Nữ tiến sĩ Việt được thế giới vinh danh

  • Cập nhật: Thứ sáu, 30/3/2018 | 8:09:53 AM

Ngày 29/3, đại diện L'Oréal Việt Nam cho biết, tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp là một trong 15 nhà khoa học trẻ được vinh danh tài năng thế giới do Quỹ L’Oreal và Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) trao tặng ngày 21/3 tại Pháp.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp được giải thưởng
Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp được giải thưởng "Nhà khoa học trẻ tài năng thế giới" của Quỹ L'Oréal - UNESCO.

Tiến sĩ Hiệp là giảng viên bộ môn kỹ thuật y sinh, Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP HCM). Hiện các nghiên cứu của chị tập trung vào vật liệu sinh học như gel, băng dán sinh học và vật liệu hồi phục vết thương không cần khâu để người bệnh sử dụng trực tiếp tại nhà.

"Tôi hy vọng có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế tốt hơn cho người vùng sâu, đồng thời góp phần giảm áp lực di cư và tránh được việc điều trị vượt tuyến đến nhiều thành phố", tiến sĩ Hiệp nói.

Dự án gần đây nhất của chị là phát triển loại gel thông minh có thể dán ngay trên các vết thương, giúp loại bỏ vi khuẩn và thúc đẩy tái tạo mô.  Khi sử dụng, gel sẽ tạo thành một lớp màng để ngăn ngừa chảy máu, hấp thụ chất lỏng từ vết thương và ngăn nhiễm trùng từ vi sinh vật.

Tiến sĩ Hiệp còn mong muốn đưa công nghệ mới từ các nước phát triển đến Việt Nam, đồng thời cho ra đời các vật liệu sinh học và dược phẩm có nguồn gốc từ Việt Nam đến thị trường thế giới.
Tiến sĩ Hiệp cùng các nữ khoa học đến từ nhiều quốc gia được vinh danh LOréal - UNESCO.
Tiến sĩ Hiệp cùng các nữ khoa học đến từ nhiều quốc gia được L'Oréal - UNESCO vinh danh.
 
Giải thưởng Nhà khoa học trẻ tài năng của L'Oréal - UNESCO nhằm đề cao những tấm gương nhà khoa học nữ và khuyến khích họ theo đuổi đam mê nghiên cứu.
 
Đây là lần thứ hai Việt Nam có nhà khoa học được vinh danh ở giải thưởng này. Trước đó là tiến sĩ Trần Hà Liên Phương cũng ở Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP HCM) nhận giải.
 
(Theo VnExpress)

Các tin khác
Bộ ảnh được giới thiệu trong Google Doodle Ngày Trái đất năm nay.

Google Doodle năm nay nhấn mạnh vào vẻ đẹp thiên nhiên, tính đa dạng sinh học và nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của việc bảo vệ hành tinh cho các thế hệ mai sau.

Sơ đồ tuyến cáp quang biển Vietnam - Singapore Cable System (VTS)

Tuyến cáp quang biển Vietnam - Singapore Cable System (VTS) sẽ kết nối Việt Nam với Singapore, dự kiến đưa vào khai thác trong quý II/2027.

Từ ngày 15/4/2024, các doanh nghiệp viễn thông di động phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu còn xuất hiện SIM được phát triển mới không đúng quy định.

Đến năm 2050 phát triển 5.886 trạm khí tượng thủy văn. Ảnh: Chinhphu.vn

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 289/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục