Trung Quốc xây kính thiên văn lớn nhất thế giới ở Tân Cương

  • Cập nhật: Thứ hai, 26/9/2022 | 4:07:00 PM

Trung Quốc vừa khởi công xây dựng kính viễn vọng vô tuyến di động đa hướng đường kính 110 m tại Khu tự trị Tân Cương, miền Tây Bắc nước này. Sau khi hoàn thành vào năm 2028, đây sẽ là kính thiên văn lớn nhất thế giới thuộc loại này.

Hình ảnh Kính viễn vọng vô tuyến Kỳ Đài (QiTai radio Telescope, QTT). Nguồn: Đài Thiên văn Tân Cương
Hình ảnh Kính viễn vọng vô tuyến Kỳ Đài (QiTai radio Telescope, QTT). Nguồn: Đài Thiên văn Tân Cương

Theo thông tin từ Đài Thiên văn Tân Cương thuộc Viện Khoa học Trung Quốc, kính viễn vọng vô tuyến có đường kính 110 m  đã được khởi công xây dựng tại Trạm quan sát Kỳ Đài, cách thủ phủ Urumqi của Khu tự trị Tân Cương khoảng 200 km vào ngày 21/9. Do được xây dựng ở Kỳ Đài, kính viễn vọng có tên là Kính viễn vọng vô tuyến Kỳ Đài (QiTai radio Telescope, QTT).

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trương Đào, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Trung Quốc, nhấn mạnh là một cơ sở hạ tầng khoa học và công nghệ lớn trong lĩnh vực thiên văn học của Trung Quốc, dự án kính viễn vọng vô tuyến di động đa hướng khẩu độ 110m là một dự án lớn tương tự như kính thiên văn "Thiên nhãn” FAST của Trung Quốc.

Thời gian xây dựng của dự án này là 6 năm, sau khi hoàn thành, các nghiên cứu khoa học sẽ được thực hiện trong các lĩnh vực như sóng hấp dẫn nanohertz, vụ nổ vô tuyến nhanh, lỗ đen, vật chất tối, thiên thể và nguồn gốc của sự sống, đồng thời cung cấp các hỗ trợ công nghệ mạnh mẽ cho các hoạt động ngoài không gian của Trung Quốc trong tương lai.

Bà Vương Na, người đứng đầu Đài Thiên văn Tân Cương, trong một cuộc trả lời phỏng vấn Thời báo Hoàn cầu cho biết, kính viễn vọng vô tuyến Kỳ Đài có dải tần làm việc rộng từ 150 MHz đến 115 GHz, có nghĩa là nó có khả năng quan sát sóng vô tuyến từ cấp mét đến milimet với độ chính xác cao và cũng có thể quan sát 3/4 bầu trời.

Sau khi hoàn thành, kính thiên văn này có trọng lượng hơn 6.000 tấn, gấp hơn 2,2 lần kính thiên văn Thiên Mã, hay còn gọi là Pegasus của Thượng Hải, cũng như có độ chính xác bề mặt là 0,3 mm và độ chính xác hướng là 2,5 giây góc, thậm chí cao hơn 0,5 giây góc so với kính thiên văn Pegasus.

Bà cũng cho biết, đây sẽ là kính thiên văn vô tuyến lớn nhất nhưng có thể quan sát được chính xác nhất sau khi hoàn thành. Được biết, kính viễn vọng vô tuyến di động đa hướng lớn nhất thế giới hiện nay ở Đức và Mỹ, có đường kính ăng ten là 100 m.

(Theo VOV)

Các tin khác
Sơ đồ tuyến cáp quang biển Vietnam - Singapore Cable System (VTS)

Tuyến cáp quang biển Vietnam - Singapore Cable System (VTS) sẽ kết nối Việt Nam với Singapore, dự kiến đưa vào khai thác trong quý II/2027.

Từ ngày 15/4/2024, các doanh nghiệp viễn thông di động phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu còn xuất hiện SIM được phát triển mới không đúng quy định.

Đến năm 2050 phát triển 5.886 trạm khí tượng thủy văn. Ảnh: Chinhphu.vn

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 289/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Apple thường nhắn tin cảnh báo người dùng về các cuộc tấn công mã độc.

Apple vừa gửi thông báo đến người dùng iPhone tại 92 quốc gia về rủi ro trở thành mục tiêu tấn công của các “mã độc đánh thuê”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục