Nga: Vaccine phòng ung thư có thể được cấp miễn phí cho bệnh nhân sau 2,5 năm nữa

  • Cập nhật: Thứ hai, 10/2/2025 | 9:18:58 AM

Ngày 9/2, Hãng tin TASS của Nga dẫn lời ông Andrey Kaprin, Tổng giám đốc Trung tâm nghiên cứu y khoa quốc gia Nga về ung thư cho biết, các bác sĩ Nga có thể bắt đầu điều trị bệnh nhân bằng vaccine mRNA được cá nhân hóa để điều trị ung thư sau 2,5 năm nữa, nhưng trước tiên các nghiên cứu trên người và thử nghiệm độc tính cần phải hoàn tất thành công.

Vaccine phòng ung thư đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng.
Vaccine phòng ung thư đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng.

Ông Andrey Kaprin cũng cho biết vaccine sẽ được tiêm miễn phí cho bệnh nhân. Theo ông, các tình nguyện viên đã được tuyển để tham gia thử nghiệm lâm sàng vaccine mRNA được cá nhân hóa để điều trị ung thư.

Trước đó, ông Alexander Gintsburg, người đứng đầu Viện Nghiên cứu dịch tễ học và vi sinh vật học Gamaleya thông tin, theo kế hoạch trình lên Bộ Y tế Nga, vaccine này dự kiến ​​sẽ được cấp phép sử dụng vào tháng 8 năm nay, để có thể bắt đầu tiêm cho bệnh nhân vào tháng 9 như một phần của thử nghiệm lâm sàng.

Vaccine mRNA được cá nhân hóa để điều trị ung thư đã được các nhà khoa học từ Trung tâm nghiên cứu dịch tễ học và vi sinh vật học Gamaleya cùng với Viện nghiên cứu ung thư Moskva Herzen và Trung tâm nghiên cứu ung thư Blokhina phối hợp nghiên cứu. Thử nghiệm vaccine trên người có thể bắt đầu vào tháng 9 năm nay.

Ông Alexander Ginzburg trả lời báo chí Nga cho biết, nghiên cứu tiền lâm sàng về vaccine ung thư đã chỉ ra rằng loại thuốc này có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của khối u.

Ông nói thêm rằng, những người đầu tiên được tiêm vaccine phòng ung thư trong các thử nghiệm lâm sàng có thể là những bệnh nhân mắc bệnh ung thư tế bào hắc tố và ung thư phổi. Các nhà khoa học cũng có kế hoạch phát triển các mô hình bệnh ung thư để tạo ra vaccine mRNA được cá nhân hóa phòng ngừa các bệnh bao gồm ung thư thận, vú và tuyến tụy.

(Theo NDO)

Các tin khác
PGS.TS Đỗ Duy Cường khám bệnh nhân cúm A.

Thời điểm hiện nay, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp có nguy cơ bùng phát, trong đó có bệnh cúm. Thực tế cho thấy, nhiều người có tâm lí chủ quan khi cho rằng bệnh nhẹ nên không đi khám. Thậm chí, nhiều người còn có thói quen “tự làm bác sĩ”, mua thuốc về điều trị dẫn đến hậu quả xấu.

Hạnh nhân giàu magie giúp tăng cường chất lượng giấc ngủ.

Sữa ấm, hạt hạnh nhân, chuối, trà hoa cúc, giàu magie, chất chống oxy hóa, tryptophan, góp phần thúc đẩy sản xuất hormone buồn ngủ.

Chăm sóc cho bệnh nhi mắc cúm và bệnh lây qua đường hô hấp tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Ngày 8/2, Bộ Y tế có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phòng, chống bệnh cúm, sởi và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp.

PGS Hà khám cho bệnh nhân.

Xem quảng cáo từ mạng xã hội, thấy nâng mũi bằng tiêm filler nhanh và đơn giản, nữ sinh 14 tuổi đã tự tiêm tại nhà, kết quả suýt mù mắt.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục