Nhật Bản chuẩn bị ứng phó làn sóng lây nhiễm mới của COVID-19

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/12/2021 | 7:46:03 AM

Nhật Bản thông báo đến chính quyền các địa phương để tăng cường cảnh giác và nhanh chóng mở rộng hệ thống kiểm soát và chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở lưu trú phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản.
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản.

Tính đến hết ngày 22/12, Nhật Bản đã ghi nhận 160 trường hợp mắc COVID-19 do biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.

Mặc dù hầu hết các ca mắc COVID-19 này đều được phát hiện ở các khu vực cách ly tại sây bay và những người tiếp xúc gần với người bị bệnh, nhưng Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản Shigeyuki Goto cho biết biến thể Omicron đang có chiều hướng lây lan mạnh trên phạm vi toàn thế giới, đây là kịch bản khó tránh khỏi.

Bộ này cũng gửi thông báo đến chính quyền các địa phương để tăng cường cảnh giác và nhanh chóng mở rộng hệ thống kiểm soát và chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở lưu trú phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19.

Tại tỉnh Osaka, nơi phát hiện các ca lây nhiễm biến thể Omicron tại cộng đồng đầu tiên vào ngày 22/12, đại diện chính quyền cho biết, công tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với làn sóng lây nhiễm mới đã được tăng cường.

Đến cuối tháng này, tỉnh Osaka sẽ đảm bảo có 610 giường bệnh điều trị cho các ca nặng, 3.070 giường điều trị cho các ca nhẹ và trung bình, tức là tăng khoảng 500 giường so với thời điểm cuối tháng 8. Bên cạnh đó, các cơ sở lưu trú cũng đã sẵn sàng 8.500 phòng tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 với năng lực có thể điều trị 1.000 người mỗi ngày.

Trong khi đó, tại thủ đô Tokyo, một trong những tâm dịch của làn sóng lây nhiễm mùa Hè vừa qua, trong ngày 22/12, Thống đốc Yuriko Koike đã tổ chức cuộc họp với người đứng đầu các trung tâm y tế thuộc địa phương này nhằm thảo luận các giải pháp sẵn sàng ứng phó với khả năng bùng phát đợt lây nhiễm mới.

Chính quyền thủ đô Tokyo xác nhận chủ trương sẽ mở rộng dần các cơ sở lưu trú từ 3.400 phòng lên 4.760 phòng điều trị bệnh nhân COVID-19. Trong trường hợp số lượng ca mắc biến thể Omicron tăng lên trung bình 100 ca/ngày, số giường điều trị sẽ có thể được tăng lên 6.891 giường, so với 5.657 giường hiện nay.

Liên quan đến thời điểm có thể bùng phát làn sóng lây nhiễm thứ sáu tại Nhật Bản, một nhóm nghiên cứu do Giáo sư Akimasa Hirata thuộc Viện Công nghệ Nagoya đứng đầu đã đưa ra dự báo bằng phương pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dựa trên cơ sở dữ liệu về khả năng lây nhiễm của biến thể Omicron và tác dụng của vaccine phòng COVID-19.

Số lượng ca mắc COVID-19 mỗi ngày tại thủ đô Tokyo thời điểm cuối tháng 1/2022 có thể lên tới 3.000 ca chủ yếu là do thời điểm cuối năm cũ đầu năm mới diễn ra nhiều hoạt động ăn uống, tụ tập đông người và di chuyển giữa các địa phương gia tăng. Đỉnh dịch có thể đạt vào giữa tháng 2 với khoảng 3.700 ca mắc mới/ngày.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu này cũng cho biết, những tiến triển tích cực của tiêm vaccine hiện tại có thể sẽ giúp hạn chế số ca bệnh nặng, giảm tỷ lệ tử vong, cũng như giảm áp lực đối với các cơ sở điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 so với thời điểm mùa Hè vừa qua.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái trong một giờ ngoại khóa tại Bảo tàng Yên Bái. Ảnh minh họa (Ảnh: FB Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành- Yên Bái)

Ngày 22/12, Yên Bái ghi nhận thêm 07 ca mắc mới đều là các trường hợp F1 và người về từ vùng dịch đã được cách ly trước đó. Liên quan đến các chùm ca bệnh từ ngày 27/11 tại tỉnh Yên Bái, trong ngày có 11 bệnh nhân đủ điều kiện ra viện. Lũy kế: 255/334 bệnh nhân được ra viện.

Biểu đồ số ca mắc COVID-19 ở Việt Nam đến ngày 22/12

Từ 16h ngày 21/12 đến 16h ngày 22/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.555 ca mắc mới, gồm 33 ca nhập cảnh và 16.522 ca trong nước (tăng 206 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 10.938 ca trong cộng đồng).

Điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Theo Bộ Y tế những người có bệnh nền như đái tháo đường; Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính; Ung thư, đặc biệt là các khối u ác tính về huyết học, ung thư phổi; Bệnh thận mạn tính; Béo phì, thừa cân... thuộc nhóm nguy cơ gia tăng mức độ nặng và tử vong cao khi mắc COVID-19.

Yên Bái thực hiện khoanh vùng rộng, phong tỏa hẹp, truy vết thần tốc khi có các ca mắc trong cộng đồng. (Ảnh minh họa)

Theo thông báo của Sở Y tế Yên Bái, cấp độ dịch COVID-19 của tỉnh Yên Bái và 9 huyện, thị, thành phố cùng 173 xã, phường, thị trấn đều ở cấp độ 1; không địa phương nào ở cấp độ 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục