnh đã tặng hoa và trao bằng khen của UBND tỉnh cho 7 thành viên đã có thành tích xuất sắc trong quá trình hỗ trợ tại Bình Dương chống dịch; tặng quà tri ân các thành viên 2 đoàn công tác.  



Đoàn cán bộ y tế Yên Bái chờ làm thủ tục tại sân bay.

Ngày hôm nay - 19/9, đoàn công tác của tỉnh Yên Bái sẽ trở về sau gần 2 tháng nỗ lực hỗ trợ, chi viện cho Bình Dương phòng, chống dịch và sẽ thực hiện cách ly theo quy định.



Các thầy thuốc Yên Bái hỗ trợ tại phòng điều trị bệnh nhân nặng tại Bệnh viện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 17/9, Đoàn cán bộ y tế tỉnh Yên Bái chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh đợt 1 gồm 44 y, bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về đang thực hiện cách ly y tế tại tỉnh.

Minh Huyền


Tags cán bộ y tế tỉnh Yên Bái chi viện hỗ trợ chống dịch COVID-19 Bình Dương thành phố Hồ Chí Minh

Các tin khác
Các chuyên gia đã phát hiện nồng độ vi rút cúm gia cầm

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19-4 thông báo đã phát hiện vi rút cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ vi rút này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Ảnh minh họa

Bệnh nhân viêm màng não có tiền sử khỏe mạnh nhưng thường xuyên ăn nem chua, thịt lợn tái.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp

Ngày 19-4, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã làm việc với Bộ Y tế và một số bộ, ngành, địa phương về "Đề án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế giai đoạn 2023-2030".

Nội soi không được khuyến khích cho đến khi 45 tuổi.

Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục