100% mẫu bệnh phẩm COVID-19 ở Hà Nội thuộc chủng Omicron

  • Cập nhật: Thứ bảy, 6/5/2023 | 3:12:05 PM

Kết quả giải trình tự gene các mẫu bệnh phẩm nhiễm vi rút SARS-CoV-2 ở Hà Nội cho thấy 100% mẫu thuộc chủng Omicron.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội), từ ngày 29-4 đến 5-5, thành phố ghi nhận 2.695 ca mắc COVID-19, tương đương tuần trước đó. Trong tuần, ngành y tế thành phố đã lấy mẫu giải trình tự gene 36 mẫu bệnh phẩm nhiễm vi rút SARS-CoV-2.

Cộng dồn từ đầu tháng 4-2023 đến nay, thành phố đã lấy 58 mẫu bệnh phẩm nhiễm SARS-CoV-2 (gồm 40 mẫu bệnh nhân điều trị tại bệnh viện, 18 mẫu cộng đồng) để giải trình tự gene. Kết quả 100% mẫu thuộc chủng Omicron. 

Trong đó có 26 mẫu XBB.1.5 (chiếm tỉ lệ 44,8%), 11 mẫu XBB.1.9.1 (chiếm 19%), 10 mẫu XBB.1.11.1 (chiếm 17,2%), 4 mẫu XBL (chiếm 6,9%), 3 mẫu XBB.1.9.2 (chiếm 5,2%), 1 mẫu XBB.1.16 (chiếm 1,7%), 1 mẫu XBB.1.16 (chiếm 1,7%), 1 mẫu XBB.2.3 (chiếm 1,7%), 1 mẫu XBB.1.3.5 (chiếm 1,7%). 

Như vậy, tại Hà Nội hiện đã ghi nhận 9 biến thể phụ của Omicron.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cũng công bố kết quả giải trình tự gene cho thấy các biến thể phụ của Omicron bao gồm: XBB.1.5; XBB.1.5, XBB.1.9.1, XBB.1.16 và XBB.1.16.1.

Đại diện Sở Y tế Hà Nội cho hay các biến chủng qua giải trình tự gene tại Hà Nội cũng tương đồng với các biến chủng đang lưu hành phổ biến trên thế giới. Các triệu chứng bệnh đa số là nhẹ hoặc không triệu chứng.

Biến thể Omircon lây nhanh nhưng không tăng độc lực

Mặc dù theo đánh giá của các chuyên gia khả năng lây nhiễm của biến chủng Omircon cao hơn các biến chủng cũ, tuy nhiên chưa có bằng chứng về sự gia tăng độc lực của các biến chủng mới.

Theo CDC Hà Nội, trong thời gian tới, thành phố tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai để xét nghiệm giải trình tự gene, tăng cường hoạt động giám sát biến chủng của vi rút SARS-CoV-2. Đồng thời tăng cường tiêm vắc xin COVID-19, quản lý ca mắc COVID-19 mới, sẵn sàng điều trị kịp thời cho người bệnh.

CDC Hà Nội cũng thông tin tình hình số mắc sốt xuất huyết tuần qua tăng nhẹ, tay chân miệng và thủy đậu đều giảm so với tuần trước đó. Cụ thể, Hà Nội ghi nhận 5 ca mắc sốt xuất huyết (tăng 2 ca so với tuần trước đó). Đối với bệnh tay chân miệng, trong tuần ghi nhận 35 ca mắc (giảm 6 ca so với tuần trước đó).
(Theo TTO)

Các tin khác
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng đây là một bước quan trọng hướng tới việc chấm dứt đại dịch đã giết chết hơn 6,9 triệu người, làm gián đoạn và tàn phá nền kinh tế.

Đảm bảo tiêm đủ mũi vaccine phòng COVID-19 để phòng bệnh.

Ngày 5/5, số ca mắc mới COVID-19 của cả nước vọt lên trên mốc gần 3.400 ca

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã phẫu thuật, ghép nối thành công cho bệnh nhân tự cắt lìa “của quý”

Sau 2 giờ phẫu thuật, ê kíp bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã ghép nối thành công dương vật bị cắt lìa sát gốc của một bệnh nhân.

Bác sĩ đang điều trị cho các bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trước tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuân thủ nghiêm các biện pháp kiểm soát lây nhiễm COVID-19, các bệnh lây nhiễm khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục