Ấn Độ đưa thành công tàu vũ trụ lên Sao Hỏa

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/9/2014 | 2:27:24 PM

Ngày 24/9, Ấn Độ đã đi vào lịch sử ngành hàng không vũ trụ thế giới khi trở thành quốc gia đầu tiên đưa được tàu vũ trụ vào quỹ đạo Sao Hỏa ngay trong lần tiếp cận đầu tiên.

Trong phát biểu được trực tiếp trên truyền hình từ trụ sở Cơ quan nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO) ở bang Bengaluru, miền Nam nước này, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố: “Ấn Độ đã đến Sao Hỏa. Ấn Độ là quốc gia duy nhất thành công ngay trong lần tiếp cận đầu tiên”.

Tàu vũ trụ Mars Orbiter của Ấn Độ được phóng ngày 5/11/2013. Dự án này còn được có tên gọi khác là Mangalyaan, được ISRO cùng với một nhóm các nhà khoa học hàng đầu đến từ Mỹ, Nga và châu Âu phát triển. Kinh phí phát triển và vận hành tàu Mars Orbiter khoảng 74 triệu USD, thấp hơn nhiều so với con số 100 triệu USD mà Hollywood chi để sản xuất bộ phim khoa học viễn tưởng về đề tài vũ trụ “Gravity” (Trọng lực) hồi năm ngoái.

Nhiệm vụ của Mars Orbiter là vẽ bản đồ bề mặt Hành tinh Đỏ, nghiên cứu bầu khí quyển và tìm kiếm khí methane, chất có liên quan mật thiết đến sự sống trên Trái Đất. Dự kiến, trong vòng 6 tháng, tàu sẽ bay quanh quỹ đạo Sao Hỏa, cách bề mặt hành tinh này khoảng 500 km, thu thập các số liệu khoa học và gửi về Trái Đất.

Trước đó, chỉ có Mỹ, Nga và Liên minh châu Âu thành công trong việc đưa tàu thăm dò lên Sao Hỏa và Mỹ là nước duy nhất đưa tàu thăm dò đáp xuống bề mặt Sao Hỏa. 

(Theo Chinhphu.vn) 

Các tin khác
Mô hình thí nghiệm để nghiên cứu sự phát triển tinh trùng

Các nhà khoa học tại Trường Đại học Stanford đã thành công trong việc lập trình lại tế bào da người và biến chúng thành những tế bào tiền thân của tinh trùng.

Các nghiên cứu sinh trường Đại học Công nghệ Quốc gia "MISiS" Moskva đã tạo ra công nghệ nhiệt điện đơn giản và hiệu quả có thể cách mạng hóa lĩnh vực thiết bị và đồ gia dụng.

Thay vì sẹo dài chạy dọc theo xương ức, kỹ thuật mổ mới, trẻ chỉ có vết sẹo rất nhỏ và hầu như không còn sẹo khi trưởng thành.

Sáng 12-9, Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện (BV) E đã tổ chức họp báo giới thiệu về phương pháp phẫu thuật tim vá lỗ thông liên thất ít xâm lấn. Đây là kỹ thuật lần đầu tiên được thực hiện ở Việt Nam.

Thiết bị

Thiết bị này cho phép người sử dụng "nhìn xuyên qua bức tường" để phát hiện người ở sau chướng ngại vật, đồng thời xác định khoảng cách với họ, hiểu được họ đang di chuyển hay bất động.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục