Hơn 14 nghìn trẻ chào đời trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán

  • Cập nhật: Chủ nhật, 2/2/2025 | 7:01:54 AM

Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ có hơn 14 nghìn trẻ chào đời tại các cơ sở y tế trên toàn quốc.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vui mừng khi bế em bé chào đời vào đêm giao thừa Tết Ất Tỵ tại Bệnh viện Phụ sản trung ương. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vui mừng khi bế em bé chào đời vào đêm giao thừa Tết Ất Tỵ tại Bệnh viện Phụ sản trung ương. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo báo cáo về công tác y tế trong dịp Tết Ất Tỵ của Bộ Y tế, tổng số bệnh nhân đến khám, cấp cứu tại các cơ sở y tế trên toàn quốc trong 7 ngày nghỉ Tết từ 25-1 đến 31-1 (tức từ 26 tháng Chạp đến mùng 3 Tết) là hơn 478 nghìn trường hợp, trong đó có hơn 160 nghìn người phải nhập viện điều trị nội trú.

Ngoài ra, trong 7 ngày nghỉ Tết, các bệnh viện đã phẫu thuật cho 16.713 ca, trong đó 2.887 ca phẫu thuật cấp cứu.

Bộ Y tế cũng cho hay, trong 7 ngày nghỉ Tết có hơn 14 nghìn trẻ chào đời tại các cơ sở y tế trên toàn quốc.

Cũng trong 7 ngày nghỉ Tết, tổng số ca khám, cấp cứu nghi liên quan đến tai nạn giao thông là 20.700 người; trong đó có 8.309 người phải nhập viện theo dõi, điều trị.

Trong 7 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ, số lượng tử vong nghi do tai nạn giao thông là 123 người.

Về tai nạn nghi do pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ, Bộ Y tế cho hay, từ sáng mùng 2 Tết đến sáng mùng 3 Tết ghi nhận có 33 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa; 8 trường hợp khám, cấp cứu do vũ khí, vật liệu nổ tự chế.

Như vậy, trong 7 ngày nghỉ Tết có 456 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa; 44 trường hợp khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế, chưa ghi nhận ca tử vong.

Ngoài ra, từ mùng 2 đến mùng 3 Tết, số ca khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn tự chế biến, say bia/rượu là 99 người, trong đó 73 người phải nhập viện theo dõi, điều trị. Như vậy, trong 7 ngày nghỉ Tết có 584 người khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn tự chế biến, say bia/rượu, trong đó 369 người phải nhập viện theo dõi, điều trị, chưa ghi nhận ca tử vong.

Theo thông tin từ hệ thống trực an toàn thực phẩm tại 63 tỉnh/thành phố và 5 Viện khu vực trên toàn quốc, tính đến ngày 31-1, trên toàn quốc chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra.

Các cơ sở y tế đã chuẩn bị đầy đủ thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh. Cùng với đó, tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh đều thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Ất Tỵ 2025, bảo đảm công tác thường trực cấp cứu chuyên môn, báo cáo trực đầy đủ.

Bộ Y tế nhận định, tình hình khám, cấp cứu, nhập viện, tử vong nghi do tai nạn giao thông và do pháo nổ giảm rõ rệt so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Khoa Cấp cứu A9 của Bệnh viện Bạch Mai luôn đảm bảo thực hiện thường trực 4 cấp: trực lãnh đạo, xử lý thông tin đường dây nóng; trực chuyên môn; trực hành chính - hậu cần và trực bảo vệ - tự vệ.

Ngày 30/1, thông tin từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, trong 5 ngày nghỉ Tết (từ ngày 25 - 29/1/2025), các cơ sở y tế trong toàn quốc đã ghi nhận 414.006 người đến khám, cấp cứu.

Ngộ độc thực phẩm thường không nguy hiểm đến tính mạng và hầu hết mọi người sẽ khỏi bệnh trong vòng vài ngày mà không cần điều trị. (Ảnh: ITN)

Nếu bạn đã từng bị ngộ độc thực phẩm, bạn biết nó kinh khủng như thế nào. Các triệu chứng bao gồm buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, đau đầu, sốt...

Bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - chống độc thăm, khám cho bệnh nhân.

Khi những màn pháo hoa rực sáng bầu trời, không khí xuân ngập tràn trong từng ngôi nhà, con phố thì tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tập thể cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện vẫn miệt mài làm việc. Với họ, tết không phải là những giờ phút được sum vầy bên gia đình mà là giây phút gắn liền với cứu người, là những nỗi lo lắng, trăn trở về sức khỏe của bệnh nhân.

Vào thời khắc đồng hồ chuyển sang 0 giờ đêm Giao thừa Tết Ất Tỵ, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thực hiện ca phẫu thuật sinh mổ. "Em bé rắn" đầu tiên được sinh ở đây là bé trai Nguyễn Nhật Quang (nặng 3,55kg) là con đầu lòng của vợ chồng anh Nguyễn Văn Hùng và chị Vũ Thảo Phương ở Bắc Giang, được sinh vào lúc 00 giờ 1 phút ngày 29/1/2025 tức Mùng 1 Tết Ất Tỵ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục