Chuyến bay xuyên đại dương đầu tiên bằng xăng sinh học

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/11/2017 | 7:49:34 AM

Tân Hoa Xã đưa tin, hãng hàng không Hải Nam (Hainan Airlines) ngày 21/11 đã thực hiện thành công chuyến bay xuyên đại dương đầu tiên bằng xăng sinh học.

Chiếc máy bay Boeing 787 của Hainan Airlines, xuất phát từ thành phố Bắc Kinh đến thành phố Chicago của Mỹ sau khi được bơm đầy xăng sinh học do Tổng Công ty Dầu khí và Hóa chất Trung Quốc (SINOPEC) tái chế từ dầu ăn thải loại. 

Theo Hainan Airlines, việc sử dụng xăng sinh học có thể cắt giảm đáng kể lượng phát thải khí carbon trong khi vẫn đảm bảo được sự an toàn và hiệu quả của chuyến bay. 

Chuyến bay nói trên là một phần trong dự án hợp tác "hàng không xanh” giữa Trung Quốc và Mỹ. 

Được biết, Hainan Airlines đã thực hiện chuyến bay vận tải hành khách nội địa sử dụng xăng sinh học đầu tiên tại Trung Quốc vào năm 2015.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Bộ ảnh được giới thiệu trong Google Doodle Ngày Trái đất năm nay.

Google Doodle năm nay nhấn mạnh vào vẻ đẹp thiên nhiên, tính đa dạng sinh học và nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của việc bảo vệ hành tinh cho các thế hệ mai sau.

Sơ đồ tuyến cáp quang biển Vietnam - Singapore Cable System (VTS)

Tuyến cáp quang biển Vietnam - Singapore Cable System (VTS) sẽ kết nối Việt Nam với Singapore, dự kiến đưa vào khai thác trong quý II/2027.

Từ ngày 15/4/2024, các doanh nghiệp viễn thông di động phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu còn xuất hiện SIM được phát triển mới không đúng quy định.

Đến năm 2050 phát triển 5.886 trạm khí tượng thủy văn. Ảnh: Chinhphu.vn

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 289/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục