Việt Nam đăng cai ABU Robocon 2018

  • Cập nhật: Thứ tư, 10/1/2018 | 2:05:05 PM

Sáng 9/1, Đài truyền hình Việt Nam tổ chức họp báo công bố đăng cai Cuộc thi Sáng tạo robot châu Á-Thái Bình Dương (ABU Robocon 2018) và khởi động Cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam (Robocon Việt Nam 2018) lần thứ 17.

Ông Đỗ Quốc Khánh, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phát biểu tại cuộc họp báo.
Ông Đỗ Quốc Khánh, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phát biểu tại cuộc họp báo.

ABU Robocon 2018 sẽ diễn ra vào ngày 26/8 tại Ninh Bình. Cuộc thi được xây dựng dựa trên trò chơi dân gian ném còn.

"Đây là trò chơi quen thuộc của nhiều dân tộc, từ người Thái, Mông, Tày, Nùng cho đến vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sự phổ cập của trò ném còn, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết, giúp nó trở thành nét văn hóa độc đáo của Việt Nam”, ông Đỗ Quốc Khánh, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết.

Ngoài ra, theo Hội đồng ra đề thi, trò chơi khắc phục được nhược điểm của một số chủ đề khác. Ví dụ như khi tổ chức trên sân khấu, trò ném còn có tính tập trung, giúp khán giả không bị phân tán khi theo dõi kết quả trận đấu.

"Luật chơi cụ thể của ABU Robocon 2018 được xây dựng dựa trên môn thể thao dân tộc lâu đời đòi hỏi kỹ thuật cao, sự khéo léo, độ chính xác. Đó cũng chính là những yếu tố mà các đội thiết kế robot phải thể hiện được nếu muốn giành chiến thắng", ông Khánh nói.

Ngoài giới thiệu văn hóa của Việt Nam, Ban Tổ chức còn mong muốn quảng bá thêm về du lịch. Đó cũng chính là lý do Ninh Bình được lựa chọn làm nơi tổ chức ABU Robocon 2018.

Cuộc thi thường niên Robocon Việt Nam dành cho sinh viên ngành kỹ thuật các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên toàn quốc. Vòng loại miền Bắc diễn ra từ 2/4 đến 6/4, vòng loại miền Nam từ 7/4 đến 8/4. Chung kết toàn quốc được tổ chức tại Vĩnh Phúc từ 8/5 đến 13/5.

2 đội mạnh nhất Việt Nam sẽ tham dự ABU Robocon vào ngày 26/8 cùng các đội thi của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là lần thứ 3 Việt Nam đăng cai tổ chức, sau 2 mùa giải 2007 và 2013.
 
(Theo chinhphu.vn)

Các tin khác

Từ ngày 15/4/2024, các doanh nghiệp viễn thông di động phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu còn xuất hiện SIM được phát triển mới không đúng quy định.

Đến năm 2050 phát triển 5.886 trạm khí tượng thủy văn. Ảnh: Chinhphu.vn

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 289/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Apple thường nhắn tin cảnh báo người dùng về các cuộc tấn công mã độc.

Apple vừa gửi thông báo đến người dùng iPhone tại 92 quốc gia về rủi ro trở thành mục tiêu tấn công của các “mã độc đánh thuê”.

Các đại biểu tham quan Trung tâm dữ liệu Viettel Hoà Lạc.

Trung tâm dữ liệu Viettel Hoà Lạc với công suất 30MW, lớn nhất Việt Nam, là trung tâm dữ liệu đầu tiên được thiết kế công suất cao, đáp ứng xu thế phát triển của trí tuệ nhân tạo với yêu cầu về các con chip hiệu năng cao, gia tăng khả năng tính toán.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục