Công ty khởi nghiệp Nhật Bản chinh phục Mặt trăng

  • Cập nhật: Thứ tư, 5/10/2022 | 9:21:54 AM

Ispace, một công ty khởi nghiệp về nghiên cứu không gian có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản vừa công bố về việc luyện tập cho tàu đổ bộ lên Mặt trăng, chuẩn bị cho một vụ phóng dự kiến vào tháng 11 tới.

Công ty khởi nghiệp này đang nhắm tới mục tiêu trở thành công ty tư nhân đầu tiên cho tàu vũ trụ hạ cánh trên Mặt trăng. 

Buổi tập luyện diễn ra tại một trung tâm điều khiển ở Tokyo (ảnh). Có 5 chuyên gia tham gia buổi tập luyện này, trong đó có các kỹ sư từng làm việc cho Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA).

Nội dung buổi luyện tập là xử lý tình huống với giả định rằng một trục trặc đã xảy ra với hệ thống điện ngay trước khi hạ cánh. Tàu đổ bộ không người lái của Ispace mang theo một số máy thăm dò, trong đó có một robot nhỏ do Cơ quan Nghiên cứu và phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) chế tạo. Dự kiến, tàu thăm dò sẽ được phóng lên từ Mỹ vào tháng 11 tới, bằng một tên lửa của công ty tư nhân SpaceX của Mỹ.

Tàu vũ trụ sẽ hạ cánh lên Mặt trăng vào khoảng tháng 3 năm sau nếu mọi thứ diễn ra như kế hoạch. Người sáng lập và giám đốc điều hành của Ispace, ông Hakamada Takeshi, cho biết, ông hy vọng việc phóng tàu thăm dò này sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới trong lịch sử. 

Cuộc chạy đua phát triển không gian đang tăng cường giữa các quốc gia và các doanh nghiệp. Nổi bật là chương trình Artemis do Mỹ dẫn đầu nhằm đưa các phi hành gia trở lại Mặt trăng vào năm 2025, lần đầu tiên trong hơn nửa thế kỷ qua.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Sơ đồ tuyến cáp quang biển Vietnam - Singapore Cable System (VTS)

Tuyến cáp quang biển Vietnam - Singapore Cable System (VTS) sẽ kết nối Việt Nam với Singapore, dự kiến đưa vào khai thác trong quý II/2027.

Từ ngày 15/4/2024, các doanh nghiệp viễn thông di động phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu còn xuất hiện SIM được phát triển mới không đúng quy định.

Đến năm 2050 phát triển 5.886 trạm khí tượng thủy văn. Ảnh: Chinhphu.vn

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 289/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Apple thường nhắn tin cảnh báo người dùng về các cuộc tấn công mã độc.

Apple vừa gửi thông báo đến người dùng iPhone tại 92 quốc gia về rủi ro trở thành mục tiêu tấn công của các “mã độc đánh thuê”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục