WHO công bố 26 chuyên gia điều tra nguồn gốc Covid-19 giai đoạn hai

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/10/2021 | 7:49:27 AM

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm nay đã công bố thành phần nhóm chuyên gia gồm 26 người sẽ tham gia vào giai đoạn hai cuộc điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19.

Theo báo South China Morning Post, nhóm 26 thành viên này gồm các chuyên gia về virus, dịch tễ học, động vật học, an toàn sinh học và các lĩnh vực khác.

Các chuyên gia này được lựa chọn từ hơn 700 ứng viên. Họ đến từ nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Kenya và Brazil.

Nhóm có tên gọi Nhóm cố vấn khoa học về nguồn gốc các mầm bệnh (viết tắt là SAGO). SAGO sẽ đảm nhận cuộc điều tra giai đoạn hai về nguồn gốc đại dịch Covid-19 sau khi 10 chuyên gia quốc tế đến Trung Quốc đầu năm nay.

Sáu thành viên của nhóm ban đầu cũng có tên trong danh sách nhóm điều tra giai đoạn hai, gồm nhà virus học người Hà Lan Marion Koopmans, chuyên gia dịch tễ Đan Mạch Thea Fischer, chuyên gia dịch tễ Anh John Watson, nhà nghiên cứu Nga Vladimir Dedkov, chuyên gia sức khỏe động vật của Việt Nam - Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, chuyên gia dịch tễ Qatar ElmoubasherFarag.

Nhà khoa học Trung Quốc có tên trong danh sách SAGO là Yang Yungui, phó giám đốc Viện nghiên cứu Di truyền thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc. Ông Yang cũng từng tham gia vào cuộc điều tra giai đoạn một với vai trò thành viên đoàn Trung Quốc.

Ngoài điều tra nguồn gốc Covid-19, SAGO cũng sẵn sàng điều tra nguồn gốc của các dịch bệnh trong tương lai. Nhóm dự kiến họp vào cuối tháng này sau quá trình tham vấn kéo dài hai tuần về các thành viên đã được đề xuất.

"Sự xuất hiện của các virus mới có nguy cơ kéo theo các dịch và đại dịch, SARS-CoV-2 là một virus như vậy, nhưng không phải cuối cùng. Hiểu được nguồn gốc của các mầm bệnh là cần thiết để ngăn chặn các dịch bệnh trong tương lai, điều này đòi hỏi chuyên môn rộng", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói.

Đại dịch Covid-19 khởi phát từ cuối năm 2019 nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời chính xác về nguồn gốc của đại dịch này. Các chuyên gia dịch tễ Trung Quốc nhiều lần cho rằng, virus gây Covid-19 có thể xâm nhập từ một khu vực khác của Trung Quốc vào Vũ Hán hoặc từ nước ngoài vào Trung Quốc qua các sản phẩm đông lạnh nhập khẩu. CDC Trung Quốc đã đề nghị WHO điều tra giả thuyết này. Họ cho rằng, có nhiều bằng chứng cho thấy Covid-19 đã xuất hiện ở những nơi khác trên thế giới trước khi xuất hiện ở Vũ Hán, như ở Mỹ, Italia, Tây Ban Nha và Pháp.

Giới chức WHO nhiều lần đề nghị Trung Quốc minh bạch hơn nữa và chia sẻ thêm dữ liệu thô về các ca bệnh Covid-19 đầu tiên ở nước này. WHO cũng đề nghị tiến hành điều tra nguồn gốc Covid-19 giai đoạn hai ở Trung Quốc và một số nơi khác. Tuy vậy, Bắc Kinh nói, họ đã minh bạch và chia sẻ những dữ liệu cần thiết với các chuyên gia quốc tế. 

Trung Quốc cho rằng, giai đoạn hai cần chuyển hướng sang các nước khác và phải dựa trên nền tảng của những kết luận của cuộc điều tra giai đoạn một ở Vũ Hán hồi đầu năm nay. Theo báo cáo của nhóm chuyên gia quốc tế do WHO dẫn đầu tới Trung Quốc điều tra hồi tháng 2, SARS-CoV-2 nhiều khả năng truyền sang người thông qua một vật chủ trung gian, có thể là dơi hoặc một loại động vật khác. Ngược lại, giả thuyết virus có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm "rất khó xảy ra".

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Yên Bái có kế hoạch chính thức đón công dân về vào ngày 14/10.

Hôm nay- 14/10, Yên Bái sẽ đón 460 công dân (đợt 1) đang tạm trú, lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh phía Nam có nguyện vọng trở về do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đảm bảo đủ điều kiện sức khỏe, công tác phòng dịch theo các nhóm ưu tiên: người già, trẻ em; phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi...; lao động tự do; người lao động bị mất việc làm; học sinh, sinh viên và các đối tượng khác.

Ảnh minh họa.

Căn cứ Thông báo khẩn của tỉnh Bắc Giang, Hà Nam, Lâm Đồng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái vừa có Thông báo khẩn số 2072/BCĐ-VPTT yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương và soát trong cơ quan, đơn vị và trên địa bàn các trường hợp có đi đến các địa điểm sau để khai báo y tế, chấp hành thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định!

Ảnh minh họa.

Trong ngày, Yên Bái ghi nhận 1.705 lượt người đi từ các tỉnh, thành phố đang có dịch về; thực hiện 2.727 mẫu xét nghiệm tầm soát; 1.436 người tham gia chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đợt 8, 9, 10, đã tiêm cho 27.395 người. Đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái chưa có ca F0 nào khởi phát và lây nhiễm trong cộng đồng.

Ảnh minh họa.

Trong ngày hôm nay - 13/10, Yên Bái có thêm 27.395 người được tiêm chủng vắc xin COVID-19. Trong đó: 22.334 người tiêm mũi 1, 5.061 người tiêm mũi 2. Lũy kế: 436.195 người (56.842 người được tiêm đủ 2 liều).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục